Chuyên mục
18 cảnh sát thiệt mạng ở Tân Cương vì Trung Quốc cấm ăn chay trong tháng Ramadan
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

18 cảnh sát thiệt mạng ở Tân Cương vì Trung Quốc cấm ăn chay trong tháng Ramadan

Thứ tư 24/06/2015 12:43 GMT + 7
Ít nhất 18 cảnh sát đã thiệt mạng sau khi các phần tử cực đoan Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ phát động một cuộc tấn công bằng dao và bom tại một trạm kiểm soát giao thông tại khu vực Tân Cương, phía tây Trung Quốc, nhằm phản ứng lại lệnh cấm ăn chay của Bắc Kinh trong tháng Ramadan.

Theo Đài Tự do châu Á, cuộc tấn công xảy ra vào hôm 22-6 tại huyện Tahtakoruk của Tân Cương, nơi căng thẳng đang tăng cao giữa người Duy Ngô Nhĩ và chính quyền Bắc Kinh, dẫn đến đổ máu trong những năm gần đây.

“Khi một cảnh sát tại trạm kiểm soát chặn lại một chiếc xe để kiểm tra, anh này đã bị đánh gãy chân. Ngay lập tức 2 nghi phạm khác từ trong xe đã mở cửa dùng dao tiếp tục tấn công 2 cảnh sát khác đến giải cứu đồng nghiệp”, Turghun Memet, một viên cảnh sát tại đồn bên cạnh cho biết.

Cảnh sát vũ trang nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắn chết 15 nghi phạm được cho là những tên khủng bố cực đoan trong khu vực.

Nhiều cuộc tấn công bằng dao và bom có liên quan đến các phần tử cực đoan Duy Ngô Nhĩ 

Cuộc tấn công làm ít nhất 18 viên cảnh sát thiệt mạng, tuy nhiên các nhà chức trách lo ngại con số thương vong có thể lên đến 25 người, bao gồm cả những người dân có mặt trong khu vực thời điểm diễn ra vụ việc.

Sự cố này diễn ra vào đúng tuần đầu của tháng lễ ăn chay Ramadan, một thời điểm vô cùng nhạy cảm ở Tân Cương. Theo Đài Tự do châu Á, đây được coi là phản ứng dữ dội từ phía những phần tử cực đoan Duy Ngô Nhĩ với lệnh cấm ăn chay của Bắc Kinh trong tháng lễ.

Căng thẳng giữa người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ - những người tự gọi mình là người bản địa của khu vực Tân Cương - và người Hán của Trung Quốc đã tăng lên trong những năm gần đây. Nhiều cuộc tấn công bằng dao, bom đã nổ ra trong khu vực.

Trong khi chính phủ nhiều lần đổ lỗi trách nhiệm cho người Duy Ngô Nhĩ và tăng cường kiểm soát, thắt chặt an ninh khu vực này thì người dân ở đây lại cho rằng Bắc Kinh gián tiếp gây ra nó bằng việc can thiệp quá sâu vào truyền thống văn hóa của họ.

Nguồn: anninhthudo.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.