Chuyên mục
Bộ Văn hóa không gửi công văn tới VTV lần 2
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Bộ Văn hóa không gửi công văn tới VTV lần 2

Thứ hai 09/07/2012 11:39 GMT + 7
Thẳng thắn bày tỏ quan điểm, một mình Bộ VHTTDL không thể làm triệt để được tất cả các nội dung triển khai của chỉ thị 65 (chống hát nhép, mặc hở hang), theo Cục trưởng Cục NTBD – NSƯT Vương Duy Biên, rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều phía, nhất là các cơ quan truyền thông. Có như vậy thì các hoạt động nghệ thuật mới trong sạch và có chất lượng!

PV: - Khi chỉ thị 65 ra đời, Bộ trưởng Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, ban ngành có liên quan tăng cường triển khai, theo nội dung trong chỉ thị để chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Tuy nhiên, khi ca sĩ Cao Thái Sơn hát nhép trong chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng VTV9 – Đài THVN, Sở VHTTDL tp.HCM lại xử phạt Cao Thái Sơn theo nghị định 75. Hướng xử phạt này theo ông có đúng với tinh thần “làm tới cùng” của chị thị 65 hay không, thưa ông?

NSƯT Vương Duy Biên: -  Về nguyên tắc, không thể lấy chỉ thị để thay thế nghị định. Chỉ thị là văn bản chỉ đạo, tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật, và nó không thể thay thế Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính do Chính phủ ban hành.

Mặc dù nghị định 75 đã cũ, chưa có nghị định mới thay thế, nhưng khi xử phạt, có thể vận dụng chỉ thị 65 để nâng tính nghiêm minh của pháp luật.

 
Cục trưởng Cục NTBD Vương Duy Biên: "Việc xử phạt về vật chất là một phần, nhưng việc bị khán giả, các cơ quan truyền thông phê phán và không mời hợp tác, đó mới là hình phạt hiệu quả nhất. "

PV: - Khi bị phát hiện hát nhép, Cao Thái Sơn khẳng định, nhiều chương trình ca nhạc truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình, đa phần, yêu cầu ca sĩ phải hát nhép để đảm bảo “chất lượng sóng” cho nhà đài. Nếu đây là sự thật, dù Bộ VHTTDL có gửi công văn tới các đài truyền hình từ trung ương tới địa phương đề nghị hợp tác làm sạch nạn hát nhép và mặc hở hang cũng khó được các đài “chung tay dẹp nạn”?

NSƯT Vương Duy Biên: -  Lý giải như vậy là chưa chính xác, ngay cả quốc tế, người ta truyền hình trực tiếp, có nghĩa là truyền hình trực tiếp cái sự thật: khoảnh khắc sống động, từ hình ảnh đến tiếng động, âm thanh… tất cả đều phải thật, thế mới gọi là trực tiếp!

Việc có ý kiến của ca sỹ như vậy, các cơ quan truyền thông cũng nên xem xét và xử lý thấu đáo vấn đề trên, để các chương trình truyền hình trực tiếp được "trực tiếp" đúng nghĩa của nó.

PV: - Cao Thái Sơn không phải là trường hợp duy nhất hát nhép trên sóng truyền hình. Tại cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ vừa qua, đêm chào sân, ca sĩ Minh Hằng đã hát lipsync (nhép) để đảm bảo âm thanh cũng như vũ đạo khi lên sóng. Nếu cứ vì sóng thế này, chẳng khác nào nhà đài đang tiếp tay cho ca sĩ hát nhép, lừa dối khán giả?

NSƯT Vương Duy Biên: Tôi đã từng đi xem rất nhiều chương trình truyền hình trực tiếp, kể cả những chương trình quốc tế, họ luôn đề cao cái thật, tôn trọng cái thật khi truyền hình trực tiếp.

Các chương trình truyền hình trực tiếp cũng cần có sự cải tiến về kỹ thuật cũng như chất lượng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả.

