Chuyên mục
Bé gái 3 tuổi sống sót kỳ diệu sau 91 giờ bị chôn vùi vì động đất

Bé gái 3 tuổi sống sót kỳ diệu sau 91 giờ bị chôn vùi vì động đất

Thứ ba 03/11/2020 18:45 GMT + 7

Một bé gái ba tuổi được giải cứu khỏi đống đổ nát 91 giờ sau khi trận động đất lớn ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ khiến hơn 100 người thiệt mạng.

"Chúng tôi đã chứng kiến một điều kỳ diệu vào giờ thứ 91", thị trưởng Izmir, Tunc Soyer, chia sẻ trên Twitter. "Các đội cứu hộ đã đưa Ayda sống sót ra ngoài. Bên cạnh những nỗi đau lớn đã phải trải qua, chúng tôi cuối cùng cũng có được niềm vui này".

 


Đội cứu hộ nỗ lực giải cứu cô bé 3 tuổi sống sót kỳ diệu sau 91 giờ bị chôn vùi dưới đống đổ nát vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFAD.


Ban đầu thị trưởng cho biết cô bé 4 tuổi, nhưng Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca sau đó đính chính cô bé chỉ mới 3 tuổi.

Ayda được giải cứu từ đống đổ nát của một tòa nhà bị sập tại thị trấn Bayrakli, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất lớn xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp ngày 30/10.

 


Cô bé Ayda sống sót kỳ diệu, được quấn trong chiếc chăn và đưa đến nơi an toàn. Ảnh: AFAD.


Phóng viên AFP cho biết sau khi được đưa ra ngoài, quấn trong chiếc chăn và đưa đến nơi an toàn, cô bé đã gọi mẹ, khiến đám đông vỡ òa trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, nhiều người mừng rỡ ôm nhau khóc, vui sướng cảm ơn Chúa. Đài truyền hình nhà nước TRT đã cho biết cô bé tên là Ayda Gezgin.

Kênh tin tức NTV cho biết cô bé đã ngay lập tức xin uống nước và ayran, một thức uống mặn làm từ sữa chua.

 


Nhiều người mừng rỡ khi chứng kiến "điều kỳ diệu vào giờ thứ 91". Ảnh: Reuters.


Lực lượng cứu hộ biết vẫn còn có người sống sót tại địa điểm này vào đêm ngày 2/11, trước khi nỗ lực tiếp cận để giải cứu cô bé.

Cuộc giải cứu diễn ra một ngày sau khi có hai đứa trẻ khác được tìm thấy còn sống trong đống đổ nát của các tòa nhà bị sập ở Bayrakli. Điều này mang lại hy vọng nhiều người vẫn có thể được giải cứu.

AFAD đưa tin số người chết do trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 102 người cho đến ngày 3/11, với 1.026 người bị thương, trong đó 143 người vẫn đang nằm viện.

Ở Hy Lạp, hai đứa trẻ trên đường đi học về gặp động đất đã thiệt mạng.

Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận hơn 1.475 cơn dư chấn sau trận động đất, trong đó 44 lần mạnh trên 4 độ richter.

Với hàng chục tòa nhà bị hư hại và nguy cơ dư chấn còn tiếp diễn, hàng nghìn cư dân buộc phải ở tạm trong các căn lều ở Izmir.

 


Cô bé Ayda được giải cứu. Ảnh: AFP.


Đây là trận động đất gây thiệt hại lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay sau một vụ khác ở các tỉnh miền Đông Elazig và Malatya hồi tháng 1 khiến hơn 40 người thiệt mạng.

 

Khánh Linh

Nguồn: zingnews.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.