Chuyên mục
Xuất hiện ca COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội, cửa hàng thực phẩm đắt hàng trong đêm

Xuất hiện ca COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội, cửa hàng thực phẩm đắt hàng trong đêm

Thứ bảy 07/03/2020 05:07 GMT + 7

Đêm qua, người dân Thủ đô đã đổ xô tới các cửa hàng tiện lợi mua thực phẩm dự trữ sau khi thông tin ca nhiễm Corona thứ 17 ở Việt Nam được xác nhận.

Ngay khi thông tin xuất hiện ca nhiễm corona thứ 17 ở Việt Nam và là ca đầu tiên ở Hà Nội, nhiều người dân Thủ đô đã nhanh chóng ra đường ngay trong đêm để mua đồ ăn, thực phẩm về dự trữ trong nhiều ngày.

Tình trạng này xuất phát từ lo ngại nguồn thực phẩm eo hẹp và tăng giá trong đợt dịch. Bên cạnh đó, người dân cũng được khuyến cáo hạn chế di chuyển tới nơi đông người.



Ngay sau khi có thông báo, nhiều người Hà Nội đã vội vã đi mua thực phẩm tích trữ ngay trong đêm tại các cửa hàng 24/7 trên địa bàn thành phố.



Dù đã quá nửa đêm, nhưng tại nhiều cửa hàng, không khí mua sắm vẫn diễn ra hết sức tấp nập và khẩn trương. Có những cửa hàng được mở suốt đêm trên các tuyến đường như Nguyễn Phong Sắc, Xuân Thủy, Hoàng Đạo Thúy... (Ảnh: Nguyễn Thế Vũ)


Theo ghi nhận tại các cửa hàng tiện lợi 24/7, người dân bắt đầu kéo tới đông đúc từ khoảng 23 giờ đêm 6/3 và liên tục tấp nập tới khoảng 2 – 3 sáng ngày 7/3. “Chưa bao giờ cửa hàng tiếp nhận lượng khách lớn và bất ngờ giữa đêm như thế này”, nhân viên của một cửa hàng tiện lợi ở Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy – Hà Nội) chia sẻ.

Theo đó, hầu hết mọi người đều đến mua hàng với số lượng lớn, đa phần là thực phẩm có thể tích trữ dài hạn như mì tôm, sữa tươi, bánh ngọt… Các hóa đơn thanh toán lên tới hàng triệu đồng.


Những hình ảnh được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Ghi nhận tại các quán 24/7, nhiều kệ hàng đã trống trơn khi người dân bắt đầu tích trữ thực phẩm đóng hộp. (Ảnh: Nguyễn Thế Vũ)

 


Mọi người đều tranh thủ mua hàng số lượng lớn. (Ảnh: Nguyễn Thế Vũ)


Do nhận thông tin lúc nửa đêm nên các siêu thị lớn đều đã đóng cửa, chỉ còn lại các cửa hàng 24/7 với số lượng hàng hóa hạn chế. Nhân viên tại các cửa hàng phải liên tục nhắc nhở mọi người mua hàng vừa đủ để dành cho những khách hàng tiếp theo. Mỗi người nhường nhau một phần để cùng có thực phẩm dự trữ trong đợt dịch này.

Chỉ sau khoảng 2 giờ đồng hồ, các kệ hàng đã trống trơn, nhân viên làm việc liên tục để vận chuyển hàng từ kho ra phục vụ người dân. Số lượng quá tải trong nhiều giờ khiến một số nơi rơi vào tình trạng ùn tắc.



Khung cảnh "người người, nhà nhà" đổ xô đi mua đồ giữa đêm. (Ảnh: Nguyễn Thùy Nương)



Bạn Cao Tuấn Ninh vui mừng ôm trên tay “chiến lợi phẩm”. (Ảnh: Cao Tuấn Ninh)


Những mặt hàng còn lại chỉ còn số lượng rất hạn chế. Chị Mỹ Huyền (Cầu Giấy) cho biết do gia đình có con nhỏ đối mặt với nguy cơ tiếp tục nghỉ học kéo dài khi Hà Nội có ca nhiễm mới nên chị đã mua hết hơn 3 triệu tiền thực phẩm dự trữ đề phòng dịch và hạn chế ra ngoài, đến những nơi đông người trong thời gian tới. Không thể chỉ trông chờ vào đồ khô nên chị phải bổ sung thêm nhiều thực phẩm tươi.



Không chỉ vất vả chọn đồ, người dân còn phải xếp hàng dài để chờ thanh toán trong khi khách hàng mới liên tục đến.



Thực phẩm khô, ăn liền được ưu tiên. Người dân cho biết sáng sớm mai sẽ tiếp tục tới siêu thị lớn và các chợ dân sinh để mua thực phẩm tươi.


Trước đó, theo thông tin từ Bộ Y tế, vào 21 giờ 30 ngày 6/3/2020, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung đã thông báo kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 đối với bệnh nhân N. H. N (26 tuổi, tạm trú tại phố Trúc Bạch) sau khi đi thăm chị gái tại Anh và cùng chị gái qua Italy, Pháp du lịch và trở về Hà Nội  ngày 2/3/2020. Đây là ca nhiễm thứ 17 được xác định tại Việt Nam và là ca nhiễm đầu tiên tại Hà Nội.

 

Thanh Thúy

Nguồn: danviet.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.