Chuyên mục
'Bom mưa' gây lũ lụt tồi tệ nhất trong 50 năm ở Australia

'Bom mưa' gây lũ lụt tồi tệ nhất trong 50 năm ở Australia

Chủ nhật 21/03/2021 13:21 GMT + 7

Mưa lớn gây ra trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ tại bờ đông của Australia, lực lượng cứu hộ nhận được hơn 6.000 cuộc gọi cấp cứu từ người dân kẹt trong nước lũ.

 


Những cơn mưa lớn tại vùng ven biển phía đông đã gây ra trận lũ lụt lịch sử tồi tệ nhất trong vòng 50 năm tại Australia, nhà chức trách cho biết. Tờ Guardian (Anh) và trang tin 9news (Australia) gọi trận mưa lớn chưa từng có này là "bom mưa". Hàng nghìn người đã phải sơ tán để tránh nước lũ dâng cao. Hàng trăm ngôi nhà đã bị phá hủy, theo Reuters. Thủ hiến New South Wales, bà Gladys Berejiklian, cho biết lượng mưa đổ xuống tiểu bang này lớn hơn nhiều so với dự tính ban đầu, đặc biệt tại vùng trũng thấp tây bắc Sydney. Ảnh: Reuters.

 


Người dân sống tại các khu vực tây bắc của Sydney được yêu cầu rời khỏi nhà ngay trong đêm bởi nước dâng quá nhanh và phá hủy nhiều ngôi nhà. Bà Berejiklian cho biết hơn 4.000 người có thể tiếp tục bị đưa vào diện sơ tán khẩn cấp nếu tình hình không được cải thiện. Ảnh: Reuters.

 


Truyền hình và mạng xã hội đăng tải nhiều hình ảnh nước dâng nhanh cuốn trôi các ngôi nhà, phá hủy nhiều con đường và cây cối. Nhà chức trách Australia ước tính hàng trăm căn nhà đã bị phá hủy. Nhiều tuyến đường lớn liên bang đã bị phong tỏa, trong khi các trường học dự kiến đóng cửa trong ngày 22/3. Thiệt hại vật chất hiện chưa thể ước tính. Ảnh: Reuters.

 


Nguy cơ lũ lụt và cảnh báo di tản đã được ban bố ở 13 khu vực tại New South Wales, tiểu bang đông dân nhất Australia với 8 triệu người. Một số đập nước lớn, trong đó có Warragamba - nơi cung cấp nguồn nước chính cho Sydney, đã phải xả lũ để tránh vỡ đập, dẫn đến tình trạng nước lũ tăng nhanh. Ảnh: Reuters.

 


Các nhà khí tượng cho biết mưa nặng hạt sẽ tiếp tục trong ngày 21/3, một số khu vực chứng kiến lượng mưa tới 200 mm. Ảnh: Reuters.

 


Lực lượng cứu hộ đã nhận được hơn 6.000 cuộc gọi cầu cứu từ khi mưa lớn bắt đầu trút xuống miền đông Australia hôm 18/3, trong đó 700 cuộc gọi trực tiếp kêu cứu vì mắc kẹt trong lũ lụt. Ảnh: Reuters.

 


Trực thăng giải cứu một người mắc kẹt trên mái nhà ở Taree, New South Wales. Ảnh: Twitter.

 


Lũ lụt hoành hành tại Australia trái ngược với những trận cháy rừng kinh hoàng xảy ra các năm 2019 và 2020, từng thiêu rụi 7% diện tích tiểu bang New South Wales. Ảnh: Reuters.

 


Thời tiết cực đoan cũng ảnh hưởng tới nỗ lực tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân sống tại New South Wales, làm gián đoạn kế hoạch tiêm mũi vaccine đầu tiên cho 6 triệu dân. "Chúng ta giờ phải đợi xem thời tiết sẽ diễn biến như thế nào trong vài ngày tới", Michael Kidd, quyền giám đốc Cơ quan Y tế Quốc gia Australia, cho biết. Ảnh: Reuters.

 

Duy Anh

Nguồn: zingnews.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.