Chuyên mục
Nỗi sợ của những người Nga mắc Covid-19 nhiều lần

Nỗi sợ của những người Nga mắc Covid-19 nhiều lần

Thứ bảy 31/07/2021 22:46 GMT + 7

Không ít bệnh nhân Covid-19 ở Nga đã trải qua quãng thời gian đầy khó khăn, khi nhiễm virus SARS-CoV-2 đến tận 3 lần và một số di chứng bệnh kéo dài dai dẳng. Trước sự nguy hiểm của các chủng virus mới, giới chức y tế kêu gọi người dân tích cực tiêm vaccine, để bảo vệ người thân và chính mình.


Điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 trong bệnh viện Nga. (Ảnh: TASS)


Vani có mùi như vỏ chanh

Bà Yulia cùng chồng và con trai đã 2 lần mắc Covid-19. Bà cho biết lần đầu vào tháng 9 năm ngoái. Lúc đó bà Yulia 37 tuổi, chồng 40 tuổi và con trai mới 4 tuổi. Họ ở trong nhà ngoài ngoại ô và không đi khám, dùng test nhanh và có kết quả dương tính.

Chia sẻ với TASS, bà Yulia nhớ lại, cả nhà bị sổ mũi, ho, sốt trong vài ngày và suy nhược cơ thể nặng. Triệu chứng dễ nhận biết nhất là mất mùi trong cả tuần. Sau khi hồi phục, chồng bà Yulia có kháng thể, song ở mức không cao.

Sau đó khoảng 4 tháng, đầu tháng 1 năm nay, gia đình bà Yulia mắc lại Covid-19 sau khi đến thăm bố mẹ. Trước đó, bố mẹ Yulia ngủ dậy, thấy sốt cao và mất mùi, được nhập viện và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ở lần 2 mắc Covid-19, chồng Yulia sốt cao và suy nhược, trong khi con trai sốt 37 độ C vài ngày. “Tôi cũng sốt, như kiểu có thể ngất đi vì mệt. Cả khó thở và đau dữ dội ở các khớp. Tôi mất mùi trong tháng rưỡi, khẩu vị cũng thay đổi. Đồ ngọt trở nên đắng ngắt”, bà Yulia nhớ lại. Họ không làm xét nghiệm và chữa trị với sự tư vấn của bác sĩ qua điện thoại.


Tư vấn y tế về Covid-19 qua điện thoại. (Ảnh: Thanh Thể)


Sau khi hồi phục, gia đình bà Yulia kiểm tra kháng thể và chúng ở mức cao. Nhưng hậu quả thì chồng bà bị xơ hóa 10% phổi, trong khi bản thân bà bị biến chứng khớp. “Vani vẫn có mùi như vỏ chanh”, bà nói.

Giới chức y tế Nga nhận định, các trường hợp tái nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Nga không quá 1%. Nhưng nhiều người lo ngại, con số thống kê chỉ tính đến những trường hợp được ghi nhận chính thức.

TASS dẫn lời bác sĩ trưởng của Trung tâm y tế “Leader-Medicine”, ông Evgeny Timakov nhận định, những bệnh nhân mắc Covid-19 ở dạng nhẹ thường không đi khám, nhưng kháng thể của họ tăng lên, chứng tỏ mắc bệnh. Cũng theo bác sĩ, các xét nghiệm cũng có thể cho kết quả không chính xác.

Bác sĩ Evgeny Timakov cũng cho biết, ông đã gặp khoảng 10 người mắc Covid-19 đến 3 lần, và khoảng 20% số bệnh nhân của ông bị ốm lần hai. Theo bác sĩ, kinh nghiệm từ các đồng nghiệp của ông cũng tương tự. Ở hầu hết những bệnh nhân mắc Covid-19 này được xác nhận qua triệu chứng và kháng thể.

Tiêm vaccine để bảo vệ bản thân

Ông Evgeny Timakov cho biết, khi đại dịch Covid-19 mới bắt đầu, mọi người tin rằng không thể tái nhiễm. Đến giờ một số vẫn còn nghĩ như vậy. Bác sĩ giải thích, con người cho rằng, nếu một người bị bệnh, cơ thể họ sẽ sinh ra các tế bào trí nhớ để tấn công virus trong trường hợp cần thiết. Cũng có nhiều ý kiến khác nhau về thời gian tồn tại của các tế bào này, có thể 1, 2 hoặc 3 năm.

 


Nhiều người vẫn gặp tình trạng khó thở sau khi lành bệnh.


Tuy nhiên, theo ông Evgeny Timakov, virus SARS-CoV-2 đã bắt đầu “thích nghi với chúng ta mạnh hơn dự kiến”. Các nhà khoa học nhận định, chủng Delta có cơ chế thoát khỏi phản ứng kháng thể và có khả năng thâm nhập cơ thể nguy hiểm hơn. Theo quan sát của bác sĩ, người mắc lại Covid-19 là do chủng mới, vì các dấu hiệu về thời gian ủ bệnh, độ tiến triển và mức nghiêm trọng bệnh là khác nhau.

Trong số các bệnh nhân của ông Evgeny Timakov nhiễm virus SARS-CoV-2 lần 2 hoặc 3, khoảng một nửa gặp tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn. Bác sĩ Evgeny Timakov nhận định, con người có thể tái nhiễm sau khoảng 6 tháng.

Bộ Y tế Nga khuyến cáo, cần tiêm vaccine phòng Covid-19 sau 6 tháng kể từ khi bị bệnh. Tiêm chủng giúp người đã khỏi bệnh có miễn dịch “mãnh liệt” hơn, như “đội quân chuyên nghiệp” giúp cơ thể ngăn chặn virus ngay khi nó mới xâm nhập và không cho phép chúng nhận ra bất kỳ cơ chế hoạt động nào.

Các bác sĩ nhận định, thực tế cho thấy virus đã thay đổi nhiều trong năm qua. Nó có thể biến đổi nguy hiểm hơn nữa. Và hiện tại, tiêm vaccine phòng Covid-19, ngay cả khi đã tái nhiễm là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình và người thân.

Bà Yulia sau 2 lần mắc Covid-19, đã được tiêm phòng. Bản thân bà thừa nhận, sau những gì đã xảy ra, bà “không sẵn sàng” để mắc bệnh thêm lần nào nữa, ngay cả là thể nhẹ.


THANH THỂ

Nguồn: nhandan.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.