Chuyên mục
Người Việt tại Nga: BBT Baonga.com phỏng vấn anh chị Vinh Hà về tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Nga

Người Việt tại Nga: BBT Baonga.com phỏng vấn anh chị Vinh Hà về tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Nga

Thứ hai 11/05/2020 18:36 GMT + 7

BBT Baonga.com thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với gia đình anh chị Vinh Hà (chủ nhà hàng Dân Tộc quán) đã có nhiều năm làm ăn, sinh sống và gắn bó với bà con cộng đồng. Trong thời gian nước Nga đang trải qua đại dịch Covid-19, người Việt ở Nga nói riêng, toàn bộ nước Nga nói chung đã gặp phải vô cùng nhiều những khó khăn, vất vả và áp lực trong cuộc sống. Là một gia đình có sự gắn bó mật thiết với những người Việt Nam hàng ngày làm ăn buôn bán ở một trong những khu chợ lớn nhất ở Moskva, anh chị Vinh Hà đã chia sẻ một số thông tin, suy nghĩ về đại dịch Covid-19 và sự ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng Việt Nam.

 

Anh chị Vinh Hà - Chủ nhà hàng Dân Tộc quán với hơn 20 năm sinh sống, làm việc ở Nga.

 

PV Baonga.com: Chào anh chị, được biết hiện anh chị cũng đang phải tạm dừng mọi hoạt động làm ăn ở Nga vì đại dịch Covid-19, anh chị có thể chia sẻ cảm nhận của mình về sự ảnh hưởng mà đại dịch gây ra cho cá nhân cũng như bạn bè người thân của anh chị đang sinh sống làm việc ở Nga?

 

Anh chị Vinh Hà: Chúng tôi làm ăn kinh doanh ở Nga từ thời chợ Vòm và cũng chứng kiến chợ Vòm đóng cửa. Có lẽ số phận gắn bó với nước Nga nên chúng tôi tiếp tục ở lại Nga và tìm kiếm cơ hội để làm ăn, sinh sống, cho con cái được học tập ở Nga. Cũng đã trải qua nhiều thăng trầm kể cả những giai đoạn khó khăn do khủng hoảng kinh tế và cấm vận, nhưng ... lần này đối mặt với dịch bệnh Covid-19 thì quả thật mọi thứ đều ngoài sự dự tính và chuẩn bị từ trước. Đại dịch Covid-19 ập đến và cuốn mọi thứ trôi theo khiến chúng tôi cùng nhiều bà con cộng đồng đang phải cố níu kéo, bám vào nhau để không bị trôi tuột đi mất. Tuy nhiên qua đây cũng phải nói sức mạnh đoàn kết cộng đồng là có thật và tôi cũng rất mừng vì được chứng kiến nhiều hành động tốt đẹp ngay tại bây giờ ở giữa tâm dịch của Nga.


PV Baonga.com: Anh chị hiện đang sống ở Incentra, tại đây anh chị có cảm thấy được an toàn và thuận tiện khi dịch bệnh Covid-19 ở Nga đang bùng phát?


Anh chị Vinh Hà: Ở Incentra ban quản trị làm tốt công tác phòng chống dịch ngay từ đầu nên gia đình tôi và bà con ở đây cũng cảm thấy yên tâm. BQT luôn đặt quyền lợi và sức khỏe của cộng đồng dân cư ở Incentra lên ưu tiên hàng đầu khi đối phó với làn sóng dịch bệnh ở Nga.


PV Baonga.com: Hiện nay người Việt hầu như đã phải dừng mọi hoạt động làm ăn, anh chị vẫn là một đầu mối thông tin, nơi nhiều người Việt tin tưởng gửi gắm và thông qua anh chị để triển khai những hoạt động giúp đỡ cá nhân, tập thể hiện đang gặp khó khăn ở Moskva vì dịch Covid-19, anh chị có thể cho biết một số hoạt động anh chị tham gia và những kết quả được ghi nhận?

 

Anh chị Vinh Hà: Gia đình tôi cùng nhóm thiện nguyện đã thành lập quỹ kêu gọi quyên góp ủng hộ bà con có hoàn cảnh thực sự khó khăn trong mùa dịch, anh chị em trong nhóm giúp đỡ bà con về nơi ăn ở, các bạn sinh viên trường y giúp đỡ bà con gọi cấp cứu và theo dõi sức khỏe trong thời gian dịch bệnh bùng phát ở Nga, một số anh chị em khác giúp lo việc tang lễ cho những người không may mắn qua đời do Covid-19.. Hỗ trợ làm visa giấy tờ cho một số trường hợp về nước. Những lúc như thế này hơn ai hết chúng tôi đều hiểu cần phải đùm bọc nhau, mỗi người một chút thì mới có thể cùng nhau vượt qua đại dịch ở nơi đất khách.

