Chuyên mục
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ở nơi ‘xa hoa’ như thế nào?

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ở nơi ‘xa hoa’ như thế nào?

Thứ ba 26/01/2021 06:19 GMT + 7

Bà Kamala Harris (56 tuổi) là Phó Tổng thống Mỹ thứ 8 sống trong một dinh thự 6 phòng ngủ rộng 850 m2 trong khuôn viên Đài quan sát Hải quân Mỹ.


Theo trang web chính thức của Nhà Trắng, ngôi nhà kiểu Nữ hoàng Anne được đặt tên là dinh thự chính thức của Phó Tổng thống vào năm 1974. Dinh thự của Phó Tổng thống Mỹ có tên là Number One Observatory Circle (Số một Đường vòng quanh Đài quan sát) - một trong những bất động sản bí ẩn nhất của Mỹ.

Công trình này được xây dựng vào năm 1983, tọa lạc trên khu vực phía đông bắc của Đài thiên văn Hải quân Mỹ. Number One Observatory Circle nằm cách Nhà Trắng khoảng 4km về phía bắc.

 

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ở nơi ‘xa hoa’ như thế nào? (Ảnh: Shutterstock)


Ngôi nhà mà bà Harris sẽ ở với người chồng 56 tuổi Doug Emhoff nằm trên diện tích 72 mẫu Anh (29 ha) của Đài quan sát Hải quân Mỹ vẫn đang hoạt động. Đây là một tòa nhà ba tầng màu trắng với mái màu xanh lam và cửa chớp màu xanh lá cây. Bên ngoài ngôi nhà làm bằng gạch và gỗ, có một hiên tròn và một ngọn tháp.

Tầng trệt là phòng ăn với lò sưởi, phòng ăn và bếp được thiết kế lại bởi gia đình cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney, ông giữ chức vụ này từ năm 2001 đến 2009 dưới thời Tổng thống George W. Bush.

Trên tầng hai có hai phòng ngủ, một văn phòng và một khu vực tiếp khách, trên tầng ba có thêm bốn phòng ngủ. Khu bếp và khu nhân viên được bố trí ở tầng hầm. Nhiều người đồn rằng cũng có một boongke ở trong tòa nhà.

Ngôi nhà tràn ngập tác phẩm nghệ thuật, bao gồm đồ gốm của Joan Mondale (vợ của Phó Tổng thống Walter Mondale), cũng như các tác phẩm nghệ thuật được mượn từ các bảo tàng.

Quốc hội chính thức chỉ định Number One Observatory Circle là nơi ở của Phó Tổng thống Mỹ vào năm 1974. Tuy nhiên, không có ai dọn đến ở trong ba năm đầu. Theo White House, ông Gerald Ford đã trở thành Tổng thống trước khi có cơ hội sử dụng ngôi nhà, trong khi cấp phó của ông - Nelson Rockefeller chỉ dùng nơi đây để giải trí.

Từ ngày 20/1/2021 bà Kamala Harris chính thức trở thành phó tổng thống Mỹ và bắt đầu hưởng những đặc quyền dành riêng cho vị trí này, từ dinh thự riêng cho tới chuyên cơ Không lực Hai, xe bọc thép.

Theo Business Insider, trong khi các tổng thống Mỹ nhận mức lương cố định 400.000 USD/năm, thì lương bổng cho các phó tổng thống linh hoạt hơn bởi Hiến pháp Mỹ không đề cập đến vấn đề này.

Tờ USA Today cho biết, Phó Tổng thống Mike Pence nhận lương 230.700 USD trong năm 2019, nhưng con số này được tăng lên 243.500 USD khi quy định hãm tăng lương hết hạn. Tuy nhiên, thay vì nâng lương hoàn toàn, ông Pence sẽ được tăng lương 1,9%, tương tự như với các nhân viên liên bang. Do đó, mức lương của ông là khoảng 235.100 USD/năm. Do đó, phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ nhận được mức lương tương tự như ông Pence.

Ngoài ra, phó tổng thống được sử dụng máy bay Boeing 757 mang tên Không lực Hai (Air Force Two). Đệ nhất phu nhân, ngoại trưởng Mỹ và phó tổng thống là những người thường xuyên di chuyển bằng máy bay này. Tuy nhiên, máy bay này chỉ được gọi là Không lực Hai khi nó chở phó tổng thống.

Đồng thời, phó tổng thống Mỹ có hàng chục phụ tá. Phó Tổng thống Kamala Harris mới đây đã công bố các phụ tá hàng đầu, bao gồm Tina Flournoy, Chánh văn phòng, Rohini Kosoglu, Cố vấn chính sách trong nước và Nancy McEldowney, Cố vấn an ninh quốc gia.

Trước đó, gia đình ông Biden sống ở Number One Observatory Circle trong 8 năm (2009 – 2017). Họ chào đón nhiều vị khách đến đây, trong đó Thủ tướng Ireland Enda Kenny duy trì truyền thống đến nhà ông Biden vào Ngày Thánh Patrick trong suốt 8 năm. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và gia đình cũng chuyển đến sống tại dinh thự trong thời gian ông phục vụ dưới thời Tổng thống Donald Trump từ năm 2017 đến năm 2021.  


Một số hình ảnh về nơi ở của Phó Tổng thống Mỹ:

 




 





 

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn: vietnamnet.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.