Chuyên mục
Nga sải bước trên đất NATO

Nga sải bước trên đất NATO

Thứ năm 26/03/2020 16:48 GMT + 7

Advance nhấn mạnh người Nga đã đến hỗ trợ Italy với tình cảm chân thành và lòng yêu thương trong khi chính phương Tây đang quay lưng lại với Italy.

Nghĩa cử cao đẹp của người Nga

Truyền thông Nga ngày 26/3 cho đăng tải hàng loạt hình ảnh về đoàn xe quân sự của Nga di chuyển hướng đến vùng tâm dịch Lombardia của Italy, một quốc gia thành viên của liên minh quân sự NATO.

Theo trang Reporter, đây là các bức ảnh chụp lại hành trình di chuyển của các chuyên gia Nga (các bác sĩ, nhà virus học, chuyên gia dịch tễ, lực lượng thuộc binh chủng phòng hóa, tác chiến sinh học và phóng xạ) từ thủ đô Rome tới thành phố Bergamo thuộc vùng tâm dịch COVID-19 của Italy.

Theo thông tin của truyền thông Nga, đoàn xe này gồm 20 chiếc cùng khoảng 100 người Nga di chuyển trên quãng đường 600 km. Đoàn xe xuất phát từ căn cứ không quân Pratica di Mare, nằm cách Rome khoảng 30 km về phía Tây Nam. Đi cùng đoàn xe của Nga là “các nhân viên thực thi luật pháp” của Italy, Reporter cho biết.

 

Đoàn xe hỗ trợ của Nga di chuyển đến tâm dịch COVID-19 ở Italy.


Sự giúp đỡ của Nga được thực hiện Italy đang đối mặt khó khăn ngày càng gia tăng do dịch COVID-19 lan rộng. Theo thông tin cập nhật đến sáng 26/3, Italy đã ghi nhận 7.503 ca tử vong trong tổng số 74.386 ca mắc COVID-19.

Trước đó, ngày 23/3, Điện Kremlin cho biết hỗ trợ y tế mà Nga đang cung cấp cho Italy nhằm giúp nước này chiến thắng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 không phải là một phần nỗ lực để Rome giúp dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) áp đặt với Moscow.

Khi được hỏi liệu Nga có hy vọng Italy quay lại ủng hộ bằng cách giúp dỡ bỏ các lệnh trừng phạt EU áp đặt với Nga liên quan tới vấn đề Ukraine hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng quan điểm này thật lố bịch.

Ông Peskov nêu rõ: "Chúng tôi sẽ không nói về bất cứ điều kiện hay tính toán cũng như những hy vọng nào ở đây. Italy thực sự cần sự giúp đỡ ở quy mô lớn và cái Nga làm dễ giải quyết".

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/3, lực lượng không quân vũ trụ Nga đã đưa đội các bác sĩ, chuyên gia y tế Nga đầu tiên đến Italy thực hiện sứ mạng hỗ trợ quốc gia châu Âu chống dịch COVID-19.

Những chiếc máy bay vận tải quân sự Il-76 đầu tiên đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Pratica di Mare. Không quân Nga đã đưa các nhóm bác sĩ quân y, chuyên gia trong lĩnh vực virus và dịch tễ cùng với thiết bị hiện đại để chẩn đoán và tiến hành các biện pháp khử trùng.


Một xe ô tô chuyên dùng di chuyển từ khoang máy bay vận tải Il-76 của Nga ở căn cứ không quân Pratica Di Mare của Italy.


Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tập kết 9 máy bay vận tải Il-76 tại một sân bay ở ngoại ô Moscow để sẵn sàng đưa lực lượng và phương tiện của Bộ Quốc phòng tham gia hỗ trợ Italy.

Các phi đội bay gồm những phi công dày dạn kinh nghiệm được tuyển chọn từ các căn cứ không quân ở tỉnh Pskov, Ulianov và Orenburg.

Hôm 21/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Italy để thảo luận về kế hoạch sử dụng không quân Nga để đưa người và phương tiện hỗ trợ Italy chống lại đại dịch COVID-19 tại nước này.