PV: - Nói về chương trình truyền hình trực tiếp, bao giờ cũng có một ekip hùng hậu túc trực, giám sát, chỉ đạo ghi hình, lên sóng... Theo ông, nếu ekip nhà đài làm chặt chẽ, có trách nhiệm thì có xảy ra việc trợ lý của Cao Thái Sơn thoải mái đưa “nhầm” đĩa nhạc có cả lời cho bộ phận kỹ thuật hay không?


NSƯT Vương Duy Biên: Về vụ việc này, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Các êkip, trong đó có cả các đơn vị phối hợp cần rút kinh nghiệm để tránh những trường hợp tương tự xảy ra và việc này hoàn toàn có thể thực hiện được.

 
Cục trưởng Cục NTBD Vương Duy Biên: "Tôi cho rằng qua trường hợp Cao Thái Sơn không được mời hợp tác tiếp tục sau vi phạm, các nghệ sĩ sẽ phải rút kinh nghiệm rất nhiều."

PV: - Trước đây, cũng trong chương trình Quà tặng tình yêu phát sóng trực tiếp trên kênh VTV9, tháng 11/2011, ca sĩ Bạch Công Khanh chẳng may bị cháy áo vì dính lửa từ pháo sáng, phải buông mic, dùng cả hai tay dập lửa, nhưng ca khúc anh thể hiện không bị gián đoạn. Điều này chứng tỏ, có nhiều ca sĩ hát nhép trên sóng VTV9, ông nghĩ sao về tình trạng này?

NSƯT Vương Duy Biên: -  Làm như vậy là Ban tổ chức đã chưa nghiêm túc, khán giả chắc chắn không đồng tình với cách làm này.

Thật lòng, một mình Bộ VHTTDL làm sao triển khai hết tinh thần chỉ thị 65, rất cần sự phối hợp của các đơn vị khác. Đặc biệt, các đơn vị liên quan nhiều nhất đến hoạt động nghệ thuật biểu diễn với công chúng, trong đó có các cơ quan truyền thông phải hợp tác thì chỉ thị 65 triển khai mới có hiệu quả.

Nếu mình mà nghiêm khắc với sân khấu này nhưng sân khấu khác vẫn cho phép thì làm sao mà nghiêm được.

Kể cả khi xử phạt cũng vậy, trên tinh thần chỉ thị 65, muốn xử phạt nghiêm khắc thì các cơ quan truyền thông cũng phải đồng tình. Với những ca sĩ đang bị xử phạt thì không nên mời hợp tác thì chỉ thị mới có tác dụng!

Với trường hợp hát nhép của Cao Thái Sơn, qua thông tin tôi nắm được, đài truyền hình đã không mời hợp tác theo đúng tinh thần công văn Bộ VHTTDL đề nghị!

PV: - Để các đài truyền hình có thiện chí hơn nữa trong việc kết hợp với Bộ VHTTDL triển khai chặt chẽ chỉ thị 65, theo ông, Bộ có nên gửi công văn đề nghị lần thứ 2 tới các đài nữa hay không?

NSƯT Vương Duy Biên: -  Không! Tôi nghĩ là hệ thống cơ quan của Chính phủ, chắc chắn là có sự phối hợp.

Phía các cơ quan truyền thông, tôi nghĩ họ cũng có tinh thần hợp tác. Tôi đã kiểm chứng, những trường hợp vi phạm, họ cũng không cho xuất hiện trên sóng, ngay cả Cao Thái Sơn cũng bị hủy, không được mời biểu diễn đêm gala SMĐH.

PV: - Đài truyền hình là nơi thu hút nhiều nhất lượng khán giả ở nhiều lứa tuổi, lại mang tính định hướng, nên khán giả rất dễ bị ảnh hưởng. Vì vậy, về hoạt động nghệ thuật, đơn vị đầu tiên cần sạch, cần đẹp, lành mạnh… chính là đài?


NSƯT Vương Duy Biên: -  Việc này cần có sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều cơ quan, ban ngành, trong đó có vai trò quan trọng của các cơ quan phát thanh, truyền hình.

