Chuyên mục
Kiều bào tại các nước  kỷ niệm Quốc khánh
BÌNH LUẬN
Cám ơn bạn đã góp ý, bài viết trên của Vietnamplus.vn.
baonga.com hồi này lạm dụng từ 'tưng bừng' hơi bị nhiều đấy! hễ cứ có cái gì là 'tưng bừng'! thiếu gì từ khác?

Kiều bào tại các nước kỷ niệm Quốc khánh

Thứ ba 03/09/2013 05:01 GMT + 7
Nhân kỷ niệm lần thứ 68 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2013), Đại sứ quán và kiều bào khắp nơi đã có những hoạt động chào mừng hết sức long trọng và phong phú.

Tại Phnom Penh-Campuchia, sáng 2/9, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Ngô Anh Dũng đã cùng cán bộ sứ quán, các cơ quan, các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia và đại diện cộng đồng Việt kiều, đã đến viếng, dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.

 
Dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.
(Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Đại sứ Ngô Anh Dũng và những người cùng đi đã dành một phút mặc niệm, kính cẩn tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của những anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên mảnh đất chùa Tháp, góp phần vun đắp cho mối tình đoàn kết hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển trường tồn.

Sáng cùng ngày, đại sứ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Campuchia, ông Yaseng Lao dẫn đầu đoàn đại biểu sứ quán Lào tại Campuchia đã đến tặng hoa, chúc mừng Đại sứ Ngô Anh Dũng và cán bộ sứ quán nước ta tại Campuchia, nhân kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tối 2/9, tại khách sạn Iner-Continental ở thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của Đại sứ Ngô Anh Dũng cùng cán bộ, nhân viên Sứ quán và các cơ quan xung quanh Sứ quán, các đại diện Tổng hội người Campuchia gốc Vệt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Trương Minh Nhật dẫn đầu cùng các đại diện Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Nhà hát giao hưởng thính phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Phó Thủ tướng thường trực Men Som Ol, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Hor Namhong, đại diện Hoàng gia, Quốc hội, Thượng viện và Chính phủ Campuchia cùng nhiều quan chức cấp cao các bộ, ngành của Campuchia cũng tham gia sự kiện này.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Anh Dũng nhấn mạnh lịch sử luôn gắn bó hai dân tộc Việt Nam và Campuchia qua những thời khắc khó khăn, đầy thử thách nhất. Sự gắn bó, đoàn kết anh em giữa Lực lượng vũ trang Đoàn kết Cứu quốc Campuchia và Quân tình nguyện Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng đất nước Campuchia khỏi nạn diệt chủng đã góp phần dựng nên các tượng đài lịch sử, mãi mãi vinh danh những hy sinh to lớn của cả hai dân tộc vì hòa bình và hạnh phúc.

Đại sứ Ngô Anh Dũng cho rằng truyền thống quý báu đó không thể bị bất cứ thế lực nào xuyên tạc và phá hoại, đồng thời tin tưởng truyền thống đoàn kết gắn bó đó sẽ mãi mãi được chăm sóc, gìn giữ và động viên để xây đắp sự tin cậy lẫn nhau và sự hợp tác lâu dài vì hòa bình, phồn vinh của hai dân tộc Campuchia và Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và trong quá trình xây dựng cộng đồng chung ASEAN ngày nay.

Đại sứ Ngô Anh Dũng còn bày tỏ vinh dự và tự hào khi chứng kiến những thành tựu to lớn của sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở đất nước Campuchia, coi đây là giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia vì lợi ích của cả hai dân tộc.

Về phần mình, trong lời phát biểu chúc mừng, Phó Thủ tướng Hor Namhong đã đề nghị quan khách chúc sức khỏe Quốc vương Norodom Sihamoni và lãnh đạo Việt Nam, Campuchia, chào mừng những thành tự to lớn của nhân dân Việt Nam trong 68 năm qua kể từ khi Nhà nước Việt Nam, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được thành lập.

Ông Hor Namhong cũng chúc tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết anh em và sự hợp tác giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển, đạt nhiều thành tựu mới vì sự thịnh vượng của mỗi nước và của cả hai nước.

Trong khuôn khổ hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9, cán bộ, nhân viên Sứ quán, các cơ quan xung quanh Sứ quán, các đại diện Việt kiều, doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia và Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đến Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh viếng các anh hùng, liệt sỹ Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Tại Liên bang Nga, một loạt các hoạt động đã được tổ chức nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 68 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mở đầu cho các hoạt động trên là lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng tưởng niệm Người ở trụ sở Đại sứ quán vào buổi sáng 2/9. Tiếp đó là lễ đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch bên Quảng trường Hồ Chí Minh nằm ở phía Tây Nam thành phố Mátxcơva.

 
Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu đặt hoa
bên Tượng đài Bác ở thủ đô Mátxcơva. (Ảnh: Quế Anh/Vietnam+)

Trước đó, ngày 1/9, Đại sứ quán phối hợp với Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức Giao lưu thể thao giữa các đơn vị trong cộng đồng. Tại Sân vận động Quốc gia Nga Luzhniki ở Mátxcơva đã diễn ra các trận thi đấu giao hữu bóng chuyền giữa các đội của người Việt Nam đến từ một số địa phương như Mátxcơva, Volgagrad, Krasnodar, Ekaterinburg.

Trong khi đó, tại trụ sở Đại sứ quán đã diễn ra các trận thi đấu giao hữu bóng bàn với các "tuyển thủ" là cán bộ nhân viên sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Nga. Sau các trận giao hữu là tiệc mừng ngày Quốc khánh.

Tại thành phố Mawanella của Sri Lanka, ngày 1/9, Hội đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam cũng đã tổ chức míttinh kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Việt Nam.

