Chuyên mục
Roscosmos Nga lo Mỹ dùng công nghệ SpaceX để đưa vũ khí hạt nhân vào không gian

Roscosmos Nga lo Mỹ dùng công nghệ SpaceX để đưa vũ khí hạt nhân vào không gian

Thứ hai 30/08/2021 16:46 GMT + 7

Tổng Giám đốc Roscosmos lo ngại Mỹ sẽ lợi dụng lý do "mỹ miều" như "địa khai hóa" sao Hỏa, chống lại các tiểu hành tinh để đưa vũ khí hạt nhân vào không gian.

Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga (Roscosmos), cựu Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cảnh báo Mỹ có thể lợi dụng chương trình đưa người lên sao Hỏa của công ty Tesla để đưa vũ khí hạt nhân lên không gian, hãng tin Sputnik cho hay.

Trong bài trả lời phỏng vấn được tờ công báo Nga Gazeta đăng hôm 29-8, ông Rogozin bày tỏ lo ngại rằng Mỹ có thể phạm “tội ác” khi đưa vũ khí hạt nhân vào không gian - điều mà ông cho là một ý tưởng “cực kỳ nguy hiểm”.

“Vũ khí hạt nhân có thể được phóng vào không gian không phải với lý do tấn công kẻ thù, mà với một lý do rất mỹ miều nào đó, chẳng hạn như ‘địa khai hóa’ sao Hỏa hoặc trong khuôn khổ hoạt động bảo vệ (Trái Đất) trước các tiểu hành tinh-sao chổi” - ông Rogozin nói. 

 

Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin. Ảnh: TASS

 

Ông Rogozin trực tiếp nhắc tên tỉ phú công nghệ Mỹ Elon Musk, ông chủ của công ty xe điện Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX. Trong đó, SpaceX là một nhà thầu của Bộ Quốc phòng Mỹ và nhiều công nghệ mà công ty này đang áp dụng bị cho là “liên quan tới Lầu Năm Góc”.

Ông Rogozin nhắc lại việc ông Musk tán thành ý tưởng sử dụng vũ khí hạt nhân để “địa khai hóa” sao Hỏa, tạo ra điều kiện địa hình và khí quyển phù hợp cho sự sống của con người. Cựu Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh rằng ông đã liên tục phản đối ông Musk và ý tưởng này.

Bình luận của ông Rogozin được đưa ra khi Gazeta hỏi về nguy cơ các cuộc chiến tranh trong tương lai, bao gồm chiến tranh không gian. Ông Rogozin cho rằng sự “quân sự hóa không gian” đang diễn ra nhưng với những mức độ nguy hiểm khác nhau.

Ông Rogozin cho rằng “quân sự hóa không gian thật sự” chính là việc sử dụng vũ khí trong không trung. Một mặt, nhiều nước đang phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa - loại vũ khí sẽ bay ngoài không gian trong một giai đoạn nhất định của hành trình tấn công mục tiêu. Một ý tưởng khác là lắp đặt vũ khí ngoài không gian - điều mà ông Rogozin “kiên quyết phản đối”.

Ông Rogozin nhấn mạnh rằng trong quá khứ, chiến tranh thường bắt đầu từ các vùng biên giới nhưng với sự phát triển của tên lửa với tầm bắn ngày càng tăng, chiều sâu chiến lược của một nước sẽ không còn là một biến số quan trọng trong các cuộc chiến tranh tương lai.

Lãnh đạo ngành công nghệ hàng không vũ trụ Nga cũng kêu gọi các nước làm hết sức để duy trì thực chất các hiệp định quốc tế liên quan tới không gian vũ trụ để tránh kịch bản một cuộc chiến trong không gian.

Hiện nay, Hiệp ước Ngoài không gian (OST) là thỏa thuận quốc tế cấm lắp đặt vũ khí hủy diệt hàng loạt - bao gồm vũ khí hạt nhân - ngoài không gian, cấm hoạt động quân sự trên các thiên thể, cũng như vạch ra các quy định về khai thác không gian vì mục đích hòa bình.

Khi được hỏi liệu Nga có đưa vũ khí vào không gian nếu Mỹ có hành động tương tự trước, ông Rogozin nhắc lại: “Đó sẽ là một tội ác”. Ông Rogozin cho rằng Bộ Quốc phòng và quân đội Nga sẽ là bên đưa ra cách đáp trả nếu tình huống đó xảy ra.

Trong một câu trả lời trước đó, ông Rogozin đã nhấn mạnh rằng Nga đã trải qua nhiều cuộc chiến, chịu nhiều mất mát nặng nề nên sẽ luôn “sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào, kể cả trong không gian vũ trụ”. 

 

HOÀN ĐỨC

Nguồn: plo.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.