Chuyên mục
Ông Trump úp mở việc tái tranh cử
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ông Trump úp mở việc tái tranh cử

Thứ hai 01/03/2021 07:47 GMT + 7

Trong màn tái xuất đầu tiên từ sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Trump khẳng định sẽ không lập nên đảng mới, và úp mở khả năng tái tranh cử vào năm 2024.

"Phong trào những người Mỹ ái quốc, tự tôn và chăm chỉ của chúng ta chỉ mới bắt đầu", cựu Tổng thống Donald Trump ngày 28/2 tuyên bố tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC), tổ chức ở Orlando, bang Florida, Mỹ, theo Reuters.

"Cuối cùng, chúng ta sẽ thắng. Chúng ta sẽ thắng", ông nhấn mạnh trong bài phát biểu đầu tiên trước một diễn đàn chính trị kể từ khi rời Nhà Trắng vào tháng 1.

Ông Trump tiếp tục từ chối công nhận mình đã thua Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử ngày 3/11/2020. Ông còn công kích người kế nhiệm đã có những tuần đầu nhiệm kỳ không hiệu quả, và hé lộ ý định tái tranh cử vào năm 2024.

"Họ lại mất Nhà Trắng rồi", ông cáo buộc chính phủ kế nhiệm thất bại trong việc duy trì an ninh biên giới.

"Biết đâu đấy, tôi có thể quyết định đánh bại họ thêm lần thứ ba", ông nói đầy ẩn ý.

 


Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu ngày 28/2 tại CPAC 2021. Ảnh: Reuters.Tăng cường chỉ trích chính quyền kế nhiệm


Phát biểu trễ hơn kế hoạch khoảng một tiếng, ông Trump vẫn tự tin rằng cử tri Mỹ rất nhớ sự lãnh đạo của ông dù nhiệm kỳ vừa kết thúc hơn một tháng.

Ông cố xây dựng hình ảnh người chỉ trích gay gắt nhất đối với tổng thống đương nhiệm trong nhiều vấn đề, đặc biệt là nhập cư và an ninh biên giới Mỹ - Mexico.

Một thách thức khác của chính phủ đương nhiệm, được ông Trump xoáy vào trong bài phát biểu, là mở cửa trở lại trường học giữa bối cảnh đại dịch.

"Joe Biden có tháng đầu tiên đầy thảm họa, tệ hơn mọi tổng thống trong lịch sử hiện đại", ông Trump tuyên bố, bất chấp thực tế là mức ủng hộ đương kim tổng thống Mỹ trong hàng loạt cuộc khảo sát gần đây đều vượt xa mốc 50%.

Trong bài phát biểu, cựu tổng thống cũng chính thức khẳng định sẽ không lập đảng mới.

"Chúng tôi không khởi động các đảng chính trị mới. Chúng ta đã có đảng Cộng hòa. Đảng sẽ đoàn kết và vững mạnh chưa từng thấy. Tôi sẽ không lập đảng mới", ông Trump tuyên bố tại CPAC 2021.

Kết quả khảo sát chớp nhoáng với những người tham dự CPAC cho thấy ông Trump nhận được sự ủng hộ đáng kể, với 55% ý kiến đồng tình ông nên tranh cử vào năm 2024 để đại diện đảng Cộng hòa. Người xếp ngay sau ông là thống đốc bang chủ nhà, Ron DeSantis.

 


Người ủng hộ ông Trump la hét vui mừng khi cựu tổng thống Mỹ phát biểu ở CPAC 2021 ngày 28/2. Ảnh: Reuters.Vẫn gieo rắc cáo buộc bầu cử gian lận


Cựu tổng thống Mỹ tiếp tục nói về cáo buộc bầu cử năm 2020 có gian lận, bất chấp lời khuyên của nhiều nhân vật thân tín rằng ông nên tập trung vào tương lai.

"Chúng ta có một quá trình bầu cử kinh khủng và tha hóa, cần được sửa chữa ngay lập tức. Cuộc bầu cử được giật dây cả rồi", ông nói.

"Còn Tòa án Tối cao và những tòa án khác lại chẳng muốn động tay vào", cựu Tổng thống Trump đổ lỗi cho hệ thống tòa án Mỹ, sau khi nỗ lực thay đổi kết quả bầu cử năm 2020 bất thành.

Đám đông tham dự CPAC vẫn hưởng ứng những cáo buộc mà ông Trump đưa ra. Họ hô vang "Ông đã thắng!" trong hội trường.

Sau khi truyền thông Mỹ vào ngày 7/11/2020 tuyên bố ông Joe Biden là người chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng, ông Trump cùng đội ngũ trợ lý mở ra cuộc chiến pháp lý với hàng loạt đơn kiện ở các bang chiến trường.

Trải qua 2 tháng kiện tụng, gần như mọi vụ kiện của phe ông Trump đều bị tòa án bác bỏ, hoặc bên nguyên tự rút đơn vì không đủ chứng cứ hay lập luận thuyết phục.

Tuy nhiên, đông đảo cử tri ủng hộ ông Trump vẫn chia sẻ quan điểm của cựu tổng thống, và tin rằng chiến thắng năm 2020 bị đánh cắp.

Cử tri cực đoan của ông Trump còn gây ra vụ bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6/1, nhằm chặn công nhận kết quả bỏ phiếu đại cử tri đoàn, khiến 5 người thiệt mạng.

 

Thanh Danh

Nguồn: zingnews.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.