Chuyên mục
Cuộc chiến giá dầu: Trò chơi đã kết thúc với Tổng thống Trump?

Cuộc chiến giá dầu: Trò chơi đã kết thúc với Tổng thống Trump?

Chủ nhật 05/04/2020 20:26 GMT + 7

Nhà báo độc lập kỳ cựu của Oilprice Nick Cickyham nhận định: Chính phủ Mỹ đang cố gắng thuyết phục Nga và Saudi Arabia chấm dứt cuộc chiến giá cả, nhưng chính quyền của Tổng thống Trump có rất ít công cụ để xử lý.


Trong tuần cuối cùng của tháng 3/2020, Saudi Arabia đã thuê thêm các siêu tàu chở dầu và chuẩn bị một làn sóng dầu bổ sung cho xuất khẩu. Xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia tăng lên 9 triệu thùng/ngày so với 7 triệu thùng/ngày vào đầu tháng 3.

Saudi Arabia đang đặt mục tiêu sản xuất 12,3 triệu thùng/ngày vào tháng 4 đồng thời gia tăng lưu trữ dầu tại các kho dầu ở Ai Cập, Hà Lan song không gặp thuận lợi. Theo Wall Street Journal, tập đoàn Saudi Aramco đang vật lộn để tìm kho chứa cho lượng dầu bổ sung. Một số tàu chở dầu đi từ các cảng của Saudi Arabia song không có đích đến. Một số tàu khác chứa dầu nằm tại các cảng thuộc Vịnh Ba Tư vì không có người mua.

Chính quyền Trump đang theo đuổi một vài con đường để thuyết phục Saudi Arabia và Nga dừng cuộc chiến giá cả. Hôm thứ hai (30/3), Tổng thống Trump đã nói chuyện với người đồng cấp Putin. Cả hai cùng đồng ý rằng giá dầu hiện tại không có lơi cho cả hai quốc gia. Tổng thống Trump cũng điện đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và thông báo rằng có thể ba nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau. Ông cũng tuyên bố trên Fox News: “Tại sao chúng ta làm như vậy? Giá dầu bây giờ rất thấp”.

Trong khi đó, một số thợ khoan đá phiến ở Mỹ và các nhà quản lý ngành công nghiệp dầu khí tại bang Texas đã đưa ra những đề xuất cho Chính phủ. Hai công ty dầu đá phiến là Pioneer Natural Resources và Parsley Energy đã kêu gọi xây dựng một số thỏa thuận về điều chỉnh nguồn cung dầu, trong đó bao gồm việc các cơ quan lý Texas tiến hành cắt giảm sản xuất bắt buộc. Hiện tại có rất ít dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ có thể thuyết phục Nga và Saudi Arabia thay đổi hướng đi.

OPEC đã không phát đi tín hiệu họp khẩn cấp cho thấy tổ chức này không có ý định cắt giảm sản xuất (tại thời điểm 03/04 OPEC đã ra đề nghị khẩn về việc nhóm họp OPEC++). Trong khi đó, Saudi Arabia có thể có những lợi ích mới khi tràn ngập dầu ra thị trường. Trên thực tế, Saudi Arabia coi lượng dầu bổ sung ra thị trường thời điểm này là rất quan trọng đối với ngân sách của mình khi giá dầu quá thấp. Bây giờ, vương quốc này cần sản xuất khoảng 13 triệu thùng/ngày, tăng xuất khẩu lên 10-11 triệu thùng/ngày, đồng thời cắt giảm chi tiêu công 20-30% thì có thể giảm mức hòa vốn xuống 50 USD/thùng (dự toán ngân sách ban đầu trên cơ sở 80 USD/thùng). Đối với Saudi Arabia, nâng cao năng lực sản xuất của Saudi Aramco lên 13 triệu thùng/ngày không phải là một mối đe dọa, đó là một nhu cầu sống của vương quốc.

Thị trường dường như đang hy vọng quá nhiều về khả năng Saudi Arabia sẽ cắt giảm mạnh sản xuất sau sự sụp đổ giá dầu lần này. Tất cả sẽ được làm rõ vào ngày 05/4 tới khi Saudi Aramco thông báo giá bán dầu tháng 5, một tín hiệu lớn liên quan đến ý định của Saudi Arabia.

Sự xung đột của Chính phủ Mỹ, của các cơ quan quản lý dầu mỏ và thậm chí giữa các công ty dầu đá phiến cho thấy họ đang thiếu đòn bẩy. Người Mỹ đang phung phí thời gian và tiền bạc.

Theo ngân hàng Goldman Sachs, Nga và Saudi Arabia cũng sẽ không trốn khỏi nỗi “đau đớn”. Phía Nga có thể đối mặt với nguy cơ ngừng sản xuất do tính chất sản xuất nội địa và sụt giảm tiêu thụ mạnh tại các nhà máy tinh chế dầu thô ở thị trường xuất khẩu châu Âu. Phía Nga cũng muốn tận dụng điều này để tác động đến các nhà sản xuất quốc tế khác phải cắt giảm sản xuất dầu thô. Phía Saudi Arabia có áp lực lớn từ nguồn thu ngân sách. Hiện tại, Chính phủ Saudi Arabia đang nhắm mục tiêu khối lượng hơn giá, nhưng điều đó có thể không kéo dài mãi. Có lẽ một phần đòn bẩy mà Mỹ đang nắm trong tay liên quan đến mối quan hệ Mỹ - Saudi Arabia. Thượng nghị sỹ Bắc Dakota Kevin Cramer đã đề xuất quân đội Mỹ rút khỏi Trung Đông như một cách gây áp lực lên Saudi Arabia.

Vì những lý do nêu trên mà nhiều người chơi trên thị trường đang thấy triển vọng về một cuộc dàn xếp quốc tế. Nhưng theo Goldman Sachs, với quy mô của sự sụp đổ dầu lần này, những nỗ lực đàm phán của cả ba bên có thể là quá muộn cho thị trường dầu mỏ.


Phạm TT. (Theo Oilprice)

Nguồn: petrotimes.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.