Chuyên mục
Crưm đã, đang và sẽ là của nhân dân Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Crưm đã, đang và sẽ là của nhân dân Nga

Thứ ba 06/01/2015 04:44 GMT + 7
© Photo: RIA Novosti/Mihail Mokrushin

Người dân Nga gọi việc Crưm trở lại với Nga là sự kiện quan trọng nhất trong năm 2014.

Hầu hết nhân dân Nga không quan tâm đến chuyện phương Tây coi sự kiện này là vụ thôn tính trái với luật pháp quốc tế. Theo nhà nghiên cứu hàng đầu của Viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc Học viện ngoại giao Moskva (MGIMO) Andrey Ivanov, chính phương Tây và Kiev đang hoạt động trái với luật pháp quốc tế và chuẩn mực đạo đức:

Thật đáng tiếc, người Nga đã nhiều lần có cơ hội khẳng định rằng các chuyên gia và các phương tiện truyền thông phương Tây thường tự hào về tính khách quan của họ, nhưng nếu cần thiết, chính họ lại dễ dàng để quên đi tính khách quan đó và trở nên dối trá một cách thô thiển.

Họ đã xử sự như vậy với Nam Tư, khi chiếm đóng nước này dưới cái cớ bảo vệ thiểu số Hồi giáo và sau đó đã chia nhỏ Nam Tư.

Họ đã xử sự như vậy hồi tháng Tám năm 2008, khi quân đội Gruzia xâm chiếm Nam Ossetia và bắt đầu đuổi dân Nam Ossetia ra khỏi lãnh thổ của họ. Sau đó, hoạt động của quân đội Nga nhằm ngăn chặn cuộc tàn sát phụ nữ, trẻ em và người già, chống bọn diệt chủng lại bị gọi là xâm lược.

Họ đã xử sự như vậy hồi tháng Hai năm 2014, khi lật đổ Tổng thống hợp pháp được bầu của Ukraina là Viktor Yanukovych bằng bàn tay của bọn kẻ cướp có vũ trang và bọn theo tư tưởng quốc xã, kêu gọi quét sạch mọi phần tử phi Ukraina ra khỏi Ukraina, công bố cách mạng dân chủ, kêu gọi người dân Ukraina thoát khỏi ảnh hưởng của Moskva và liên kết với châu Âu.

Họ đã xử sự như vậy khi dân số nói tiếng Nga ở đông nam Ukraina không ủng hộ cuộc cách mạng của những kẻ theo tư tưởng quốc xã ở Kiev. Tiếp theo đó, Kiev và phương Tây đã gọi những người ly khai ấy là thân Nga, gọi chiến dịch trừng phạt họ là hoạt động chống khủng bố.

Họ đã xử sự như vậy khi mà vì sợ các mối đe dọa phát xít, sợ những kẻ muốn biến bán đảo hoặc thành bộ phận của Ukraine hoặc bỏ hoang, người dân Crưm đã bỏ phiếu nhất trí để Crưm trở lại với Nga trong cuộc trưng cầu dân ý. Nhưng phương Tây không thừa nhận hành động dân chủ này và cáo buộc Nga chiếm đóng Crưm, mặc dù mọt số lượng quân nhân Nga rất ít ỏi đã hiện diện trên bán đảo hoàn toàn hợp pháp và không có ai bị buộc phải bỏ phiếu. Họ chỉ không cho quân đội Ukraina ra khỏi doanh trại làm gián đoạn cuộc trưng cầu dân ý. Xin nói thêm là nhiều người dân Crưm đã giúp quân nhân Nga chặn cổng các đơn vị và căn cứ của Ukraina.


Do thực tế rằng Nga đã bày tỏ sự tôn trọng đối với ý chí dân chủ của người dân của Crưm, hơn 20 năm qua muốn trở lại sát nhập với Nga, nước Nga bị cáo buộc tội lỗi, ông Andrey Ivanov nói tiếp. Các nhà dân chủ phương Tây không thích nhắc đến ý nguyện của nhân dân Crưm.

Hơn nữa, các chính trị gia và các phương tiện truyền thông phương Tây đe dọa châu Âu rằng Nga được cho là sẵn sàng gửi quân sang các nước vùng Baltic với lý do bảo vệ người dân nói tiếng Nga tại đó. Bảo vệ người dân nói tiếng Nga tại đó là cần thiết, vì công dân Baltic nói tiếng Nga bị phân biệt đối xử. Họ không có quyền bầu cử và thường phải đối mặt với các vấn đề lao động với lý do không biết ngôn ngữ địa phương. Tuy nhiên, Nga chọn cách bảo vệ quyền lợi của người Nga một cách hợp pháp là nêu vấn đề này tại LHQ. Moskva không hề có ý định xâm lược chống các quốc gia Baltic. Nhưng Kiev thì lại nghiêm túc suy nghĩ đến việc đưa Crưm trở lại dưới ảnh hưởng của mình thông qua các phương tiện quân sự. Ông Andrei Ivanov cho biết:

Các vị tướng và các chính trị gia Ukraina công khai nói rằng họ có ý định “giải phóng” Crưm khỏi tay "kẻ xâm lược" Nga. Bây giờ họ đang tăng cường sức mạnh quân đội Ukraine, đã bị tơi tả trong chiến dịch chống lực lượng dân quân Donetsk và Lugansk. Tuy nhiên, rõ ràng là với các loại vũ khí lỗi thời, các hoạt động quân sự chống Crưm là tự sát đối với quân đội Ukraine. Nguồn cung cấp vũ khí cho Kiev của NATO từ Đông Âu hay từ Afghanistan với Iraq sẽ được Moskva coi là nỗ lực của phương Tây đẩy Kiev đến cuộc chiến tranh với Nga. Hiện tại Brussels và Washington vẫn đang tránh động thái này. Do đó, Kiev thực hiện cuộc xâm lăng kinh tế chống lại Crưm. Mới đây, Kiev đã chặn đường sắt nối giữa Ukraina và Crưm. Ngoài ra, Ukraine không có cảnh báo việc gián đoạn cung cấp điện cho bán đảo và giả tạo gây tăng công suất mạng lưới điện Crưm, khiến trạm biến áp điện và một số thiết bị công nghiệp và giao thông vận tải bị đốt cháy.

Tất cả những hành động này có thể đủ điều kiện để đánh giá là hành động gây hấn hay lật đổ, ông Ivanov nói. Nhưng phương Tây giả vờ không chú ý đến các hành động như vậy, trái lại còn khuyến khích Kiev gia tăng hành vi tội phạm mới có ảnh hưởng đến nhân dân Crưm. Rõ ràng, chính quyền Kiev với sự cho phép của đối tác quen thuộc phương Tây đang trừng phạt người dân Crưm đã chọn quyết định thống nhất với Nga.

Nhưng Nga không bỏ mặc Crưm trong hoạn nan. Nếu các nhà chức trách Nga đã có thể biến Thế vận hội Mùa đông Sochi thành một biểu tượng hồi sinh của đất nước, thì sau họ sẽ biến hạt ngọc châu như Crưm thành nơi giới thiệu du lịch và kinh tế Nga. Hành động của Kiev và biện pháp trừng phạt sẽ không mang lại hậu quả mà phương Tây mong đợi, mà càng tăng cường niềm tin của nhân dân Nga rằng họ không có chỗ nào để lùi bước.
Nguồn: vietnamese.ruvr.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.