Chuyên mục
Lại có người da đen bị cảnh sát bắn chết ở Mỹ

Lại có người da đen bị cảnh sát bắn chết ở Mỹ

Chủ nhật 23/08/2020 07:12 GMT + 7

Cảnh sát Mỹ đang điều tra cái chết của Trayford Pellerin, người đàn ông gốc Phi 31 tuổi bị bắn chết vào đêm 21/8 trong cuộc chạm trán với các sĩ quan từ Sở Cảnh sát Lafayette.

Vào khoảng hơn 20h tối 21/8, các sĩ quan được điều động đến một cửa hàng tiện lợi ở thành phố Lafayette, bang Louisiana, Mỹ, để xử lý "vụ gây rối liên quan đến một người cầm dao", theo tuyên bố từ Cảnh sát bang Louisiana.

Lực lượng chức năng phát hiện ông Pellerin trong bãi đậu xe của cửa hàng với một con dao. Khi bị các sĩ quan tìm cách bắt giữ, ông Pellerin rời đi và các sĩ quan theo sau. Cảnh sát đã sử dụng dùi cui khi truy đuổi "nhưng chúng không hiệu quả", tuyên bố cho biết.

Cảnh sát đã bắn Pellerin khi ông cố gắng vào một cửa hàng tiện lợi dọc theo đường NW Evangeline Thruway, theo Cảnh sát bang Louisiana. Ông Pellerin được đưa đến bệnh viện và được cho tử vong tại đây.

Cảnh sát cho biết không có sĩ quan nào bị thương trong vụ việc và đang tiến hành điều tra, ngoài ra không cung cấp thêm thông tin chi tiết, theo CNN.

 

Một người đàn ông quỳ gối cầu nguyện cho Trayford Pellerin, người bị cảnh sát bắn chết hôm 21/8 ở Lafayette, Mỹ. Ảnh: USA Today.


Vụ việc của ông Pellerin xảy đến trong bối cảnh nước Mỹ vừa trải qua phong trào biểu tình lan rộng cả nước chống phân biệt chủng tộc và phản đối cái chết của George Floyd, người Mỹ gốc Phi bị cảnh sát da trắng ghì cổ chết hôm 25/5 ở Minneapolis.

Trong tuyên bố gửi tới CNN, luật sư dân quyền Benjamin Crump cho biết ông là một trong số các luật sư đại diện cho gia đình ông Pellerin. Luật sư Crump cũng là người biện hộ cho gia đình của ông Floyd.

"Chúng tôi không muốn để vụ việc này được giải quyết giống như nhiều vụ khác, lặng lẽ, không có câu trả lời và không có công lý. Gia đình và người dân của thành phố Lafayette xứng đáng nhận được sự thật và trách nhiệm giải trình từ những người đã tuyên thệ bảo vệ họ - cảnh sát Lafayette", luật sư này nói và cho biết thêm đang kêu gọi sa thải những sĩ quan liên quan đến vụ việc.

 

Người da đen lại bị cảnh sát bắn chết, gây biểu tình sục sôi ở Mỹ. Sau khi bị bắt giữ vì nồng độ cồn vượt mức cho phép, Rayshard Brooks đã kháng lệnh, giật súng điện bỏ chạy. Cảnh sát Atlanta trong lúc truy đuổi đã nổ súng khiến Brooks tử vong.


Thủy Tiên

Nguồn: zingnews.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.