Chuyên mục
Ngân hàng Trung ương Nga giữ lập trường kiên định
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ngân hàng Trung ương Nga giữ lập trường kiên định

Thứ năm 05/07/2012 10:39 GMT + 7
Đô la có thể lên đến 40 rúp? Phải hạ tỷ giá đồng nội tệ Nga xuống 40 rúp 1 đôla để hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước trong bối cảnh Nga gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)     
 
    
Ảnh minh họa.

Đó là đề xuất của các doanh nghiệp ngày 3/7/2012 tại hội nghị bàn tròn “Tổng kết và dự báo về đồng rúp năm 2012”. Về việc này, ông Sergei Shvetsov - Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga đã có quan điểm rất cương quyết: "Nga không phải là nền kinh tế cần một tỷ giá tiền tệ nhân tạo để làm biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp". Và để xóa bỏ hoàn toàn những mối hoài nghi có thể phát sinh, ông tuyên bố: trong thời gian sắp tới Ngân hàng Trung ương Nga sẽ không thay đổi chính sách của mình.

Ngân hàng cũng không có ý định xem xét lại ranh giới hành lang của rổ tiền tệ, mà sẽ tiếp tục theo dõi mức độ lạm phát, duy trì lãi suất cho vay ở mức năm ngoái. Và nói chung, theo ý kiến của ông Shvetsov, nền kinh tế càng bị “đánh lạc hướng” khỏi tỷ giá ngoại tệ nhiều bao nhiêu thì càng tốt cho nó bấy nhiêu. Không phải ai cũng được hưởng lợi từ việc củng cố hay làm suy yếu đồng rúp. Hơn nữa, theo ông Shvetsov, tình hình trung hạn ở Nga hiện nay khá ổn: lạm phát thấp, ngân sách cân bằng, nợ công không lớn. Khi từ chối điều chỉnh tỷ giá tiền tệ, Ngân hàng Trung ương sẽ tạo điều kiện để không làm tăng lạm phát, duy trì mức lương ổn định và tạo cầu trong nước. Ông Shvetsov cũng khẳng định Ngân hàng Trung ương dự kiến sẽ duy trì mức lạm phát trong năm 2012 vào khoảng 5 - 6%.

Trong khi đó, Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga đánh giá cao đồng rúp khi nhấn mạnh rằng đồng rúp ngày càng dễ tiếp cận hơn với tư cách là tiền vay dành cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế thực (bao gồm các ngành sản xuất hàng hóa vật chất & phi vật chất và dịch vụ - ND). Ngoài ra, đồng rúp Nga đang được sử dụng nhiều hơn với danh nghĩa là đồng tiền khu vực trong thanh toán thương mại với các nước láng giềng, trong đó có Trung Quốc.

Tóm lại, theo ý kiến của ông Shvetsov, Ngân hàng Trung ương đã giúp cho nền kinh tế Nga ngày càng thoát khỏi tình trạng khi đồng đôla là cái neo duy nhất có thể níu giữ được lạm phát. 

Ông Sergei Shvetsov đã cố gắng giải tỏa những dự đoán khá bi quan của chủ tịch một trong những ngân hàng lớn nhất của Nga, bà Ekaterina Trofimova. Theo dự đoán của bà Trofimova, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế đang lan rộng và giá dầu sụt giảm xuống dưới mức 90 USD/ thùng vào cuối năm 2012, thì giới ngân hàng Nga chờ đợi sẽ có sự dịch chuyển hành lang rổ tiền tệ và sự suy yếu của đồng nội tệ xuống mức 39 rúp đổi 1 USD. Đáp lại, ông Sergei Shvetsov dự đoán rằng trong kế hoạch ngắn hạn giá dầu trung bình chắc sẽ được giữ ở mức 100 USD/ thùng. Ông Shvetsov cũng thừa nhận rằng sự dao động ở thị trường ngoài nước và trong nền kinh tế Nga sẽ còn tiếp tục. Tuy nhiên, chính sách của Ngân hàng Trung ương có thể bảo vệ được cả hệ thống ngân hàng cũng như các cá nhân khỏi những bất ổn kinh tế. "Còn tỷ giá ngoại tệ tự do chính là khả năng miễn dịch của nền kinh tế đối với những cú sốc bên ngoài" – ông Shvetsov nhấn mạnh. 

Báo giới không thể không nhắc lại tâm trạng hoảng loạn của người dân vào đầu tháng 6, khi đồng nội tệ suy yếu đến mức 34 rúp đổi 1 USD: người ta bán nhà, đổi rúp ra đôla... Đáp lại, ông Sergei Shvetsov đề nghị cho ông được tiếp cận với những người đã bán nhà khi nghe tin 1 USD đổi được 34 rúp. Theo lời ông, hiện nay người dân cũng như thị trường Nga không còn hoang dã như xưa, mà đã văn minh hơn. "Hiện nay chúng ta đang đấu tranh để đưa các kiến thức tài chính vào các lớp cuối cấp của trường phổ thông Nga như một môn học bắt buộc. Quả thật, ngay cả câu hỏi nên đầu tư tiền vào đâu mà chúng ta cũng không thể trả lời cho đến đầu đến đũa, nếu không có sự trợ giúp của 5 đến 10 câu hỏi phụ", - ông Shvetsov nói. Tuy nhiên, các phóng viên vẫn không thể không thắc mắc: nên giữ tiền tiết kiệm bằng loại tiền nào. 

Trả lời câu hỏi trên, chủ ngân hàng Ekaterina Trofimova cũng đề nghị không nên có bất cứ một phản ứng mạnh mẽ nào và nên làm theo phương sách thủ cựu: giữ tài sản bằng loại tiền mà mình đã có kế hoạch chi tiêu. Bà Trofimova cho rằng, kiếm tiền và làm giàu bằng tỷ giá hối đoái bây giờ ngày càng khó và sẽ rất dễ bị vỡ mộng.

Phan Anh 
Nguồn: hoidoanhnghiep.ru
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.