Chuyên mục
Tuyển thủ Hải quân Việt Nam và LB Nga thi đấu ngang tài, ngang sức

Tuyển thủ Hải quân Việt Nam và LB Nga thi đấu ngang tài, ngang sức

Thứ sáu 27/08/2021 21:59 GMT + 7

Chiều 27-8, tại Trung tâm huấn luyện dưới nước của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Liên bang (LB) Nga tại TP Vladivostok (LB Nga) đã diễn ra cuộc tranh tài nảy lửa và gay cấn, Đội tuyển Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam và đội tuyển Hải quân LB Nga là hai đội xuất sắc ở nội dung thi sử dụng phương tiện cứu hộ cứu nạn (CHCN)-nội dung thi đấu cuối cùng của môn thi “Cúp biển” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021. Phát huy kết quả đạt được ở những nội dung thi đấu trước, Đội tuyển HQND Việt Nam tiếp tục thi đấu đầy quyết tâm và cùng với đội tuyển Hải quân LB Nga giành thành tích cao ở môn thi này.

Như thường lệ, trước khi các tuyển thủ Đội CHCN của Đội tuyển HQND Việt Nam bước vào thi đấu, Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải Quân, Trưởng đoàn công tác HQND Việt Nam tham gia thi đấu Army Games 2021 đi một vòng bắt chặt tay từng người. Đồng chí Trưởng đoàn công tác nhẹ nhàng động viên, khích lệ anh em nêu cao quyết tâm, phát huy hết kinh nghiệm trong luyện tập cũng như sở trường của từng người, thi đấu hết khả năng để đạt kết quả tốt nhất. Lời động viên của người thủ trưởng dạn dày kinh nghiệm đi biển như tiếp thêm sức mạnh cho từng thành viên đội tuyển, ai cũng trong tâm thế sẵn sàng “xung trận”.

 

Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác HQND Việt Nam, động viên các tuyển thủ Đội Cứu hộ cứu nạn trước khi lên đường từ khu vực tàu neo đậu đến khu thi đấu.

 


Hai đội cùng khởi động. Hình ảnh quốc kỳ của Việt Nam và LB Nga tung bay trên tay các cổ động viên Việt Nam là minh chứng cho tình hữu nghị giữa hai nước và tinh thần thi đấu cao thượng, hết mình giữa hai đội.

 

Trước khi các tuyển thủ thực hiện bài thi, tổ trọng tài thực hiện kiểm tra lại toàn bộ các trang phục cứu hộ, sau đó được các tuyển thủ xếp gọn và đưa vào túi đựng theo đúng quy chế. Theo kết quả bốc thăm thi đấu, Đội tuyển HQND Việt Nam thi đấu đầu tiên. Đây vừa là thuận lợi vì trang phục cứu hộ vẫn khô ráo, dễ dàng cho việc mang mặc, nhưng cũng tạo áp lực lớn cho các tuyển thủ của chúng ta. Theo thể lệ, mỗi kíp thi đấu gồm 5 tuyển thủ. Các tuyển thủ phải thực hiện mang mặc bộ áo cứu hộ nặng hàng chục kilôgam, bảo đảm đúng về quy cách, đủ các thao tác và nhanh chóng cơ động và bơi ra khu vực phao cứu hộ ở khoảng cách 25m. Khi các thành viên của đội tuyển đã lên hết phao cứu hộ, ổn định vị trí thì toàn đội mới được sử dụng mái chèo để đưa phao về bờ trong thời gian nhanh nhất.

 

 Các tuyển thủ Việt Nam mở bộ đồ cứu hộ cứu nạn.

 


Sau khi lao mình xuống nước, các tuyển thủ sử dụng kỹ năng bơi điêu luyện để hướng đến vị trí phao. Mỗi kíp sẽ bao gồm 5 tuyển thủ.


