Chuyên mục
Ông Putin tuyên bố: Hải quân Nga sẽ có hệ thống vũ khí tấn công siêu thanh

Ông Putin tuyên bố: Hải quân Nga sẽ có hệ thống vũ khí tấn công siêu thanh

Thứ hai 27/07/2020 10:36 GMT + 7

Tổng thống Putin tuyên bố rằng Hải quân Nga sẽ được trang bị vũ khí tấn công hạt nhân siêu thanh và tàu ngầm hạt nhân mini.

Hải quân Nga sẽ được trang bị các phương tiện, vũ khí mới nhất

Tổng thống Nga Putin đứng trên tàu chiến cùng một sỹ quan cấp cao của Hải quân Nga.


Truyền thông Trung Quốc ngày 27/7 đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin hôm 26/7 đã tuyên bố rằng, Hải quân Nga sẽ được trang bị vũ khí tấn công hạt nhân siêu âm và tàu ngầm không người lái sử dụng năng lượng hạt nhân, loại vũ khí chưa từng có mà Bộ Quốc phòng nước này đang cho thử nghiệm trong giai đoạn cuối cùng.

Các vũ khí mới mà nhà lãnh đạo Nga nhắc đến, một số trong số đó chưa được triển khai, bao gồm tàu ngầm mini không người lái hạt nhân Poseidon, được thiết kế để mang theo bởi tàu ngầm. Ngoài ra còn có tên lửa hành trình siêu âm Tsirkon (Zircon), có thể được triển khai trên các tàu chiến mặt nước.

Sự kết hợp độc đáo giữa tốc độ, khả năng cơ động và độ cao của tên lửa siêu thanh Zircon, có khả năng đẩy đầu đạn tấn công di chuyển với tốc độ gấp hơn năm lần tốc độ âm thanh, khiến chúng khó theo dõi và đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ của đối phương.

Phát biểu tại thành phố St. Petersburg trong một cuộc diễu hành Ngày Hải quân hàng năm, nơi Hải quân Nga đang phô diễn các tàu chiến và máy bay tốt nhất, ông Putin nói rằng, sức mạnh của hải quân đang tăng lên và sẽ có thêm 40 tàu mới trong năm nay.

"Năm nay, 40 tàu và tàu thuộc các lớp khác nhau sẽ được đưa vào phục vụ trong các đơn vị của hải quân," ông Putin nói, theo hãng thông tấn TASS.

"Những lợi thế độc đáo và nâng cao khả năng chiến đấu của hạm đội Nga sẽ đạt được nhờ sự ra đời rộng rãi của các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến, hệ thống tấn công siêu âm vô song trên thế giới, phương tiện dưới nước không người lái cũng như các vũ khí tự vệ hiệu quả nhất", ông Putin nói thêm.

Trong một tuyên bố riêng, Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc thử nghiệm Belgorod, chiếc tàu ngầm đầu tiên có khả năng mang theo tàu ngầm mini không người lái Poseidon, đang tiến hành và thử nghiệm các hệ thống vũ khí đã gần hoàn tất.



Tổng thống Putin.


"Công việc đang được hoàn thành thành công để tạo ra các hệ thống vũ khí hiện đại cho hải quân", - nội dung thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Theo đài CGTN của Trung Quốc, năm ngoái, Tổng thống Nga Putin đã đe dọa sẽ triển khai tên lửa siêu thanh trên tàu và tàu ngầm có thể ẩn nấp bên ngoài lãnh hải Hoa Kỳ nếu quân đội Mỹ tiến hành triển khai vũ khí hạt nhân tầm trung ở châu Âu.

Nga đã đánh dấu Ngày Hải quân bằng các cuộc diễu hành hải quân trên hầu hết các căn cứ hạm đội của đất nước.

Khoảng 15.000 thủy thủ và sĩ quan và hơn 250 tàu đã tham gia. Ông Putin đã lên một chiếc thuyền máy để kiểm tra đoàn diễu hành của tàu chiến ở Kronshtadt, một căn cứ hải quân ở phía tây St. Petersburg. Sau đó, nhà lãnh đạo Nga đã xem cuộc diễu hành chính ở sông Neva.

Đây là cuộc diễu hành quân sự lớn thứ hai được tổ chức tại Nga chỉ trong hơn một tháng, sau cuộc diễu hành Quảng trường Đỏ để kỷ niệm 75 năm chiến thắng của Liên Xô ( V-Day) trong Thế chiến II.

Ban đầu dự kiến vào ngày 9/5, cuộc diễu hành V-Day đã bị hoãn đến ngày 24/6 do sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

Sức mạnh của hai hệ thống vũ khí mới

Tàu ngầm đặc nhiệm đa năng Belgorod chở theo tàu ngầm hạt nhân Poseidon.


Về tàu ngầm hạt nhân mini Poseidon, ông Andrey Koshkin - nhà khoa học chính trị quân sự, trưởng Khoa khoa học Chính trị - Xã hội học trường Đại học kinh tế Plekhanov, đã từng nói về các tính năng loại vũ khí răn đe mới của Nga như sau:

"Poseidon là vũ khí độc đáo với các đặc tính kỹ chiến thuật mà không loại phương tiện không người lái dưới nước nào thuộc loại này có được.

