Chuyên mục
Iran ra dấu muốn hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ

Iran ra dấu muốn hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ

Thứ hai 13/01/2020 18:03 GMT + 7

Iran đã tỏ các dấu hiệu cho thấy nước này ủng hộ việc hạ nhiệt tình hình sau 10 ngày căng thẳng gia tăng với Mỹ, mà đỉnh điểm là cả 2 bên đã phóng đi các tên lửa và Tehran đã vô tình bắn rơi một máy bay chở khách của Ukraine.

 

Tổng thống Iran Hassan Rouhani gặp Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani tại Tehran.


Theo AFP, Quốc vương Qatar Sheikh Al-Thani cho biết, tại cuộc hội đàm giữa ông với Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhân chuyến thăm của ông tới Iran, 2 bên đã nhất trí rằng giảm leo thang là “giải pháp duy nhất” cho cuộc khủng hoảng khu vực hiện nay.


“Chúng tôi đã nhất trí rằng giải pháp duy nhất cho các cuộc khủng hoảng hiện nay là giảm leo thang căng thẳng từ tất cả các bên và đối thoại”, Quốc vương Al-Thani thông báo sau cuộc gặp Tổng thống Iran.

Về phần mình, Tổng thống Iran Rouhani xác nhận 2 bên tại cuộc hội đàm đã nhất trí tiến hành thêm các cuộc tham vấn và hợp tác vì an ninh toàn khu vực.

Qatar là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại vùng Vịnh nhưng cũng có quan hệ song phương gắn bó với Iran - nước có chung mỏ khí đốt lớn nhất thế giới với Qatar.


Cùng ngày, Tổng thống Iran cũng đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Shah Mehmood Qureshi của Pakistan – nước đang đề nghị đóng vai trò trung gian giữa Iran và đồng minh của Mỹ là Ả rập Xê-út.

Còn Đại Giáo chủ Iran Ali Khamenei tại buổi tiếp Quốc vương Al-Thani đã lên tiếng kêu gọi hợp tác khu vực nhằm giải quyết các vấn đề hiện nay.

“Tình hình hiện tại trong khu vực hơn bao giờ hết đòi hỏi các nước phải củng cố quan hệ, tránh ảnh hưởng của nước ngoài”, ông Khamenei và cho rằng giải pháp duy nhất để giải quyết tình hình hiện nay là dựa vào hợp tác liên khu vực.

Ông Hossein Salami - chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran – tại buổi thông báo tình hình trước Quốc hội Iran – khẳng định các tên lửa mà lực lượng này đã phóng tới các căn cứ của Iraq không nhằm mục đích giết chết các quân nhân Mỹ. Mỹ trước đó xác nhận không có nhân viên nào của nước này bị tổn hại trong các vụ tấn công.

Tuyên bố ủng hộ việc giảm bớt căng thẳng được Iran đưa ra sau khi Mỹ ngày 3/1 đã tiến hành không kích bằng máy bay không người lái ở Iraq, khiến Tướng Iran - chỉ huy lực lượng Quds - Qasem Soleimani thiệt mạng.

Ngày 7/1, Iran đã trả đũa bằng cách phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào 2 căn cứ quân sự có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq. Đến ngày 8/1, các lực lượng vũ trang Iran đã bắn nhầm một máy bay chở khách của Ukraine, khiến máy bay bị rơi, làm toàn bộ 176 người có mặt thiệt mạng.

An ninh tại thủ đô Tehran của Iran ngày 12/1 đã được tăng cường sau khi một số cuộc biểu tình để phản đối các vụ việc trên nổ ra. Cảnh sát Iran cũng đã tạm thời bắt giữ đại sứ Anh ở nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng cảnh báo Iran không gây ảnh hưởng tới những người biểu tình.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết ông Trump vẫn sẵn sàng “ngồi xuống và thảo luận mà không cần điều kiện tiên quyết” với Iran, dù Tehran trước đó tuyên bố kiên quyết từ chối tổ chức các cuộc đàm phán với Washington trừ khi Mỹ đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào nước này.


Hà Dung

Nguồn: vietnamplus.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.