Chuyên mục
Nhìn lại tổng quát về Hội diễn Văn nghệ cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga 2012
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nhìn lại tổng quát về Hội diễn Văn nghệ cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga 2012

Thứ năm 19/01/2012 12:51 GMT + 7
Sau gần một tháng chuẩn bị khẩn trương cho Hội diễn văn nghệ cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga Xuân Nhâm Thìn, các đơn vị, cá nhân có tiết mục vượt qua vòng sơ khảo (07/01/2012) đã hồ hởi bước vào  đêm chung kết 15/1/2012 tại Cung Văn hoá trường Đại học Giao thông Đường sắt Matxcơva  (MIIT).


Hội diễn mang chủ đề  Mừng Đảng mừng xuân Nhâm thìn 2012:

Tham dự Hội diễn có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN VN tại LB Nga Phạm Xuân Sơn cùng cán bộ nhân viên các ban ngành ĐSQ; ông Đỗ Xuân Hoàng – Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga, trưởng Ban tổ chức giải cùng đại diện các Hiệp Hội nghề nghiệp, Hội đồng hương các tỉnh tại LB Nga;  cùng đông đảo bà con đang làm ăn sinh sống tại LB Nga. Về phía các cơ quan truyền thông gồm có: Đại diện TTX Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tại LB Nga, Ban tiếng Việt Đài tiếng nói Nước Nga …

Sau lời phát biểu chúc mừng Hội diễn và chúc mừng Năm mới gửi tới toàn thể cộng đồng, Đại sứ  Phạm Xuân Sơn  đã trao Bằng khen của Thủ tướng CHXHCNVN cho ông Trần Phú Thuận - Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga vì những cống hiến tích cực xây dựng phong trào cộng đồng nhiều năm qua.

Cũng nhân dịp này Đại sứ trao cho ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga, bức ảnh do Bảo tàng Hồ Chí Minh tặng. Đây là bức ảnh lịch sử quý giá, Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp chung với ông ngoại của anh, một người lính Đức trong quân đội Pháp đã đi theo chính phủ kháng chiến Việt Nam chống Pháp, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho tên Việt là Nguyễn Chiến Sĩ. Ông Nguyễn Chiến Sĩ đã gặp gỡ và nên duyên với người phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến là bà ngoại của anh.



Tốp ca " Đảng đã cho ta một mùa Xuân" do các phu nhân cán bộ nhân viên Đại sứ quán biễu diễn


Tốp ca của các phu nhân cán bộ nhân viên Đại sứ quán chào mừng đêm Hội diễn bằng bài hát “Đảng đã cho ta một mùa Xuân”. Đây là tiết mục không dự thi, nhưng mở màn đêm Hội diễn rất trang nghiêm và hùng tráng, tạo ấn tượng đẹp ngay từ ban đầu trong lòng khán giả.

Suốt hơn ba tiếng đồng hồ,  khán giả say sưa thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các diễn viên không chuyên trong cộng đồng biểu diễn.



Đại sứ Phạm Xuân Sơn trao phần thưởng cho các Thí sinh đoạt giải. Ảnh: Phạm Hoàng Vũ

Theo nhận xét của nhiều khán giả đã từng sống lâu năm ở Nga thì đây là Hội diễn hoành tráng nhất và chất lượng nghệ thuật tốt nhất từ trước đến nay. Trước hết, Hội diễn đã thu hút nhiều thành phần, nhiều đơn vị, nhiều vùng miền trong cộng đồng tham gia: Sinh viên, học sinh, thương nhân kinh doanh tại các chợ hoặc các TT Thương mại, cán bộ nhân viên các công ty; thí sinh cao tuổi nhất sinh năm 1956, nhỏ tuổi nhất sinh năm 2000… thuộc các trường Đại học, các trường phổ thông, các Hội đồng hương Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, các Câu lạc bộ… từ các vùng miền ở nước Nga về tham dự: Thủ đô Matxcơva, thành phố Ovnhinsk cách Matxcơva  gần 100 km, Tu la (200 km), Tam bov (400 km), Saint Peterburg (700 km)… Tham dự Hội diễn có đủ các thể loại: Đơn ca Nam, Nữ, Song ca, Tốp ca, Múa đơn, Múa Đôi, Múa tập thể, Beatbox…

