Chuyên mục
Nước Nga đón năm mới với những thích ứng mới

Nước Nga đón năm mới với những thích ứng mới

Thứ tư 30/12/2020 04:51 GMT + 7

Năm mới 2021 đã cận kề, tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tại các khu vực của Nga vẫn duy trì, thậm chí siết chặt các biện pháp hạn chế để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.

Trước tình hình này, phần lớn người dân Nga lựa chọn đón năm mới ở nhà, trong phạm vi gia đình, cùng với người thân, bạn bè. Mặc dù phải duy trì các biện pháp hạn chế để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh như đóng cửa các nhà hát, bảo tàng, triển lãm, hủy bỏ các lễ hội, cùng nhiều sự kiện đại chúng, hạn chế giờ mở cửa của các nhà hàng, quán bar, thậm chí đóng cửa trong mấy ngày đầu năm mới, nhưng Moscow, Saint.Petersburg, Kazan, Krasnodar và nhiều thành phố khác của Nga đã được trang hoàng rực rỡ để đón Năm Mới. Cây thông, đèn màu, các đồ trang trí lễ hội năm mới và Giáng sinh đã xuất hiện trên nhiều tuyến phố trung tâm, quảng trường, công viên…

 

Cây thông được trang hoàng rực rỡ trên quảng trường Manhez.

 

Riêng ở Thủ đô Moscow, dù không có lễ hội “Hành trình đến Giáng sinh” trên quảng trường Manhez như mọi năm, nhưng một cây thông khổng lồ với những quả cầu tuyết đủ màu, các dây đèn lấp lánh bao phủ phía ngoài đã được bố trí ngay trước Bảo tàng Lịch sử. Trên quảng trường Đỏ là một sân trượt băng truyền thống cùng âm nhạc rộn ràng, phía bên cạnh là một số quầy bán đồ ăn nhanh, thức uống nóng. Trước Cửa hàng bách hóa chính (GUM), năm nào cũng đặt một cây thông lớn và năm nay được trang trí theo chủ đề Giáng sinh. Nơi đây luôn là địa điểm chính thu hút đông người dân đến đi dạo, xem ngắm, chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp để chia tay năm cũ, đón năm mới.

Anh Eduard, một thanh niên trẻ từ Vladivostok đến Moscow cách đây 3 tháng chia sẻ: “Tôi rất thích Moscow. Bây giờ chúng ta đang đứng ở trung tâm thành phố, đây là một nơi tuyệt vời, nguồn năng lượng rất lớn, nó truyền cảm hứng cho tôi và ngược lại, tôi sẽ đền đáp. Điều này thật tuyệt vời”.

 


Cây thông trước Cửa hàng bách hóa chính(GUM).


Chị Irina và gia đình anh Ivan-chị Vera cùng con gái nhỏ hòa trong dòng người dạo chơi, cho biết về dự định đón năm mới: “Tôi sẽ ở nhà với những người thân, ruột thịt, cùng với chồng, con. Tôi hy vọng năm sau sẽ được tự do hơn để đón năm mới rực rỡ, vui vẻ hơn. Tôi mong mọi người sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc hơn”.

“Chúng tôi sẽ ở nhà. năm mới đối với chúng tôi là ngày lễ gia đình, chúng tôi luôn đón bên một chiếc bàn lớn với những người gần gũi nhất. Trên bàn của chúng tôi luôn là những món ăn tự làm như salad Olivie-đây là món quan trọng trong ngày lễ. Nhưng bây giờ, trong điều kiện đại dịch, 3 người chúng tôi sẽ ở bên nhau. Năm mới, chúng tôi mong, dịch bệnh sẽ kết thúc, mọi người được khỏe mạnh hơn. Chúng tôi sẽ đi du lịch, có thể, sẽ đến chỗ các bạn, đến Việt Nam. Chúc mừng năm mới!”.

 


Tấp nập người chơi ở sân trượt băng trên quảng trường Đỏ.

 

Các kết quả khảo sát do Trung tâm nghiên cứu dư luận Nga, Quỹ Dư luận Nga vừa công bố cho thấy, có tới 82 đến 88% người dân Nga lựa chọn đón năm mới ở nhà, cùng gia đình, người thân… Cũng có tới 88% người Nga cho biết, sẽ trang trí cây thông để đón năm mới. Đối với họ, cây thông là biểu tượng không thể thiếu để đón năm mới và Giáng sinh.

