Chuyên mục
Ông Đoàn Ngọc Hải:

Ông Đoàn Ngọc Hải: "Tôi không ngờ cuộc đời mình lại vậy"

Chủ nhật 29/12/2019 16:02 GMT + 7

Chia sẻ 'không ngờ cuộc đời mình giờ lại vậy' nhưng ông Đoàn Ngọc Hải cho hay vẫn vui vẻ với cuộc sống hiện tại và đang cố gắng thực hiện một số ấp ủ lâu nay.

 


Sau khi thôi việc, ông Đoàn Ngọc Hải tham gia khá nhiều hoạt động chạy marathon

 

Từ "ngôi sao dẹp loạn vỉa hè"

Mặc dù từng có thời gian công tác tại các cơ quan nhà nước Q.1 (TP.HCM) đến 25 năm nhưng ông Đoàn Ngọc Hải được nhiều người biết đến với cương vị Phó chủ tịch UBND Q.1 khi ông có thời gian trực tiếp chỉ huy các lực lượng của Q.1 ra quân lập lại trật tự đô thị, kiên quyết xử phạt lấn chiếm lòng lề đường, tiểu bậy, thả rông chó ở khu vực công cộng.

Tháng 6.2019, UBND TP.HCM điều động ông Đoàn Ngọc Hải từ đương chức Phó chủ tịch UBND Q.1 sang làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn. Càng bất ngờ hơn khi ngay trong ngày nhận chức, ông Hải nộp đơn xin từ chức. Và từ đầu tháng 12 vừa qua, ông Hải được giải quyết thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

 

Ông Đoàn Ngọc Hải (51 tuổi, quê H.Thanh Trì, Hà Nội) có trình độ chuyên môn thạc sĩ chính trị, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, cử nhân xã hội học. Trước khi làm Phó chủ tịch UBND Q.1, ông Hải công tác ở Quận ủy và UBND Q.1, Bí thư và Chủ tịch UBND P.Cầu Ông Lãnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Q.1. Thời gian ông Hải công tác tại Q.1 khoảng 25 năm.

Trước khi trở thành công chức, ông Đoàn Ngọc Hải có thời gian 3 năm gắn bó trong quân ngũ, ở Lữ đoàn 477 Quân khu 7.

 

Ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần ra quân xử phạt vi phạm lòng lề đường, khi ông còn đương chức Phó chủ tịch UBND Q.1


Bán đồng hồ, điện thoại siêu sang để mua nhà cho người vô gia cư

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Đoàn Ngọc Hải cho hay ông chỉ luyến tiếc một điều, đó là về việc trước đây tại sao ông không chọn môi trường quân đội để phấn đấu và cống hiến, bởi theo ông, đó là môi trường cực kỳ tốt đẹp và phù hợp với phong cách của ông hơn.

Khi “rủ áo từ quan”, ông Đoàn Ngọc Hải quay trở về với công việc kinh doanh mà bố mẹ ruột ông để lại. Ông Hải nói “còn nợ” người dân trên địa bàn Q.1 một số lời hứa công vụ. Vì không có cơ hội thực hiện lời hứa đó được nữa nên ông cố gắng thực hiện bằng một phương cách khác.

Phương cách mà ông Đoàn Ngọc Hải đang ấp ủ, đó là cố gắng mua 1 - 2 căn nhà nhỏ, có thể là ở TP.HCM hoặc ở một địa phương nào đó để làm nơi tá túc qua đêm cho người vô gia cư có nhu cầu.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết ông muốn bán chiếc điện thoại Vertu và đồng hồ Patek Philippe của mình, mong có người mua với giá 2 tỷ đồng để ông góp tiền vào việc mua nhà.

“Điện thoại và đồng hồ này vì là sản phẩm đặc biệt nên gia đình tôi khi mua mới trị giá 3 tỷ đồng. Mình dùng rồi giờ mình bán 2 tỷ để giúp người vô gia cư. Một cửa hàng đồng hồ ở đường Mạc Thị Bưởi (Q.1) nhận bán giúp. Có nhiều người hỏi và trả giá dưới 2 tỷ nhưng tôi không đồng ý. Chuyện này không phải bán mua gì cả nên cần có sự đồng cảm để giúp người vô gia cư”, ông Đoàn Ngọc Hải nói.

 

“Tôi cũng đang còn nợ ngân hàng chứ không thì tôi đã mua nhà rồi. Tôi sẽ phấn đấu mua 1 - 2 căn nhà trong hẻm để giúp người vô gia cư. Tối đến họ có thể ăn 1 gói mì ăn liền… Nhà này tôi sẽ không đứng tên mà có thể giao lại cho một ngôi chùa đứng tên, để sau này không rắc rối chuyện thừa kế tài sản”, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ.

 

Trở thành vận động viên marathon ở tuổi 51

Rất ít người biết sau khi ông Đoàn Ngọc Hải từ quan, ông đã trở thành… một vận động viên marathon. “51 tuổi chạy marathon, tôi cũng chẳng ngờ cuộc đời mình lại như vậy!”, ông Hải nói.

Ông Đoàn Ngọc Hải kể khi 15 tuổi ông đã vô địch cuộc thi giành cho thiếu niên Q.1 cự ly chạy 3.000 m. Bây giờ để có sức chạy marathon, ông phải dành nhiều thời gian tập luyện kiên trì.

Thời gian vừa qua, khi tham gia các giải marathon, trong đó có giải tổ chức ở TP.HCM, ông Đoàn Ngọc Hải đã hoàn thành đường chạy 42 km với tổng thời gian 6 giờ 47 phút.



Ông Đoàn Ngọc Hải vừa tham gia một giải marathon tổ chức ở TP.HCM


“Có giải, ban tổ chức thu phí mỗi km chạy là 10.000 đồng để giúp người nghèo, làm từ thiện. Mình chạy mình đóng góp vô, vừa thể thao vừa góp phần giúp được người cần giúp”, ông Hải kể.

Trong những ngày này, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết vẫn đang tích cực tập luyện để kế hoạch dự kiến từ tháng 1.2020 và đến hết năm 2020, ông sẽ tham gia chạy marathon ở Phú Mỹ Hưng (TP.HCM), Hà Nội, Lý Sơn (Quảng Ngãi), Huế, Hội An, Quy Nhơn, và một số giải tổ chức ở Campuchia, Singapore…


Đình Nguyên

Nguồn: thanhnien.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.