Có được sự tham gia đông đảo và hùng hậu ấy, trước hết phải kể đến chủ trương và sự quan tâm chỉ đạo của Đại sứ quán đối với phong trào Văn hoá Văn nghệ của cộng đồng. BCH Hội người Việt Nam tại LB Nga là đơn vị chủ trì Hội diễn đã có khả năng tập hợp, vận động khéo léo, biết phát huy sức mạnh quần chúng. Sau một số năm hoạt động chuệch choạc, BCH đã được chấn chỉnh lại. Qua một số hoạt động tích cực gần đây, Hội đã dần tạo được niềm tin, trở thành hạt nhân đoàn kết của cộng đồng. Các đơn vị cá nhân không chỉ dành tâm sức cho việc luyện tập tiết mục dự thi, mà còn trở thành các nhà tài trợ cho Hội diễn một cách tự nguyện vui vẻ. Công ty Mareven, một công ty lớn của người Việt tại Nga đã trở thành nhà tài trợ lớn nhất của Hội diễn lần này…

Trong kỳ Hội diễn, có 21 đơn vị và hơn 150 thí sinh tham gia (những tiết mục múa tập thể có gần 20 người). Tổng số có hơn 70 tiết mục tham gia vòng Sơ khảo, 34 tiết mục được chọn vào vòng chung khảo. Tuy là Hội diễn quần chúng, nhưng Ban giám khảo khi chấm điểm đêm Chung kết rất nghiêm khắc, đề cao tiêu chí nghệ thuật. Các tiết mục được giải cao khi công bố đều xứng đáng, và được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt…

Giải Nhất Đơn ca nam thuộc về ca sĩ Ngọc Hồi, TTTM Lotus – M, đồng Giải Nhì có ca sĩ Trung Dũng và Trần Minh Hiếu (đều thuộc Hội đồng hương Hải Phòng).

Về Đơn ca nữ có hai người Đồng Giải Nhất là nữ ca sĩ Trần Thu Huyền (Hội đồng hương Nghệ An) và Nhật Huyền (Câu lạc bộ Thanh Niên). Giải Nhì không có. Đồng Giải Ba có ca sĩ Lê Thị Thanh Tâm (CLB Vitar) và Triệu Thị Hương 1981 (Đại học Sư phạm quốc gia Matxcơva)

Giải song ca: Giải Nhất: Nguyễn Thị Mai, Đỗ Minh Khuê (Sinh viên thành phố Ovnhinxk); Giải Nhì: Trần Thu Huyền 1962, Hồ Thanh Tùng (Hội Đồng hương Nghệ An); Giải Ba: Cấn Vân Nam, Nguyễn Dương Liễu (CLB Vitar)

Về Tốp ca - Giải Nhất: Tốp ca Sinh viên thành phố Tu La; Giải Nhì: Đội ĐH Nghệ An, Giải Ba: Đội ĐH Hải Phòng.

Múa đơn chỉ có 1 Giải Nhất: Nguyễn Ngọc Hoàng Trân (Trường Đại học Giao thông Đường sắt).

Múa đôi - Giải Nhất: Vũ Thị Mi, Li Jiajian (học sinh phổ thông); Giải Nhì: Trung Dũng-Đoàn Thị Huê (Hội ĐH Hải Phòng); Giải Ba: Thu Vân, Thùy Linh (Hội Lưu học sinh Matxcơva)

Tốp múa: Cả hai Giải Nhất và Giải Nhì đều thuộc về sinh viên thành phố Tu la. Giải Ba thuộc về Sinh viên thành phố Tambov

Nổi bật trong Hội diễn năm nay là Đoàn Văn nghệ thành phố Tu la. Với dàn diễn viên hùng hậu, tiết mục phong phú nhất (8 tiết mục), dàn dựng công phu, trang phục đẹp rực rỡ, Đoàn đã giành hai Giải Nhất, một Giải Nhì và Giải Xuất sắc đặc biệt toàn đoàn…

Hội diễn Văn nghệ cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga đã kết thúc. Nhưng dư âm tốt đẹp còn để lại sâu lắng trong lòng khán giả

PV Mekong News
Nguồn: mekongnet.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.