Tham dự míttinh có Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Bộ trưởng Phát triển nguồn nhân lực, D.E.W. Gunasekara, Tổng Thư ký Hội đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam S. Sudasinge, Chủ tịch Chi nhánh Hội đoàn kết Sri Lanka-iệt Nam tại Mawanella ông Ananda Millangoda cùng hàng trăm quần chúng nhân dân thành phố Mawanella.

Đại sứ Việt Nam Tôn Sinh Thành cùng các cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đoàn văn công Nhà hát Ca múa nhạc quân đội Việt Nam cũng tới dự míttinh.

Sau phần nghi lễ đặc biệt, mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka D.E.W. Gunasekara, Tổng Thư ký Hội đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam S. Sudasinge và Chủ tịch Chi nhánh Hội đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam tại Mawanella ông Ananda Millangoda đã phát biểu ca ngợi cuộc Cách mạng Tháng Tám, thắng lợi của hai cuộc kháng chiến trường kỳ của Việt Nam trước đây và những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay.

Phát biểu tại buổi míttinh, Đại sứ Tôn Sinh Thành đã điểm lại những tiến triển mới trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam cũng như trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Tại cuộc míttinh, các nghệ sỹ đoàn văn công Nhà hát Ca múa nhạc quân đội Việt Nam cùng với các nghệ sỹ Sri Lanka đã trình diễn một chương trình văn nghệ đặc sắc, nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt của quần chúng nhân dân Sri Lanka, góp phần làm cho cuộc míttinh trở nên sôi động, thắm đượm tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

 
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sỹ Sri Lanka.
(Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka cung cấp)

Tại Berlin, nhân kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kỷ niệm một năm "Không gian văn hóa Việt,", Cộng hòa Liên bang Đức, tối 1/9, đại diện khoảng 20 hội đoàn, câu lạc bộ và những hạt nhân văn nghệ trong cộng đồng người Việt ở Berlin- Brandenburg đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với tên gọi "Giai điệu quê hương".

Tại Australia, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm tại Tòa nhà Quốc hội cũ, nay là trung tâm bảo tàng và biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng ở Thủ đô Canberra.

Tham dự lễ kỷ niệm có đông đảo quan chức cao cấp Chính phủ Australia, các nghị sỹ, chuyên gia, đại diện Ngoại giao đoàn, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia cùng đông đảo bạn bè, bà con Việt kiều và lưu học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Australia.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Hoàng Vĩnh Thành đã điểm lại những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong 68 năm qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2/9/1945.

Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành khẳng định từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam ngày nay đã trở thành một đối tác đáng tin cậy, có trách nhiệm và năng động trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam đang đạt được những tiến triển to lớn trong công cuộc xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Theo Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành, kể từ khi Việt Nam và Australia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, quan hệ hai nước đã phát triển tích cực về mọi mặt, cả về kinh tế, chính trị lẫn an ninh quốc phòng, giáo dục...

Nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia, hai nước đã có nhiều hoạt động thiết thực để ghi dấu sự kiện này. Các chuyến thăm lẫn nhau như chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Australia Anna Burke và chuyến thăm Australia của Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam càng thúc đẩy mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước phát triển.

Về kinh tế, Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 và là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 21 của Việt Nam. Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành bày tỏ tin tưởng cùng với những nỗ lực chung của chính phủ và nhân dân hai nước, sự hợp tác và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Australia sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Tại buổi lễ, nhiều quan chức, chuyên gia và bạn bè quốc tế đã nhiệt liệt chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh, bày tỏ sự ủng hộ đối với Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, đồng thời tin tưởng mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia sẽ ngày càng bền chặt.

Tại Pháp, lễ kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2013) được bắt đầu bằng lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước bàn thờ của Người tại Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp.

Sau lễ dâng hương, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng và phu nhân đã tổ chức chiêu đãi trọng thể với sự tham dự của đông đảo đại diện Bộ ngoại giao Pháp cùng các vị đại sứ của một số nước, đại diện giới chức Pháp, lãnh đạo một số tỉnh thành phố của Pháp, trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, đại diện các tổ chức hội đoàn và kiều bào.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Dương Chí Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Bản Tuyên ngôn độc lập trên chặng đường lịch sử của dân tộc Việt Nam đưa Việt Nam thành một quốc gia độc lập, có chủ quyền, sánh vai với các quốc gia tự do, yêu chuộng hòa bình khác trên thế giới.

Đại sứ cũng đồng thời khẳng định ý nghĩa đặc biệt của lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 68 trong bối cảnh Việt Nam và Pháp đang kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước bằng một loạt các hoạt động phong phú trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ Năm giao lưu Việt-Pháp và Pháp-Việt 2013-2014.

Theo Đại sứ Dương Chí Dũng, 40 năm trước, Việt Nam và Pháp đã quyết định xích lại gần nhau để cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ gắn bó chặt chẽ và phong phú. Hợp tác song phương không ngừng phát triển đã đưa quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược. Chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào cuối tháng 9 sẽ là dịp chính thức hóa quan hệ đối tác chiến lược này. Chuyến thăm cấp cao sắp tới còn được thể hiện ở chiều sâu, sự phong phú và độ chín của quan hệ song phương cũng như sự tin tưởng mà hai bên đã dành cho nhau.

Đại sứ cũng cho rằng các thế hệ bà con người Việt sinh sống, làm việc, học tập tại Pháp đã có đóng góp to lớn vào công cuộc chấn hưng đất nước với cả công sức, trí tuệ và tình yêu quê hương đất nước. Cộng đồng kiều bào tại Pháp cũng chính là cầu nối vun đắp cho tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc và mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước./.
Nguồn: vietnamplus.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.