Bộ Quốc phòng Italy khẳng định sẵn sàng tiếp nhận các máy bay của không quân vũ trụ Nga cùng các chuyên gia, phương tiện và trang bị kỹ thuật đi kèm kể từ ngày 22/3.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 100 y bác sĩ quân y cùng các trang thiệt bị được chia thành 8 đội sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Italy.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, những cán bộ được cử đi làm nhiệm vụ là các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực nghiên cứu virus, dịch tễ và có kinh nghiệm quốc tế đối với việc chống lại dịch bệnh.

Ai là kẻ hẹp hòi?

Về phía Nga, nước này đến ngày 26/3 cũng đã ghi nhận 658 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca tử vong. Nga hiện đang siết chặt các quy định nhằm kiểm soát sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Trong bài phát biểu tối 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố hoãn cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp dự kiến diễn ra ngày 22/4 tới. Việc sửa đổi Hiến pháp nếu được thông qua sẽ cho phép Tổng thống Putin có thể tiếp tục tranh cử.

Cũng trong bài phát biểu trên truyền hình, nhà lãnh đạo Nga thông báo người dân nước này sẽ được nghỉ việc có trả lương trong tuần tới nhằm giảm tốc độ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Ông cũng kêu gọi người dân Nga đoàn kết và tuân thủ các hướng dẫn của các cơ quan y tế với giới chức chính quyền. Chính phủ sẽ hoãn mọi khoản thuế, trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong vòng 6 tháng tới.



Nga cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ từ dịch COVID-19 nhưng sẵn sàng hỗ trợ Italy.


Trước nghĩa cử của người Nga, truyền thông phương Tây đã tỏ thái độ không thực sự “thân thiện”. Trang Bloomberg của Mỹ gọi động thái của Nga và cả Trung Quốc (nước cũng đang hỗ trợ Italy chống dịch) là hành động mang tính PR! Theo Bloomberg, Nga thực thi chính sách ngoại giao “cơ hội”.

Ngoài ra, tờ báo Mỹ cũng chỉ ra rằng Nga sẽ có cơ hội để trả đũa khi EU xem xét lại các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến vấn đề Ukraine. Italy từng chỉ trích các lệnh trừng phạt đối với Moscow nhưng không có động thái phản đối việc gia hạn các lệnh trừng phạt này.

Kiểu suy diễn như Bloomberg không chỉ “lố bịch” như chỉ trích của Điện Kremlin, mà còn vô nhân đạo giữa lúc dịch bệnh đã cướp đi hàng nghìn mạng sống ở một quốc gia phát triển hàng đầu như Italy.

Phản bác lại một số đánh giá mang nặng tính chính trị của phương Tây, ấn phẩm Advance của Croatia khẳng định vị thế của nước Nga chắc chắn sẽ thay đổi sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc. Moscow cần phải được “trao huy chương” và sẽ không còn ai có thể coi Nga là “kẻ thù” nữa.

 

Xe cảnh sát Italy hộ tống đoàn xe của Nga đến vùng Lombardia.


Advance nhấn mạnh những người Nga đã đến hỗ trợ người Italy với tình cảm chân thành và lòng yêu thương trong khi đó chính phương Tây đang quay lưng lại với Italy. Theo ấn phẩm này, một số “thế lực” cố gắng mô tả nghĩa cử của Nga theo một cách tiêu cực nhưng cũng chính những “thế lực” ấy không có động thái giúp đỡ Italy.

Theo Advance, có những ý kiến lan truyền cho rằng Moscow tiến hành giúp đỡ chỉ nhằm mục đích phá vỡ trật tự của phương Tây. Tuy nhiên, Advance nhấn mạnh cái gọi là trật tự của phương Tây tự nó đang sụp đổ dưới gánh nặng của coronavirus.

Advance kết luận, không thể lợi dụng sự giúp đỡ. Chỉ có những kẻ lo sợ sự củng cố quan hệ Nga-châu Âu đe dọa tới các kế hoạch địa chính chị của mình mới nói xấu nước Nga.

Còn những người được Nga giúp đỡ sẽ không bao giờ quên quãng thời gian ác mộng của dịch bệnh. Họ sẽ biết ơn những người đã cứu giúp mình trong suốt phần đời còn lại.


Đông Triều

Nguồn: baodatviet.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.