Chuyên mục
Nga-EU tái thiết hợp tác: Câu trả lời ở EU

Nga-EU tái thiết hợp tác: Câu trả lời ở EU

Thứ hai 15/03/2021 04:41 GMT + 7

Trái ngược tuyên bố gây hấn của EU, Nga nhiều lần đề nghị châu Âu đánh giá lại quan hệ, khẳng định lập trường sẵn sàng hợp tác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 13/3 khẳng định Moscow luôn sẵn sàng hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

 

Đại diện cấp cao về Chính sách đối ngoại và An ninh EU Josep Borrell gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 5/2 trong chuyến thăm Moscow nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong bối cảnh hai bên có nhiều bất đồng. Ảnh: CNBC

 

Trả lời phỏng vấn kênh Solovyev Live trên YouTube, bà Zakharova  khẳng định Moscow luôn sẵn sàng hợp tác với EU trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Tuyên bố của bà Zakharova được đưa ra sau khi báo giới đưa tin trong cuộc gặp Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell hôm 8/3, Đại sứ Nga tại EU Markus Ederer đã đề nghị đánh giá lại chiến lược của Brussels trong quan hệ với Moscow.

Bình luận về thông tin trên, bà Zakharova nêu rõ: “Lập trường của chúng tôi không phụ thuộc vào những tuyên bố đang được đưa trong lúc này. Lập trường của chúng tôi rõ ràng và rất dễ hiểu. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau… Chúng tôi luôn cởi mở trên mọi phương diện: các vấn đề nhân đạo, chính trị, quốc phòng. Đây là một quan điểm bất biến, không thay đổi suốt nhiều năm qua, nhiều thập niên qua”.  

Trước đó, ngày 18/2, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Anton Krasovsky trên kênh YouTube Antonyms, bà Maria Zakharova cho biết, Moscow không muốn cắt đứt quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).

 

Bà Zakharova giải thích:  "Nếu họ thông báo điều đó (việc cắt đứt quan hệ) vào ngày mai, chúng ta sẽ tiếp nhận và chấp nhận, đó là quyết định của họ, nhưng không phải là lựa chọn của chúng tôi".

Theo quan chức ngoại giao Nga, trong vấn đề này, biện pháp đáp trả không quan trọng, nhấn mạnh rằng, Nga "cũng là châu Âu" và nước này "bị lãng quên phần nào" trong EU.

Người phát ngôn Zakharova nói: "Trong lịch sử, châu Âu đã nhiều lần sai lầm, hành động đi ngược lại lợi ích của mình, đơn giản là vì họ bị đẩy tới điều đó".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng tuyên bố, Moscow sẵn sàng cắt đứt quan hệ với EU nếu khối này áp đặt các biện pháp trừng phạt gây rủi ro cho những lĩnh vực nhạy cảm của nền kinh tế Nga.

Tuyên bố này của Ngoại trưởng Nga được giới ngoại giao châu Âu lặp lại nhiều lần, cáo buộc đây là những tuyên bố cho thấy quan điểm gây hấn của phía Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với Anadolu Agency, Andrey Kortunov, người đứng đầu Hội đồng Các vấn đề Quốc tế Nga, một tổ chức tư vấn ngoại giao và học thuật có trụ sở tại Moscow được thành lập theo sắc lệnh của tổng thống, đã đánh giá mức độ thực sự của mối đe dọa và những hậu quả mà nó có thể dẫn đến.

Ông Kortunov nói: “Nếu nói về các nước EU, chúng ta không nên quên rằng họ hiện chiếm hơn 40% kim ngạch thương mại của Nga, họ là nguồn đầu tư và công nghệ chính của Nga. Không ai sẵn sàng từ bỏ điều này, và không ai sẽ làm, ”ông nói.

Đối với các cấu trúc của khối EU, nói chung, việc phá vỡ là có thể xảy ra, nhưng nó sẽ không mong muốn và không được hoan nghênh, ông Kortunov nhận xét.

Ông Kortunov lưu ý rằng hợp tác giữa Nga và EU đã giảm dần trong những năm gần đây và rất nhiều cấu trúc được thiết lập để xây dựng mối quan hệ song phương đã bị đóng cửa.

 

Ông giải thích: “Ví dụ, trước đây, chúng tôi thường xuyên tổ chức các hội nghị thượng đỉnh EU-Nga hai lần một năm - vào nửa đầu năm ở Nga, nửa sau ở nước chủ trì EU hoặc ở Brussels. Bây giờ các hội nghị thượng đỉnh như vậy không diễn ra. Số lượng các nhóm công tác hoạt động trong các lĩnh vực cụ thể đã giảm xuống ”.

Theo logic này, việc phá vỡ hoặc đóng băng các mối quan hệ còn lại là có thể xảy ra nhưng đó là một kịch bản không mong muốn vì không thể có quan hệ tốt với các nước châu Âu - các thành viên EU - và không có bất kỳ quan hệ nào với chính EU.

Vị chuyên gia Nga cho rằng, EU cũng quan tâm đến hợp tác với Nga, vì đây là một thị trường lớn và là đối tác quan trọng. Nga cũng đóng một vai trò quan trọng ở Trung Đông và tình hình trong khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của EU, vì vậy hợp tác về các cuộc xung đột khu vực là một phần quan trọng khác của tương tác Nga-EU.

“Chúng ta cần một cuộc đối thoại chiến lược, hiện vẫn chưa được tiến hành. Và sau đó chúng tôi có thể dần dần điều chỉnh lại mối quan hệ” - vị chuyên gia nhấn mạnh.

Thực tế, phía EU đã thúc đẩy những cuộc gặp ở cấp cao khi vị quan chức đối ngoại EU sang thăm Moscow. Cuộc gặp được cả cá nhân ông này đánh giá rất cao nhưng sau khi về nước, nhà ngoại giaocủa EU đã bày tỏ quan điểm trái ngược hoàn toàn với những gì ông phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nga, khiến quan hệ Nga-EU tiếp tục rơi vào căng thẳng.

Nhiều người đặt giả thiết "có người lạ" đã đứng chen vào mối quan hệ Nga-EU, buộc mối quan hệ này không thể cải thiện song đến nay, giả thiết như vậy không được EU đề cập đến.

 

Đông Phong

Nguồn: datviet.trithuccuocsong.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.