Chuyên mục
Kinh tế Nga: Cần tránh áp dụng biện pháp hạn chế trong chính sách xóa bỏ các công ty cảnh ngoại
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Kinh tế Nga: Cần tránh áp dụng biện pháp hạn chế trong chính sách xóa bỏ các công ty cảnh ngoại

Thứ tư 15/01/2014 15:42 GMT + 7
Theo chỉ thị của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, tới tháng Năm năm nay Chính phủ có nhiệm vụ đưa ra dự luật quy định những biện pháp giảm thiểu yếu tố công ty cảnh ngoại (offshore)trong nền kinh tế đất nước. Ý nghĩa cơ bản của chiến dịch này đã được Tổng thống Vladimir Putin đề cập và trình bày hồi tháng Mười Hai năm ngoái: "Nếu muốn hưởng ưu đãi, sự hỗ trợ của nhà nước và tạo ra lợi nhuận kinh doanh ở Nga, các doanh nghiệp phải đăng ký trong phạm vi quyền hạn pháp lý LB Nga". Báo chí trong nước đã bàn luận về phương hướng thực hiện đề xuất này.


Photo: RIA Novosti

Tờ báo kinh doanh hàng đầu Vedomosti lưu ý rằng, "CEO các doanh nghiệp lớn trong nước đều tỏ ra hưởng ứng” với chính sách mà người đứng đầu nhà nước nêu lên. RUSAL, Norilsk Nickel, Metalloinvest, Kamaz, RusHydro và loạt nhà khổng lồ của thị trường lần lượt công bố chuyển hoạt động giao dịch về Nga. Tuy nhiên, theo như tờ báo phân tích, rút các công ty ngoại biên về nước là "quá trình công phu, mất nhiều thời gian và tốn kém." Đôi khi, không chỉ đòi hỏi các chi phí mà còn cần tới sự thay đổi cấu trúc doanh nghiệp, kéo theo những rủi ro. Rõ ràng, sự thành công của chiến dịch sẽ phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp được lựa chọn.

RBC daily - nhật báo cộng đồng doanh nghiệp đã phân tích chi tiết từng phương pháp tiếp cận. Hiện có hai khả năng được đưa ra - giải pháp khá cứng rắn do Bộ Tài chính lựa chọn và giải pháp mềm mỏng hơn mà Bộ Phát triển Kinh tế hi vọng thực hiện.

Bộ Tài chính Nga đề soạn ba sáng kiến lập pháp. Thứ nhất yêu cầu các công ty cảnh ngoại tiết lộ chủ sở hữu. Đề xuất thứ hai - công ty kỳ vọng dự thầu nhà nước, xin bảo lãnh và trợ cấp của chính phủ phải cung cấp thông tin về người hưởng hoa lợi. Và cuối cùng, Bộ Tài chính yêu cầu chăm chú lưu ý các doanh nghiệp nước ngoài được kiểm soát từ Nga. Công ty mẹ ở Nga phải chịu trách nhiệm liên đới nếu công ty con đăng ký ở nước ngoài không trả cổ tức cho công ty mẹ.

Tờ báo kinh doanh RBC daily viết rằng, có hàng ngàn doanh nghiệp Nga hiện sử dụng công ty cảnh ngoại trong các sơ đồ giao dịch. Chủ sở hữu công ty cảnh ngoại thường ẩn sau chuỗi các pháp nhân khác, "có nghĩa khó chứng minh quyền kiểm soát."

RBC daily nhận xét rằng, chỉ với biện pháp công khai thông tin và tạo điều kiện bất lợi cho những công ty sử dụng dịch vụ cảnh ngoại thôi là chưa đủ. Bên cạnh đó "đòi hỏi thực hiện khối lượng lớn công việc cải thiện môi trường kinh doanh, khí hậu đầu tư" và tăng sức hấp dẫn của quyền hạn pháp lý Nga. "Đừng hành động theo kiểu cây gậy và củ cà rốt, - ấn phẩm kêu gọi. – Giới kinh doanh Nga sử dụng công ty cảnh ngoại chỉ vì một số vùng pháp lý nước ngoài có điều kiện hoạt động thuận lợi hơn..." Và ngoài các biện pháp hạn chế, nhất thiết cần bổ sung những yếu tố tích cực, ví dụ cải thiện luật pháp bảo vệ quyền sở hữu.

Báo mạng Expert Online khuyên thận trọng tiếp cận vấn đề. Trả lời phỏng vấn của tờ báo, ông Nikolay Ostarkov, Phó chủ tịch Tổ chức xã hội "Kinh doanh Nga" đã cảnh báo rằng, khả năng cạnh tranh của loạt doanh nghiệp xuất khẩu có khả năng bị đe dọa. Ví dụ, kinh doanh kim loại không đem lại lợi nhuận.

Chuyên gia cho rằng, việc thay đổi cơ chế thuế phải được nghiên cứu dưới lăng kính đặc thù của từng ngành công nghiệp khác nhau. Ông đặc biệt lưu ý đến lĩnh vực công nghệ cao: "Hãy quan sát, phương Tây nhắm mắt làm ngơ với việc tối ưu hóa thuế trong lĩnh vực này, vì muoosnb bảo vệ khả năng cạnh tranh cho các công ty của họ."

Báo Vedomosti viết, chính sách xóa bỏ công ty cảnh ngoại có thể bắt đầu từ loạt biện pháp khác. Kinh nghiệm thế giới cho thấy, công cụ chính để đấu tranh với "bóng đen offshore” là tăng minh bạch thông tin của các giao dịch. Nhưng "trước tháng Năm năm ngoái, khi hiệp định trao đổi thông tin thuế giữa các quốc gia trong tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) được ký kết, Nga không hề sở hữu bất cứ thỏa thuận nào về trao đổi thông tin thuế với các khu vực offshore."

Tuy không tồn tại danh sách các trung tâm tài chính cảnh ngoại được thừa nhận, nhưng IMF và ngân hàng trung ương nhiều nước coi Síp, Andorra, Bermuda, Gambia, Gibraltar, Mauritius, Monaco, Singapore, New Zealand và Bahamas có tên trong số này.
Nguồn: vietnamese.ruvr.ru
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.