Chuyên mục
Ông Lukashenko sắp tới thăm Nga ở Crimea

Ông Lukashenko sắp tới thăm Nga ở Crimea

Thứ sáu 05/11/2021 11:32 GMT + 7

Bán đảo Crimea được cho là vấn đề nhạy cảm giữa Nga- Belarus - Ukraine, ông Putin nói luôn chào đón Tổng thống Lukashenko.

Thông tấn TASS ngày 5/11 đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại cuộc họp của Hội đồng tối cao Liên bang đã "phàn nàn" rằng đã không được mời tới thăm bán đảo Crimea và Sevastopol của Nga.

 

Người dân Crimea tung cờ Nga trên quảng trường sau cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý.

 

"Vladimir Vladimirovich từng hứa với tôi rằng ông ấy sẽ đưa tôi đến Crimea để giới thiệu những điều mới lạ ở đó, cho thấy những gì mới đã được thực hiện ở đó (vì nhiều công việc đã được hoàn thành), và ông ấy sẽ chở tôi trên đường cao tốc đến Crimea, nhưng hôm nay ông ấy đã bỏ đi một mình và không mời tôi tham gia cùng" - ông Lukashenko nói tại cuộc họp ngày 4/11.

Nhà lãnh đạo Belarus thừa nhận rằng ông muốn nhìn thấy tượng đài kết thúc cuộc Nội chiến Nga (1917-1922) được dựng lên ở Sevastopol.

"Bạn biết đấy, bầu trời của Ukraine đã đóng cửa đối với Belarus, và vì vậy chúng tôi không thể đến Crimea thông qua Ukraine. Nhưng chúng tôi có tài sản ở đó và có một số vấn đề khác" - ông Lukashenko nói thêm, hàm ý nhắc đến quan hệ không tốt đẹp với Ukraine đã bị giảm sút do các ảnh hưởng từ những nước phương Tây đối với việc ông tái đắc cử hồi năm ngoái.

Nhà lãnh đạo Belarus vốn ít nhắc đến bán đảo Crimea sau khi Nga sáp nhập bán đảo này vào năm 2014, bởi đây là vấn đề nhạy cảm của bộ ba Nga - Belarus- Ukraine, các nước từng nằm trong khối Liên bang Xô Viết.

Tuy nhiên, từ khi Ukraine công bố các lệnh trừng phạt theo các tuyên bố từ phương Tây nhằm vào Belarus, quan hệ hai nước trở nên căng thẳng hơn.

Việc nhắc đến Crimea tại cuộc họp của Hội đồng tối cao Nhà nước Liên minh càng cho thấy ông Lukashenko nhấn mạnh đến cam kết hợp tác mạnh mẽ, sâu rộng đối với Nga.

Đáp lại lời của ông Lukashenko, Tổng thống Nga Putin đã đảm bảo rằng, ông sẽ luôn vui mừng được chào đón một vị khách như vậy ở Crimea.

"Vâng, tất nhiên, chúng tôi sẽ rất vui khi có ông để ông có thể nhìn thấy đài tưởng niệm" - ông Putin trả lời Tổng thống Belarus.

Sau đó, ông Lukashenko đề nghị ông và Putin cùng đến St.Petersburg và mời nhà lãnh đạo Nga đến thăm Minsk bất cứ lúc nào có thể. 

Trước đó, ông Putin đã đến Sevastopol vào ngày 4/11 để kỷ niệm Ngày thống nhất quốc gia của Nga và đặt hoa tại đài tưởng niệm các nạn nhân của Nội chiến Nga. Ông cũng cho rằng, mọi người nên đến xem tượng đài, hiện ở trong tình trạng rất tốt.

Hai Tổng thống dự kiến sẽ thông qua một số văn kiện và chương trình nhằm thực hiện các quy định của hiệp ước thành lập Nhà nước Liên minh trong những năm tới. Trong đó có việc  thông qua khái niệm về chính sách di cư trong Liên minh, cũng như văn kiện "Những phương hướng chính để thực hiện các quy định của Hiệp ước về việc thành lập Quốc gia Liên minh trong năm 2021-2023”, bao gồm 28 chương trình.

Trong hơn 20 năm kể từ khi Hiệp ước thành lập Nhà nước Liên minh Belarus và Nga được ký kết vào ngày 8 tháng 12 năm 1999, các điều kiện đã được tạo ra để đảm bảo quyền bình đẳng của công dân Belarus và Nga về an sinh xã hội, quyền tiếp cận đến giáo dục, hỗ trợ y tế. Việc hiện thực hóa các chương trình, dự án và biện pháp kinh tế, phòng thủ và xã hội giữa các tiểu bang là một hướng quan trọng trong nỗ lực hội nhập Belarus-Nga.

Các chương trình được tài trợ bởi ngân sách Nhà nước Liên minh cùng với các nguồn khác, với 4,7 tỷ rúp được trích lập cho năm 2021.

Khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, Tổng thống Belarus khẳng định Minsk công nhận Crimea là một phần của Liên bang Nga trên tinh thần hoàn toàn ủng hộ chứ không hề bị ai ép buộc. Ông nói: “Ngày nay Crimea là một phần của lãnh thổ Nga. Bạn có thể công nhận hay không công nhận điều đó. Sẽ chẳng có gì thay đổi. Không ai có thể ép buộc chúng tôi công nhận sự thật đó hoặc ủng hộ quyết định của Nga”.

Đồng thời, ông Lukashenko cũng mạnh mẽ cam kết, Belarus sẽ sát cánh cùng Nga: “Chúng tôi bị ràng buộc bởi một thỏa thuận với Nga. Chúng tôi sẽ sát cánh bên Nga. Chúng tôi sẽ thực hiện chính sách cân bằng nhưng nếu ai đó hỏi, chúng tôi sẽ không ngần ngại tuyên bố chúng tôi luôn đứng về phía Nga và tôi cũng đã nói điều này với Tổng thống Putin”. 

Bán đảo Crimea và Sevastopol đã chính thức trở thành một phần của nước Nga sau khi Tổng thống Putin ký sắc lệnh hoàn tất tiến trình sáp nhập hôm 21/3/2014. Trước đó, các nghị sĩ Nga đã thông qua hiệp ước quốc tế với Crimea và thành phố Sevastopol. Hiệp ước này được hai bên ký kết tại điện Kremlin hôm 18/3/2014.

Bất chấp việc phương Tây tuyên bố rằng, sự sáp nhập Crimea vào Nga sẽ không bao giờ được cộng đồng quốc tế công nhận, nhiều nước đã bắt đầu thể hiện sự ủng hộ đối với quyết định của người dân ở bán đảo Crimea.

 

Hải Lâm

Nguồn: datviet.trithuccuocsong.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.