Dịp này, người dân Nga được nghỉ lễ dài, từ 31/12 đến 10/01. Thông thường, nhiều người sẽ đặt tour du lịch nước ngoài hoặc trong nước. Năm nay, khi hầu hết các điểm đến nổi tiếng của nước ngoài đều đóng cửa, du khách đã tích cực đặt tour nội địa. Nhưng vào tháng 12, lần lượt các khu vực của Liên bang Nga bắt đầu áp dụng các hạn chế để ngăn ngừa lây lan dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Ở Saint.Petersburg, từ ngày 30/12/2020 đến ngày 10/1/2021, các bảo tàng, nhà hát, triển lãm và các buổi hòa nhạc ở thành phố này đều đóng cửa; Các nhà hàng, quán bar đóng cửa hoàn toàn từ ngày 30/12/2020 đến ngày 3/1/2021. Thậm chí Phó Thống đốc Evgeny Elin kêu gọi khách du lịch không đến Saint.Petersburg vào dịp năm mới vì sức khỏe của chính họ. Ở thủ đô Moscow, dù không tiến hành thêm các hạn chế, nhưng các nhà hàng, quán bar chỉ được mở cửa từ 6h sáng đến 23h tối. Các nhà hát, rạp chiếu phim…bố trí không quá 1/4 sức chứa. Các lễ hội đều bị hủy.

Thị trưởng thành phố Sergei Sobyanin đã lưu ý rằng, năm mới là ngày lễ gia đình và kêu gọi người dân tổ chức đón ở nhà, trong phạm vi gia đình. Ở tỉnh Moscow, du khách đến khách sạn phải trình giấy không bị lây nhiễm Covid-19. Nhiều nơi khác như Kaliningrad, Krasnodar…đều hủy các lễ hội, hạn chế giờ hoạt động của các nhà hàng, quán cà phê…

 


Thưởng thức trà nóng từ ấm Xamova lớn.

 

Trong năm 2020, như Tổng thống Nga V.Putin đã tuyên bố trong cuộc họp báo lớn cuối năm, không nước nào trên thế giới có các cơ sở y được chuẩn bị để đối phó với đại dịch Covid-19, nhưng hệ thống của Nga đã chống đỡ hiệu quả. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Nga đã đáp ứng đầy đủ các nhu cầu, tình trạng thiếu thuốc chỉ là do vấn đề hậu cần. Nga cũng là nước đầu tiên trên thế giới phát triển được vắc -xin Sputnik-V ngừa Covid-19 và từ giữa tháng 12 đã bắt đầu tiêm phòng rộng rãi cho người dân ở tất cả các khu vực.

Chính phủ Nga đã phân bổ 838 tỷ rúp để hỗ trợ trực tiếp cho người dân trong năm 2020. Bên cạnh đó là hỗ trợ ngân sách cho các khu vực, hỗ trợ về tín dụng, thuế, bảo hiểm… cho các doanh nghiệp. Nhờ đó, Nga là một trong số ít quốc gia giữ được sự ổn định nền kinh tế. GDP của Nga trong năm 2020 dù giảm 3,6% nhưng vẫn thấp hơn hầu hết các nước phát triển, đặc biệt là Mỹ, EU. Các chuyên gia dự đoán, với triển vọng kiểm soát được dịch bệnh trong những tháng tới, kinh tế Nga sẽ tăng trở lại từ quý 3/2021 và năm 2022 sẽ lấy lại được mức tăng của năm 2019.

Về đối ngoại, Nga tiếp tục duy trì được tầm ảnh hưởng trong không gian hậu Xô viết, nổi bật là hóa giải được cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh bằng con đường đàm phán và đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đến khu vực này. Nga cũng thành công trong việc giúp chính phủ Syria chống khủng bố, kết thúc nội chiến, đưa người tỵ nạn hồi hương. Vai trò của Nga trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Tổ chức An Ninh Tập thể, nhóm các nước BRICS, G20…tiếp tục được khẳng định. Mối quan hệ của Nga với EU, Mỹ, Ukraina…chưa được cải thiện, nhưng nước này luôn giữ lập trường nhất quán trong tiếp cận và giải quyết nhiều vấn đề/.


Anh Tú-Văn Thường

Nguồn: vov.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.