Chuyên mục
Chính phủ Nga có thể sẽ quyết định phá giá đồng rúp
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chính phủ Nga có thể sẽ quyết định phá giá đồng rúp

Thứ tư 04/07/2012 15:52 GMT + 7
Các chuyên gia của Học viện kinh tế cao cấp cho rằng, rất có khả năng Chính phủ Nga sẽ áp dụng biện pháp phá giá đồng rúp để thực hiện các cam kết về ngân sách.


Ảnh minh họa.

Bản thông cáo định kỳ dưới tên gọi “Bình luận về nhà nước và kinh doanh” do Giám đốc phụ trách các nghiên cứu về kinh tế vĩ mô thuộc Học viện kinh tế cao cấp (HSE) Sergei Aleksashenko làm chủ biên có viết: “Sự phụ thuộc quá nhiều của ngân sách liên bang vào giá dầu thế giới (hơn 50%) là một sự cám dỗ lớn đối với việc áp dụng phá giá như một phương pháp không chỉ để bổ sung ngân sách, mà còn để nâng giá trị đồng rúp của lượng tiền đã tích lũy được trong Quỹ dự trữ và Quỹ phúc lợi quốc gia. Mặc dù ông Ignachev (Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga) thường giận giữ bác bỏ khả năng này, nhưng xét một cách toàn diện thì đây là phương án có khả năng cao nhất”.

Theo các tác giả của bản thông cáo, sự kiện nổi bật trong những ngày vừa qua chính là bức thông điệp về ngân sách của Tổng thống Vladimmir Putin. Tuy nhiên, các chuyên gia lại cho rằng, bức thông điệp này không hề đưa ra câu trả lời cho các vấn đề cơ bản về chính sách ngân sách.

Theo ý kiến của các chuyên gia, Tổng thống đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh cãi giữa Bộ Phát triển kinh tế và Bộ Tài chính về quy tắc ngân sách: đã tán thành phương án hạn chế chi tiêu ngân sách ở mức giá dầu trung bình trong 5 năm qua, và dần đưa giá thanh toán lên mức giá trung bình tính trong 10 năm. Theo cách làm này, mức thiếu hụt ngân sách tối đa dự kiến sẽ giới hạn trong phạm vi 1% GDP.

“Theo tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính, để thực hiện quy tắc tài chính trong năm 2013 đòi hỏi phải cắt giảm chi tiêu ở mức 343 tỷ rúp. Trong bức thông điệp lại không thấy nhắc đến việc này, như vậy buộc chúng ta phải nghĩ rằng đây chính là điểm sẽ được thảo luận chính trong quá trình thực hiện chính sách ngân sách” – trích nội dung bản thông cáo.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, các cam kết trước cuộc bầu cử Tổng thống đã làm tăng các khoản chi của ngân sách. Giám đốc Viện “Trung tâm phát triển” thuộc Viện nghiên cứu quốc gia – HSE, bà Natalia Akindinova cho biết: “Vẫn chưa biết Chính phủ sẽ giải quyết những vấn đề này như thế nào”.

Nghiên cứu còn  chỉ ra một khuynh hướng tăng chi cho quốc phòng, cho hoạt động bảo vệ pháp luật và bù đắp thâm hụt Quỹ hưu trí.

“Cũng trong bức thông điệp này còn đưa ra một luận điểm cho rằng, cần thiết phải “ưu tiên hóa một cách rõ ràng” các khoản chi tiêu với mục đích phát triển, và không có một từ nào nhắc đến tương lai của chương trình vũ khí quốc gia 20 nghìn tỷ, khi mà chương trình này đang thế chỗ các khoản chi còn lại có tính ưu tiên hơn - chuyên gia cho biết.

Các chuyên gia của HSE gọi gói giải pháp liên quan đến các khoản đầu tư bằng nguồn tiền từ Quỹ phúc lợi nhà nước là “tình tiết đáng tò mò nhất của bức thông điệp”. Ngoài khả năng sử dụng nguồn tiền của quỹ này để trang trải khoản thâm hụt trong hệ thống hưu trí, còn đưa ra đề xuất rằng một phần nguồn tiền này có thể được sử dụng để cấp kinh phí cho các dự án cơ sở hạ tầng sau khi đạt đến mức của Quỹ dự trữ - 7% GDP so với mức 3,3% như hiện nay.

 “Khả năng có tính nguyên tắc về sử dụng nguồn tiền từ Quỹ phúc lợi nhà nước cho các khoản chi hiện tại (hưu trí), cũng như cho các khoản chi mang tính đầu tư (cơ sở hạ tầng) có nghĩa rằng, mặc dù tồn tại “quy tắc”, song chính sách ngân sách tại Nga trong những năm tới sẽ mang tính thuận chu kỳ. Vậy thì, có cần phài hù dọa mọi người bằng những “nguyên tắc” hà khắc như vậy không?” - bà Akindinova đặt câu hỏi.

Vấn đề tăng thuế, theo các chuyên gia, cũng được quy định một cách mơ hồ. “Giả sử rằng thuế suất đối với mảng phi nguyên liệu sẽ không tăng cho đến năm 2018, nhưng quyết định này chỉ được thực thi sau khi mức thuế đó được Hội đồng liên bang (Thương viện Nga) phê chuẩn trong năm 2012”. Mức thuế này là bao nhiện thì hiện chưa ai rõ” - bà Akindinova viết.

“Buộc phải tăng tuổi thọ, tăng tỷ lệ sinh, và tăng gấp rưỡi năng suất lao động vào năm 2018 (những 7% mỗi năm!), rồi đạt thứ hạng 20 trong bảng đánh giá Môi trường kinh doanh, và còn thêm nhiều điều đáng để mơ ước nữa, nhưng vấn đề là làm thế nào đạt được thì lại không ai biết. Mặc dù không phải là người ủng hộ chính sách hiện hành của Nội các – nhưng xét về tính nhân đạo, chúng tôi thấy tiếc cho các thành viên của Chính phủ…” – trích trong bài bình luận ký tên Akindinova.

Trong các bình luận khác, một số tác giả cũng đưa ra các dự đoán bi quan. Ví dụ, chuyên gia kinh tế chính của Trung tâm Phát triển, ông Valery Mironov, và nhà phaan tích nhà phân tích Daria Avdeeva cho rằng, nguy cơ tụt hậu của nền kinh tế Nga không hề mất đi, mà trái lại, nó đang gia tăng.

Trong phần bình luận của mình, 2 chuyên gia trên cho rằng: “Trong tình huống này, chúng tôi thậm chí khá ngạc nhiên với sự bình tĩnh mà các cơ quan chức năng đang có khi xem xét vấn đề, và hơn thế nữa, họ đang làm cho tình hình căng thẳng thêm: thay vì (có thể) thảo luận về khả năng kích thích tăng trưởng kinh tế, thì chính phủ lại bắt đầu tích cực thảo luận về các biện pháp chống khủng hoảng trong trường hợp xuất hiện nguy cơ, và kết quả thực tế trước tiên là sự eo hẹp hơn về ngân sách chi tiêu. Điều này rõ ràng sẽ không hỗ trợ tăng trưởng”.

(Theo Liễu Phúc- Hoidoanhnghiep.ru)
Nguồn: hoidoanhnghiep.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.