Chuyên mục
Những thành viên trong Đệ nhất gia đình Mỹ mới của Nhà Trắng

Những thành viên trong Đệ nhất gia đình Mỹ mới của Nhà Trắng

Thứ hai 18/01/2021 16:20 GMT + 7

Các thành viên trong Đệ nhất gia đình Mỹ tương lai của Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ dọn đến Nhà Trắng sau khi ông Biden nhậm chức ngày 20/1.

Tổng thống đắc cử Joe Biden và phu nhân Jill Biden sẽ trở thành những chủ nhân mới của Nhà Trắng khi ông Biden nhậm chức ngày 20/1 tới.

 


Tổng thống đắc cử Joe Biden cùng với phu nhân và các thành viên khác trong gia đình ăn mừng sau khi có bài phát biểu ở Wilmington, Delaware ngày 7/11/2020. Ảnh: AFP


Dưới đây là cái nhìn tổng quan về các thành viên trong "Đệ nhất gia đình" Mỹ mới:

Đệ nhất phu nhân

Jill Biden, một nhà giáo dục, đang chuẩn bị cho vai trò mới trước khi bà dọn đến Nhà Trắng. Trong khi các đệ nhân phu nhân khác chỉ đảm nhiệm các nhiệm vụ nghi lễ theo truyền thống thì bà Jill Biden có ý định sẽ tiếp tục công việc toàn thời gian của mình là một giáo sư dạy tiếng Anh.

Là Đệ nhất phu nhân, bà Jill sẽ làm việc trong lĩnh vực giáo dục và sẽ khởi động lại chương trình Joining Force, một nhiệm vụ tập hợp các gia đình quân nhân mà bà và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama bắt đầu năm 2011.

Ông Biden và phu nhân gặp nhau năm 1975, một vài năm sau khi vợ và con gái của thượng nghị sĩ bang Delaware này qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Ông Biden thường nói rằng người vợ thứ hai này của ông đã "vực chúng tôi dậy". Cặp đôi kết hôn với nhau năm 1977 và bà Jill Biden trở thành "mẹ" của 2 người con trai của ông Biden là Hunter và Beau - người may mắn sống sót trong vụ tai nạn ô tô trên. Ông Biden và người vợ thứ hai này có 1 người con gái tên là Ashley.

Ngoài việc chăm lo cho tổ ấm, bà Jill, 69 tuổi đã nhận được 2 bằng thạc sĩ và sau đó nhận được một bằng tiến sĩ về giáo dục.

Đệ nhất phu nhân Jill Biden luôn ủng hộ chồng mình trong cả 3 lần tranh cử tổng thống, đồng thời là một trong những người vận động mạnh mẽ và tích cực nhất của ông trong chiến dịch vừa qua.

Những người con của ông Biden

Ông Biden thường chia sẻ rằng mối quan hệ của ông với những người con trai đã giúp ông vượt qua nỗi đau mất mát trong quá khứ khi xây dựng sự nghiệp chính trị, cũng như khi ông kết hôn với bà Jill.

 


Phó Tổng thống Joe Biden cùng với các con trai Hunter Biden (trái) và Beau Biden trong cuộc diễu hành lễ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama ngày 20/1/2008 ở Washington DC. Ảnh: AFP


Trong nhiều năm, khi còn là một thượng nghị sĩ, ông Biden thường di chuyển bằng tàu điện 2 tiếng mỗi lần từ nhà ở Delaware tới Washington để luôn ở bên cạnh các con trai Hunter và Beau.

Beau thừa hưởng những đặc tính công vụ và kỹ năng chính trị từ cha. Anh từng hoạt động trong quân đội ở Iraq và trở thành tổng chưởng lý bang Delaware.

Tuy nhiên, năm 2015, Beau qua đời vì ung thư não ở tuổi 46, chỉ chưa đầy 2 năm sau khi được chẩn đoán mắc phải căn bệnh này.

Ông Biden thường nhắc đến người con trai quá cố trong những bài phát biểu chính trị của mình và thường tới thăm mộ của Beau cũng như người vợ đầu và cô con gái đã qua đời.

Người con trai còn lại của ông Biden là Hunter thường tránh là tâm điểm chú ý của công chúng. Hunter từng nghiện rượu và ma túy, cũng như bị đuổi khỏi lực lượng Hải quân  Dự bị Mỹ năm 2014 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với cocaine.

Hunter Biden đã trở thành tâm điểm trong cuộc công kích của Tổng thống Trump trước cuộc bỏ phiếu ngày 3/1 vì những hợp đồng làm ăn của anh với phía Ukraine và Trung Quốc.

Người con trai thứ này của ông Biden, 50 tuổi, hiện là một nghệ sĩ tại Los Angeles, thừa nhận đã đưa ra một vài "quyết định tồi tệ" trong các thương vụ làm ăn song phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Tuy nhiên, ông Biden luôn dành sự ủng hộ cho Hunter. Trong cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng, khi ông Trump chế giễu việc Hunter sử dụng cocaine, ứng viên đảng Dân chủ đã đáp lại đơn giản rằng: "Tôi tự hào về nó. Tôi tự hào về con trai tôi".

Đệ nhất thú cưng

Sau khi ông Trump trở thành Tổng thống đầu tiên trong hơn 1 thế kỷ không có chó cưng thì ông Biden sẽ mang theo 2 chú chó cùng đến Nhà Trắng.

Hai chú chó chăn cừu Đức Champ và Major cùng một chú mèo vẫn chưa được tiết lộ tên, sẽ dọn đến Nhà Trắng ngày 20/1 tới.

 


Chú chó chăn cừu Đức Champ. Ảnh: AFP


Champ đã bên cạnh gia đình ông Biden từ năm 2008 trong khi Major được gia đình Biden nhận nuôi năm 2018. Theo đội ngũ của ông Biden, Major là chú chó đầu tiên được nhận nuôi sống ở Nhà Trắng.

Những người bạn bốn chân này từng xuất hiện ở 1 trong những chiến dịch quảng cáo của ông Biden để cảnh báo các cử tri hãy "lựa chọn các ứng viên một cách khôn ngoan", làm nổi bật những đoạn phim ông Trump gạt đi ý tưởng nuôi thú cưng trong Nhà Trắng. Hai chú chó này cũng từng xuất hiện trong thông điệp mừng Giáng sinh của ông Biden./.

 

Kiều Anh (biên dịch)
Theo CNA

Nguồn: vov.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.