Chuyên mục
Ukraine sốc khi thấy máy bay

Ukraine sốc khi thấy máy bay "Ngày Tận Thế" Nga áp sát

Thứ sáu 17/12/2021 07:17 GMT + 7

Một chiếc máy bay Il-96-300PU, vốn được sử dụng để chỉ huy các lực lượng vũ trang Nga, đã xuất hiện ở biên giới Ukraine, làm Kiev lo ngại.


Máy bay Il-96-300PU của Nga, vốn được sử dụng để chỉ huy các lực lượng vũ trang Nga, trong trường hợp xảy ra xung đột hạt nhân hoặc kiểm soát các đơn vị lớn, đã bất ngờ xuất hiện tại biên giới Ukraine vào chiều nay.



Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine, theo truyền thông phương Tây, hiện có gần 200 nghìn quân của Quân đội Nga đang tập trung ở biên giới Nga và Ukraine, điều này đã gây ra sự hoảng loạn ở Kiev.



Không lâu trước đó, hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95 mang tên lửa hành trình tầm xa, đã xuất hiện trên bầu trời Nga; mặc dù sau đó hai chiếc Tu-95 bay về phía Biển Okhotsk và Biển Nhật Bản, nhưng cũng đã khiến Kiev hết sức lo ngại.


Được biết, chuyến bay của máy bay Il-96-300PU của Nga rất ngắn, tuy nhiên xét theo đường bay thực của chiếc máy bay Il-96-300PU được mô phỏng, thì đây là đường bay trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang toàn diện giữa Nga và Ukraine.

 

Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về điều này, nhưng có khả năng đây chỉ là những chuyến bay thử nghiệm. Tuy nhiên điều này đã làm lãnh đạo Kiev lo ngại Nga sắp sửa tổ chức một cuộc ném bom vào Ukraine, thậm chí là bằng vũ khí hạt nhân.



Nhưng phía Nga đã bác bỏ những “cáo buộc vô lý” không có cơ sở của phía Ukraine; vì những chuyến bay của máy bay Il-96-300PU không thể gọi là hành động khiêu khích, vì nó diễn ra hoàn toàn trên không phận của Nga.



Nhưng đây cũng là một tín hiệu cảnh báo cho Kiev, nếu Ukraine tiếp tục tạo ra các hành động khiêu khích, thì sớm muộn gì một thế trận như vậy, sẽ thực sự xuất hiện ở biên giới Ukraine.



Trong bối cảnh Ukraine bắt đầu sử dụng máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ tại chiến trường Donbass, có thông tin cho rằng, Nga đang có ý định chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S cho dân quân Donbass.



Thông tin về vấn đề này, đã được đại diện của Các lực lượng vũ trang Ukraine lên tiếng, có lẽ vì tất cả đang thu hút sự chú ý, về sự di chuyển của các tổ hợp này gần biên giới Nga-Ukraine.



Hiện tại thông tin về vấn đề này chỉ được xác nhận bởi các đại diện không chính thức của Lực lượng vũ trang Ukraine, tuy nhiên trước đó ở hai nước cộng hòa ly khai tự xưng Donetsk và Lugansk, họ đã yêu cầu Nga cung cấp vũ khí có thể chống lại UAV TB2.



Nhưng theo tuyên bố chính thức của Điện Kremlin, họ không có ý định gửi quân đội và vũ khí của mình đến Ukraine, và bất kỳ lập luận nào của phương Tây về điều này đều là dối trá.



Trước đây, thông tin về khả năng xuất hiện của các tổ hợp Pantsir-S ở Donbass đã xuất hiện; tuy nhiên cho đến nay, chưa một trường hợp nào về việc sử dụng vũ khí này, chống lại bất kỳ mục tiêu trên không nào được ghi nhận.



Mặt khác các chuyên gia chú ý đến thực tế là, nếu Quân đội Ukraine cố gắng tấn công Donbass, nơi có hàng trăm nghìn công dân Nga sinh sống, thì Moscow có thể thay đổi quyết định và có những hành động bảo vệ cho công dân của họ.



Chỉ khi Quân đội Ukraine tiến công tổng lực vào Donbass, thì khi đó mới có khả năng, những hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 mới được chuyển giao cho Donbass; và loại vũ khí này kết hợp với các hệ thống phòng không của Nga, sẽ không cho UAV TB2 của Ukraine cơ hội làm chủ bầu trời. Nguồn ảnh: Pinterest.


Tiến Minh

Nguồn: kienthuc.net.vn
30 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.