 
Minh Hằng hát nhép trên sóng truyền hình, Cục trưởng Cục NTBD: "Tôi đã từng đi xem rất nhiều chương trình truyền hình trực tiếp, kể cả những chương trình quốc tế, họ luôn đề cao cái thật, tôn trọng cái thật khi truyền hình trực tiếp. "

PV: - Trong khi Bộ VHTTDL đang muốn làm quyết liệt, làm đến cùng để xóa sạch tình trạng ca sĩ hát nhép thì Sở VHTTDL TP.HCM xử phạt hành chính Cao Thái Sơn hát nhép với mức phạt 4,5 triệu đồng, chẳng khác nào “gãi ngứa”. Hình phạt này có đủ sức nặng để làm gương cho các ca sĩ khác hay không, thưa ông?

NSƯT Vương Duy Biên: -  Có vi phạm là có xử phạt.

Xử phạt phải căn cứ vào Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá. Tôi tin rằng các cơ quan quản lý đã xử lý đúng quy định về trường hợp trên.

Việc xử phạt về vật chất là một phần, nhưng việc bị khán giả, các cơ quan truyền thông phê phán và không mời hợp tác, đó mới là hình phạt hiệu quả nhất.

Tôi cho rằng qua trường hợp Cao Thái Sơn không được mời hợp tác tiếp tục sau vi phạm, các nghệ sĩ sẽ phải rút kinh nghiệm rất nhiều.

PV: - Theo ông, trong lúc này, Sở VHTTDL đưa ra mức xử phạt quá nhẹ nhàng liệu chỉ thị 65 của Bộ có đủ sức nặng để răn đe các nghệ sĩ?

NSƯT Vương Duy Biên: -  Tôi cũng trao đổi Sở VHTTDL làm quyết liệt, đúng quy định của pháp luật.

Về phía Cục NTBD, tôi đã lập tức có văn bản phối hợp với Thành tra Bộ và Sở VHTTDL TP. HCM để xử lý vụ việc một cách nghiêm túc, đúng quy định.

Tất nhiên muốn xử phạt mạnh hơn thì phải có quy định, tức là phải thay đổi được mức phạt đang quy định tại nghị định xử phạt thì khi ấy mới dễ phạt mạnh tay.

Cám ơn ông về cuộc trò chuyện!

 
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hồ Anh Tuấn sẽ họp với lãnh đạo các đài, quyết tâm làm sạch nạn hát nhép, mặc hở hang:

Ngày 6/7, kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp phân công các đơn vị thuộc Bộ về triển khai Chỉ thị 65 nêu rõ: Giao Cục NTBD liên hệ chuẩn bị tổ chức cuộc họp giữa lãnh đạo Bộ  với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam thống nhất giải pháp phối hợp chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trên các phương tiện thông tin đại chúng vào thời điểm phù hợp trong tháng 7/2012.

Có văn bản gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành báo cáo việc triển khai Chỉ thị số 65 trước ngày 16/10/2012 và tổng hợp, báo cáo sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 65 trình lãnh đạo Bộ trước ngày 20/10/2012.

Song song đó, Cục cũng phải khẩn trương hoàn thiện Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; phát hành, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu để báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 15/7.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn thành lập và triển khai 3 Tổ công tác do 3 đồng chí lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn làm Tổ trưởng phối hợp với Thanh tra Bộ tiến hành kiểm tra công tác quản lý, chấp hành pháp luật về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại một số địa phương trọng điểm như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh,… trước 30/8.

Giao Thanh tra Bộ: Dự thảo văn bản của Bộ đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh/thành thống kê các trường hợp vi phạm trong 3 năm gần đây gửi Thanh tra Bộ tổng hợp, đề xuất thành lập Đoàn kiểm tra tại các đơn vị, công ty, cá nhân có sai phạm hệ thống, báo cáo lãnh đạo Bộ trước 30/7/2012.

Nghiên cứu đề xuất chương trình, kế hoạch và tổ chức kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 65 tại Trung ương và đôn đốc các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị số 65, tình hình kiểm tra, xử lý của các địa phương trên toàn quốc, báo cáo lãnh đạo Bộ vào ngày 30 hàng tháng.

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn ra chỉ đạo, từ tháng 8 tới, các Sở VHTT&DL phải thiết lập đường dây nóng tại địa phương để kịp thời nhận thông tin phản ánh về vi phạm.


Phương Trịnh (thực hiện)
Nguồn: phunutoday.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.