Thiết bị có khả năng hoạt động ở độ sâu hơn một km, di chuyển với tốc độ tối đa khoảng 200 km mỗi giờ, công suất đầu đạn năng lượng nguyên tử đạt tới 2 megaton.

Di chuyển gần như không có giới hạn và tất nhiên, Poseidon có thể vượt qua tất cả các khu vực phòng thủ của đối phương.

Poseidon cũng có thể hoạt động ở chế độ “ngủ đông”, sau đó được kích hoạt và tấn công. Không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia đánh giá vũ khí Mỹ đã gọi Poseidon là vũ khí của ngày tận thế, khi có thể làm cho lực lượng Hải quân của nước bị vô hiệu hóa và bờ biển Mỹ hầu như không thể bảo vệ mình trước sức mạnh tấn công".

Còn về tên lửa siêu thanh Zircon, theo Tổng thống Putin, Zircon có thể tấn công cả các mục tiêu hải quân và mặt đất. Tổng thống Putin đã chỉ định vào thời điểm đó có kế hoạch triển khai Zircon trên các tàu mặt nước và tàu ngầm.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko cho biết nước này rằng đã có kế hoạch triển khai tên lửa Zircon trên tàu khu trục mang tên Thống chế Shaposhnikov hiện đang tiến hành hiện đại hóa và trên tàu ngầm hạt nhân đa năng Project 949A Irkutsk.

Tháng 12/2019, người đứng đầu Tập đoàn đóng tàu Nga Alex United Alexei Rakhmanov nói rằng có thể triển khai tên lửa siêu thanh Zircon trên tất cả các tàu của Dự án mới của Nga.

Tên lửa 3M22 Zircon (NATO định danh là SS-N-33) là vũ khí chống hạm siêu vượt âm tầm xa sử dụng động cơ phản lực cưỡng bức.

Zircon có tầm bắn lên tới 1.000 km, gấp 3 lần so với tầm bắn của tên lửa diệt hạm Harpoon Block IV, loại tên lửa chống hạm hiện đại nhất của Mỹ vào năm 2016.


Thử nghiệm tên lửa Zircon từ tàu chiến.


Con số này vượt xa hơn tầm bắn của các hệ thống phòng không trên tàu chiến hoặc tầm bay của máy bay tiêm kích từ tàu sân bay của địch. Điều này cho phép máy bay, tàu chiến của Nga tấn công các chiến hạm địch mà không sợ bị bắn trả.

Theo thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Dimitry Bulgakov, Zircon có thể sử dụng một loại nhiên liệu mới định danh "Decylin-M" giúp tăng tầm bắn lên mức xa như vậy.

Zircon có thể bay với tốc độ cực nhanh là Mach 8, thậm chí Mach 10 (11.000 km/giờ). Như vậy, để vượt qua quãng đường 1.000 km, tên lửa sẽ chỉ mất khoảng 5-6 phút để hủy diệt mục tiêu, hệ thống phòng thủ trên các chiến hạm đối phương sẽ chỉ có thời gian rất ngắn để phát hiện tên lửa và gần như không có cơ hội nào để đánh chặn. Vận tốc này khiến 3M22 Zircon trở thành loại tên lửa hành trình tiên tiến nhất thế giới.

Ngay cả tên lửa hành trình siêu vượt âm Boeing X-51A Waverider đang được Mỹ thử nghiệm cũng không thể sánh được với Zircon.

Do Zircon đạt tốc độ cao như vậy, ma sát cực mạnh với không khí sẽ tạo ra một đám mây plasma bao quanh tên lửa, đám mây này có khả năng hấp thụ hầu hết tín hiệu sóng radar (tàng hình plasma).



Thử nghiệm tên lửa siêu thanh Zircon.


Do vậy, tên lửa Zircon có khả năng "tàng hình" trước các hệ thống radar phòng không, đối phương sẽ không thể phát hiện ra tín hiệu của nó hoặc chỉ phát hiện ra khi tên lửa đã ở cự ly gần, nên không còn kịp để triển khai đánh chặn.

Vận tốc cực cao của 3M22 Zircon không chỉ giúp nó khó bị đối phương đánh chặn, mà cũng giúp tăng sức tàn phá của tên lửa khi va chạm vào mục tiêu. Theo tính toán, 1 tên lửa nặng 2 tấn, bay với vận tốc 2,5 km/giây như 3M22 Zircon sẽ tạo ra động năng đạt tới 12,5 tỷ jun (tương đương sức nổ của 2,7 tấn thuốc nổ TNT).

Với sức mạnh động năng này, chỉ cần 1 tên lửa Zircon cũng có thể chẻ đôi hoặc làm hư hại nặng cả 1 tàu sân bay cỡ lớn, ngay cả khi đầu đạn của tên lửa chưa phát nổ.

 

Bình Nguyên

Nguồn: baogiaothong.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.