PV Baonga.com: Hiện nay ở Moskva nói riêng, nhiều vùng miền khác của nước Nga đang thực hiện chế độ tự cách ly nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Việc anh chị bị hạn chế đi lại có khiến cuộc sống gặp nhiều bất tiện không?

 
Anh chị Vinh Hà: Cũng khá bất tiện, song vẫn phải tuân thủ vì mọi người vẫn nói “yêu tổ quốc yêu đồng bào, đang ở chỗ nào đứng yên chỗ ấy”.

PV Baonga.com: Theo anh chị từ những ngày đầu tiên dịch bệnh bùng phát ở Nga, người Việt Nam đã gặp những khó khăn và không thuận lợi gì? anh chị có thể chia sẻ những câu chuyện và trường hợp xảy ra trong cộng đồng người Việt được không?

 
Anh chị Vinh Hà: Cộng đồng thì gặp nhiều khó khăn lắm, hai khu chợ chính ở Moskva có nhiều bà con ta làm việc đều đóng cửa, có nghĩa tất cả các hoạt động đều khó khăn. Một số ký túc xá nơi bà con cư trú cũng dừng cấp dịch vụ nhà ở. Một số gia đình rơi vào cảnh không nơi ăn chốn ở cho đến nay vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp từ cộng đồng. 

PV Baonga.com: Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay các thông tin, tin tức về dịch bệnh ở Nga anh chị cũng như bạn bè người thân có được tiếp cận đầy đủ và chính xác không? Đặc biệt là những thay đổi trong chính sách, quy định của thành phố Moskva cũng như toàn nước Nga liên quan đến các công tác chống dịch.


Anh chị Vinh Hà: Hàng ngày mọi thông tin về dịch bệnh cũng như thay đổi trong chính sách của nước Nga chúng tôi được cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ từ nguồn Baonga.com. Rất cảm ơn đội ngũ BBT đã cố gắng cung cấp thông tin trong giai đoạn dịch bệnh này mặc dù tất cả đều khó khăn và BBT cũng phải làm việc với cường độ công việc cao hơn.


PV Baonga.com: Theo anh chị, hiện nay mong muốn của đa số người Việt Nam là gì? Từ thời điểm chợ tạm đóng cửa đến nay đã được 1,5 tháng, đã có rất nhiều người Việt gặp khó khăn về tài chính trong cuộc sống, như vậy nếu dịch bệnh vẫn kéo dài thì anh chị có thể đánh giá được sự ảnh hưởng đến họ như nào không? Liệu họ có thể tiếp tục duy trì cuộc sống ở Nga trong bối cảnh hiện nay?


Anh chị Vinh Hà: Theo tôi sẽ là vô cùng khó khăn cho người Việt tại Nga nếu tình trạng dịch bệnh vẫn kéo dài thế này, kể cả về vật chất và tinh thần.

PV Baonga.com: Được biết chính phủ Việt Nam có chính sách kết hợp với các quốc gia xin mở đường bay để đưa công dân về nước, trong đó có nước Nga. Anh chị thấy nhu cầu bản thân có muốn được trở về quê hương trong lúc dịch bệnh như này không? Bạn bè và người quen anh chị có nhiều người có nhu cầu đăng ký về Việt Nam thời điểm này không?


Anh chị Vinh Hà: Theo tôi nghĩ, trong những lúc dịch bệnh như thế này, đặc biệt với trình độ phòng chống và chữa trị như hiện nay của Việt Nam quá tốt, về nước là mong muốn của tất cả những người con xa xứ.  


PV Baonga.com: Anh chị có chia sẻ, mong muốn gì muốn truyền đạt đến bà con cộng đồng Việt Nam cũng như các cơ quan đại diện người Việt ở Nga không?


Anh chị Vinh Hà: Không mong muốn gì hơn, chỉ chúc cho tất cả chúng ta đều mạnh khỏe và bình an ! Mong Đại Sứ Quán, Phòng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại LB Nga sẽ luôn theo sát và giúp đỡ bà con cộng đồng trong phòng trống dịch bệnh. 

PV Baonga.com: Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ quý giá của anh chị. Thay mặt BBT Baonga.com chúc anh chị và gia đình mạnh khỏe, bình an và cùng có những đóng góp có ích cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga!

 

Nguồn: BBT Baonga.com
41 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.