Chuyên mục
Ngoại ô Moskva: người nhập cư - chủ nhân mới (VIDEO)
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ngoại ô Moskva: người nhập cư - chủ nhân mới (VIDEO)

Thứ ba 24/07/2012 18:14 GMT + 7
Sắp tới trong khu vực ngọai ô Moskva sẽ nhanh chóng xuất hiện nhiều thị trấn nhỏ không hề có tên trên bản đồ địa chính. Đó là những khu cư trú của người nhập cư với nhiều dân tộc khác nhau, và đây cũng là nỗi ám ảnh, lo sợ trong cộng đồng cư dân Nga địa phương. Mức độ tội phạm trong khu vực này luôn vượt quá giới hạn, tuy nhiên, mọi nỗ lực để khôi phục lại trật tự ở đây đều thất bại. Phóng sự của chương trình truyền hình Tin tức Moskva ngày 23-7 đã đề cập đến vấn đề này.

                         

Khu vực nằm ngoài vòng pháp luật này bắt đầu từ cây số thứ nhất ngoài đường vành đai MKAD. Làng Chelobitevo, đã từng được xem là một  thiên đường, được bao quanh bởi cánh đồng cỏ và dòng sông hiền hòa, nhưng giờ đây đang gắn liền với khu chợ Mytishch, cũng từ nơi này người nhập cư tràn về các khu vực xung quanh.

Nhiều người dân Nga địa phương bức xúc phát biểu: “Chúng tôi bị chèn ép đến ngộp thở!”, “ Có chợ là có người nhập cư: người Uzbek, Takjik, Kirgiz, đủ loại người.”…

Không ai muốn can thiệp vào các vùng đất của cộng đồng các dân tộc người nhập cư sau hàng rào chắn. Phía sau hàng rào này là khu vực của người Abkhazia, bên kia là một đất nước Kyrgyzstan thu nhỏ.

Một phụ nữ Kirgiz với đưa con nhỏ, rất cởi mở cho hay: “Chúng tôi làm gì có tiền để mua nhà, chỉ đơn giản là đến đây và ở lại thôi”.

Trong làng Chelobiteva, người Kirgiz có thể được xem là thành phần người nhập cư ưu tú nhất . Nhiều người có bằng đại học và quốc tịch Nga. Anh em nhà Razykov khởi nghiệp bằng công việc khuân vác ở chợ, giờ đây họ tạo dựng được công việc hợp pháp: họ thuê đất, mở xưởng sửa xe.

Hàng  xóm của anh, một người Moldova chuyên thu mua phế liệu kim loại màu bất hợp pháp. Tệ hơn nữa, gần các khu đất sát mặt đường, là những lán trại của người di-gan với việc buôn bán ma túy gần như công khai.

Một phụ nữ Nga địa phương than phiền: "Mỗi khi cảnh sát xuất hiện, những kẻ buôn bán và nghiện ma tuý chui tọt qua hàng rào nhà tôi để trốn về “đại bản doanh” của chúng. Tôi đã yêu cầu hội đồng xã giúp đỡ, nhưng họ nói rằng họ không thể làm gì được”.

Người nhập cư ở đây lại khẳng định: họ luôn giữ gìn vệ sinh khu vực và chẳng gây hại cho ai.

Theo báo cáo của cảnh sát, chỉ trong vài tháng nay, người nhập cư ở ngoại ô Moskva đã gây ra khoảng 150 vụ phạm tội nghiêm trọng. "Trong số đó có  47 trường hợp phạm tội “giết người”, 27 trường hợp phạm tội “gây tổn hại sức khoẻ nghiêm trọng, khiến công dân thiệt mạng”, 36 trường hợp phạm tội hiếp dâm," – theo báo cáo của cô Irina Gumennaya, chuyên viên cao cấp, phụ tá giám đốc cơ quan điều tra của Uỷ ban điều tra Liên bang Nga trong khu vực tỉnh Moskva.
Gần như mỗi ngày đều có người nhập cư phạm tội giết người hoặc hiếp dâm ở vùng ngoại ô thủ đô. Tuần trước, người dân làng Dedovsk bắt được một công nhân nhập cư đã tấn công bé gái ngay tại lối vào toà nhà.

Tuy vậy, theo lời xác nhận của nhân viên quản lý di trú FMS, những vụ kiểm tra, bắt giữ  người nhập cư vi phạm luật dường như chưa thật sự mang lại hiệu quả.

Nhân viên FMS kiểm tra công nhân xây dựng Tajikistan ở vùng Dolgoprudny, nhưng không thể làm được điều gì vì họ có đều giấy tờ tạm trú hợp lệ trong vòng 90 ngày ở Nga.

Cứ thế, nhân viên bảo vệ pháp luật năm này qua năm khác chạy đuổi theo chân những người nhập cư trong làng Chelobitevo. Chiến dịch kiểm tra người nhập cư ở chợ  Mytishchi được tiến hành thường xuyên, nhưng những người nhập cư lại quay trở lại khu cư trú của họ chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Những khu thị trấn không tên vẫn cứ tiếp tục tồn tại, và người dân Nga địa phương cảm thấy như đang sống trong thời chiến với những người láng giềng nhập cư.

Bãi đỗ xe có cả camera, xưởng sửa xe, máy nạp tiền ATM….,  cộng đồng người nhập cư - những người chủ mới ở vùng đất ngoại ô dường như không ngại sắm sửa các trang thiết bị hiện đại để cuộc sống ở đây càng trở nên tiện nghi hơn. 


Nguồn: vesti-moscow.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.