Chuyên mục
Hàn Quốc lo ngại mất kiểm soát tình trạng tái bùng phát Covid-19

Hàn Quốc lo ngại mất kiểm soát tình trạng tái bùng phát Covid-19

Chủ nhật 10/05/2020 16:53 GMT + 7

Tính đến 16 giờ (giờ địa phương) ngày 10-5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo, số ca mắc Covid-19 liên quan tới ổ dịch Itaewon đã lên tới 54 ca. Tình hình này làm gia tăng lo ngại tình trạng tái bùng phát Covid-19 trong nước có thể mất kiểm soát sau nhiều nỗ lực đưa số ca nhiễm trong nước về mức 0 ca trong nhiều ngày trước đó.

 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu toàn quốc kỷ niệm ba năm nhậm chức

(Ảnh: YONHAP).

 

Tổng giám đốc KCDC Jeong Eu-kyeong cho biết, trong tổng số 54 ca Covid-19 mới có liên quan tới ổ dịch Itaewon, có 43 người đã tới các hộp đêm và 11 người khác là thành viên gia đình hoặc có tiếp xúc với những người bị nhiễm.

Khu phố Tây Itaewon ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã trở thành ổ dịch Covid-19 mới khi một thanh niên 29 tuổi được xác định dương tính với Covid-19 hôm 6-5 đã tới năm hộp đêm và quán bar từ nửa đêm ngày 1-5 đến sáng sớm ngày 2-5. Trong khoảng thời gian đó, có hơn 1.500 người đã tới các hộp đêm và quán bar mà thanh niên kia đã tới.

Đáng chú ý, thanh niên này không đeo khẩu trang khi tới các hộp đêm và quán bar tại Itaewon. Cơ quan y tế Hàn Quốc hiện cũng chưa xác định được nguồn lây nhiễm đối với bệnh nhân 29 tuổi này do không có tiền sử đi du lịch nước ngoài và cũng chưa được xác nhận có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 nào hay không.

Theo báo cáo sơ bộ của quận Yongsan, nơi có khu phố Tây sầm uất Itaewon, trong thời gian từ ngày 30-4 đến 5-5, ước tính có khoảng 7.200 người đã ghé thăm năm câu lạc bộ và quán bar, nơi bệnh nhân nam 29 tuổi có mặt. Hiện giới chức y tế Hàn Quốc đang kêu gọi những người đã từng ghé các địa điểm trên cần đi xét nghiệm và tự cách ly ở nhà để tránh lây nhiễm tiếp ra cộng đồng.

Người đứng đầu KCDC cho biết, cơ quan chức năng đang truy dấu những người đã có tiếp xúc với 54 bệnh nhân Covid-19 vừa được xác định.

Bà Jeong Eu-kyeong nói rằng, sự lây nhiễm theo ổ đã cho thấy những dấu hiệu lây lan khi trong số 54 ca mắc Covid-19 liên quan tới bệnh nhân 29 tuổi nói trên, có 30 người ở Seoul, 14 người ở tỉnh Gyeonggi, sáu người ở Incheon (phía tây Seoul), hai người ở tỉnh Bắc Chungcheong, một người ở thành phố Busan và một người ở đảo Jeju.

Trước nguy cơ bùng phát ổ dịch mới ở thủ đô Seoul, chiều 9-5, Thị trưởng thành phố này Park Won-soon đã ban hành mệnh lệnh hành chính yêu cầu các quán bar, vũ trường, hộp đêm trên toàn thành phố phải tạm thời dừng mọi hoạt động. Mệnh lệnh hành chính này sẽ được thực hiện cho đến khi có thông báo mới.

Trong chiều 10-5, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung cũng thông báo áp dụng ngay lập tức mệnh lệnh hành chính yêu cầu các quán bar, vũ trường, hộp đêm trên toàn tỉnh phải tạm thời dừng mọi hoạt động trong vòng hai tuần khi tình trạng y tế đã được đặt ở mức báo động sau sự xuất hiện của ổ dịch Itaewon.

Cuộc chiến với Covid-19 chưa kết thúc

Trong bài phát biểu toàn quốc nhân kỷ niệm ba năm ngày nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã cảnh báo về làn sóng thứ hai của đại dịch Covid-19 vào cuối năm nay, nói rằng sự bùng phát trở lại gần đây (ổ dịch Itaewon) cho thấy nguy cơ bùng phát trở lại của Covid-19 bất cứ lúc nào.

“Sẽ mất thời gian dài trước khi đại dịch Covid-19 hoàn toàn kết thúc. Chúng ta đang trong một cuộc chiến tranh lâu dài”, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ Hàn Quốc nói rằng “Không có lý do gì để đứng yên vì sợ hãi. Nếu chúng ta không lơ là cảnh giác, hệ thống kiểm dịch và phòng chống dịch bệnh của chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát và quản lý sự lây lan của Covid-19”.

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi tất cả người dân tuân thủ các biện pháp và quy tắc phòng ngừa an toàn cho đến khi đại dịch kết thúc và ngay cả sau khi trở lại cuộc sống hàng ngày.

Là một phần của trận chiến dài hạn với Covid-19, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo, KCDC sẽ được trao quyền lực lớn hơn và đổi tên thành Cục Quản lý và Phòng ngừa Dịch bệnh "để tăng cường chuyên môn và sự độc lập của cơ quan này". Các chính quyền địa phương sẽ tự thiết lập hệ thống ứng phó dịch bệnh với sự tham gia của nhiều chuyên gia hơn.

“Chúng ta cũng sẽ thúc đẩy thành lập các bệnh viện chuyên điều trị các bệnh truyền nhiễm và một trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia”, Tổng thống Hàn Quốc nói.

Ông nhấn mạnh, những nhiệm vụ này rất cấp bách khi Hàn Quốc đang chuẩn bị ứng phó với làn sóng đại dịch Covid-19 thứ hai vốn được các chuyên gia dự báo sẽ tấn công vào mùa thu hoặc mùa đông năm nay.

 

N.T
Theo Yonhap, Reuters

Nguồn: nhandan.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.