Chuyên mục
Người Nga sợ mất đất vào tay Trung Quốc
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Người Nga sợ mất đất vào tay Trung Quốc

Thứ năm 25/06/2015 10:42 GMT + 7
Việc người Nga sợ mất đất vào tay Trung Quốc (TQ) có lý do lịch sử tranh chấp đất đai và chiến tranh biên giới 1969, khiến dân Nga luôn nghĩ TQ là nỗi đe dọa và lo ngại TQ bành trướng, theo báo Moscow Times. 


Lính TQ bị thương được đồng đội kéo trên chiến trường Xô-Trung 1969

Ví dụ điển hình của việc người Nga sợ mất đất vào tay TQ: Tuần qua, sau khi thống đốc vùng Zabaikalsky (thuộc Viễn Đông, Nga) nói ông xem xét cho công ty đầu tư TQ thuê 150.000 ha đất Nga để làm nông nghiệp trong 49 năm, các nghị sĩ Hạ viện Nga và nhiều người dân phản ứng hoang mang và nghi ngờ, nói cuối cùng Nga có thể mất lãnh thổ vào tay Trung Quốc.

Thành viên đảng Mặt trận nhân dân toàn Nga (một tổ chức chính trị do Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng đầu, theo Mosccow Times) hôm 22.6 nói chính quyền địa phương phải trưng cầu dân ý về vấn đề cho thuê đất này, trước khi ký bất kỳ hợp đồng nào với TQ.

Konstantin Solodkov, một cư dân Novosibirsk, mở cuộc vận động trên trang web Change.org, kêu gọi ông Putin không duyệt thỏa thuận. Hiện cuộc vận động đã có 3.200 chữ ký.

Có lợi cho Nga ?

Những người dân bất mãn, gọi việc cho thuê đất “thực chất là biếu không” cho TQ, vì mức giá thuê đất do công ty TQ đề nghị là 250 rúp/ha/năm, tức 4,5 USD/ ha/năm.    

Đảng LDPR theo chủ nghĩa dân tộc có chân trong Hạ viện (Duma quốc gia Nga) nói họ chuẩn bị gửi đơn kháng nghị đến Thủ tướng Dmitry Medvedev, đề nghị ông thu hồi quyết định và gọi là là “một dấu hỏi về địa - chính trị”.

Thủ lĩnh LDPR Igor Lebededev nói với báo Kommersant (Nga) hôm 22.6: “Chúng tôi muốn xử lý câu hỏi địa - chính trị quan trọng này… Nếu không thì trong 20 năm nữa, thống đốc vùng Zabaikalsky sẽ là người TQ”.

Konstantin Ilkovsky, vị thống đốc gây nên sự bức xúc, đành phải trấn an nỗi sợ, nói hiện tại chỉ mới có một văn bản ghi nhớ được ký, và nếu công ty TQ có nhận được đất chăng nữa, số nhân công TQ làm việc ở đó sẽ hạn chế ở mức 50%.

Ông Ilkovsky trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình tin tức Zabaikalskoye Vremya TV hôm 22.6, nói: “Tôi muốn nói rõ, rằng đây sẽ là một công trình Nga, dù với nguồn đầu tư TQ”.

Phản ứng của Điện Kremlin là trung lập. Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga Putin, nói: “Nếu nhận được đề nghị chính phủ xem xét vụ việc do Viện Duma chuyển, thì các cơ quan chức năng sẽ cho ý kiến”, theo trang Interfax hôm 22.6.

Nếu thỏa thuận được ký, công ty TQ sẽ nhận chưa tới 1% lãnh thổ của vùng Zabaikalsky vốn về địa lý thì gần Bắc Kinh hơn là Moscow. Theo các chuyên gia TQ, có nhiều ví dụ về việc TQ đầu tư vào hơn 75 % đất nông nghiệp ở vùng Viễn Đông.

Tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của TQ ở Nga cũng phản ánh qua số du khách TQ lần đầu tiên trong năm nay là nhóm du khách nước ngoài thăm Nga đông nhất.
  
Hồi tháng 5, khi Chủ tịch TQ Tập Cận Bình thăm Moscow, ông cùng Tổng thống Putin đều nói quan hệ Nga - Trung được nâng lên tầm cao nhất.

Nếu thỏa thuận cho thuê đất được ký, nó sẽ là cú hích cho gói 32 thỏa thuận mà hai vị lãnh đạo ký, điều khiến nhiều nhà phân tích gọi mối quan hệ song phương này là một liên minh.


Nông dân Nga sợ mất đất vào tay TQ 

Mối thâm thù lịch sử

Tuy nhiên, sự bức xúc từ ý tưởng cho TQ thuê đất suốt 49 năm phản ánh nỗi sợ thầm kín lâu nay ở Nga: TQ bành trướng.

Theo Dmitry Trenin, chủ nhiệm Trung tâm Carnegie Moscow, vụ việc cho thấy mối quan hệ hữu nghị Nga - Trung không thể “tuyệt đối hóa”.

Ông nói qua cuộc phỏng vấn điện thoại của Moscow Times:  “Tôi nghĩ điều đang diễn ra là một quá trình phức tạp của việc Nga làm thân lại với một quốc gia lớn hơn và năng động hơn, sẽ tạo ra nhiều lo ngại”.

Ông nói rằng sau khi phương Tây cấm vận kinh tế Nga với cớ cáo buộc Nga can thiệp vào Ukraine, dù Nga rất có đồng minh tiềm năng nhưng buộc phải làm thân với TQ, trong khi nỗi sợ TQ bành trướng qua Nga làm hạn chế quá trình này.

Các chuyên gia chỉ ra Liên Xô và TQ từng có quan hệ rất thân cận, sau cuộc  cách mạng TQ năm 1949. Nhưng mối quan hệ Xô - Trung đứt vào những năm 1960, khi Mao Trạch Đông tuyên bố TQ mất nhiều đất đai trong nhiều thỏa thuận “bất bình đẳng” ký với Nga hồi thế kỷ 19.

Năm 1969, Liên Xô và TQ có cuộc chiến tranh biên giới kéo dài 7 tháng, nhưng trong thỏa thuận phân định biên giới ký năm 2004, Nga nhượng nhiều đất đai, gồm đất đảo Tarabarov trên sông Amur gần thành phố Khabarovsk (Nga).

Những ký ức về tranh chấp đất đai này vẫn tồn tại, theo Alexander Lomanov, một nhà nghiên cứu cấp cao ở Viện Viễn Đông của Viện Hàn lâm khoa học Nga. Ông nói trong cuộc phỏng vấn điện thoại: "Nếu quý vị mở một cuốn sách giáo khoa TQ, quý vị sẽ đọc được rằng Nga chiếm đoạt trái phép nhiều đất đai TQ, điều có nghĩa vấn đề biên giới chưa được giải quyết rốt ráo. Mặt khác, khi người TQ nghe người Nga lo ngại vụ thuê đất này, họ bắt đầu nghĩ người Nga không biết điều, người Nga được hưởng tiền nhưng lại hành động theo cảm tính”.  

Tuy nhiên, những lý do để Nga sợ TQ bành trướng không chỉ bởi cảm tính. Theo Igor Denisov, nhà nghiên cứu TQ cấp cao ở Viện quốc gia quan hệ quốc tế Moscow, việc TQ đầu tư vào Nga không chỉ đánh thức nỗi sợ có tầm lịch sử nơi dân Nga, mà còn vì Nga thiếu các cơ quan quản lý tốt những nguồn đầu tư này. 

Trần Trí (theo Moscow Times)
Nguồn: motthegioi.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.