Sau khi công tác chuẩn bị của hai đội đã hoàn tất, tổ trọng tài phổ biến quy chế môn thi cho các tuyển thủ. Ngay lập tức sau khi trọng tài chính người Nga phát lệnh, các tuyển thủ Đội CHCN của Đội tuyển HQND Việt Nam khẩn trương đưa áo cứu hộ ra khỏi túi đựng. Những bộ đồ cứu hộ màu vàng cam có kết cấu bên ngoài là mút mềm và bên trong chống thấm nước vừa dày, vừa nặng và rộng quá khổ được các tuyển thủ HQND Việt Nam nhanh chóng mang mặc với các thao tác rất thuần thục, chính xác... Và rồi, chỉ “chớp mắt”, các tuyển thủ đã bơi được đến phao cứu hộ, khẩn trương dùng hai mái chèo được trang bị trên phao, vừa dồn sức dùng mái chèo và vừa sử dụng tay khua nước tạo sức mạnh tổng hợp, đồng bộ đưa phao vào bờ nhanh nhất có thể.

 


Bên cạnh hai tay chèo chính, hai vận động viên khác sử dụng tay thành “mái chèo phụ” để giúp phao đi nhanh hơn. Tuyển thủ thứ 5 sẽ ở trong giữ chân các tuyển thủ khác và hô để các tuyển thủ cùng chèo theo nhịp thống nhất.

 


Niềm vui các tuyển thủ sau khi cán đích.

 

Không nằm ngoài mong đợi của nhiều người, cuộc tranh tài diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Trung tâm huấn luyện dưới nước của Hạm đội Thái Bình Dương náo nhiệt và sôi động bởi những tiếng hò reo, cổ vũ cho cả hai đội. Cảm nhận chung của nhóm phóng viên, cũng như nhiều người có mặt tại đây đó là dù thi đấu tranh tài, đua nhau về mặt điểm số, thành tích nhưng không khí vô cùng ấm áp và đượm thắm tình hữu nghị giữa hải quân hai nước. Cổ động viên của đội này cổ vũ cho đội kia và ngược lại, hai đội cùng nhau cổ vũ cho nhau, tạo nên không khí thật náo nhiệt và tràn đầy tình đoàn kết hữu nghị. Sau khi cả hai đội kết thúc nội dung thi đấu, các tuyển thủ cùng hò reo chúc mừng lẫn nhau trong những cái ôm thật chặt, không có khoảng cách, phân biệt hơn thua.

 


 


 Các tuyển thủ LB Nga cũng rất nỗ lực thi đấu và thể hiện tốt trong phần thi của mình. 

 

Theo kết quả hội ý sơ bộ của tổ trọng tài, Đội CHCN của Đội tuyển Hải quân Việt Nam và Hải quân LB Nga đều có thành tích ngang bằng nhau. Kết quả chính thức về thời gian và điểm số sẽ được công bố sau khi tổ trọng tài họp vào ngày 28-8.

 

 


 Trên bờ, các tuyển thủ và cổ động viên Việt Nam cũng cổ vũ hết mình cho đội chủ nhà.

 

 Đội Cứu hộ cứu nạn chụp ảnh lưu niệm sau khi hoàn tất nội dung thi.


Trao đổi với phóng viên sau khi tổ trọng tài thông báo kết quả sơ bộ của hai đội tuyển, Thượng úy QNCN Nguyễn Khắc Quân, Đội trưởng Đội CHCN không giấu được niềm vui, xúc động chia sẻ: “Thành tích đạt được của đội phản ánh thực chất kết quả huấn luyện và luyện tập ở trong nước và luyện tập làm quen tại LB Nga. Kết quả trên cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực quyết tâm khắc phục khó khăn, khắc nghiệt về thời tiết khí hậu khi luyện tập và thi đấu tại LB Nga. Chắc chắn những ngày huấn luyện và thi đấu tại nước bạn, đội tuyển sẽ đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm quý, vận dụng trong công tác huấn luyện và cho những năm tiếp theo nếu được tham gia thi đấu".

Trung tá Nguyễn Văn Đồng, Phó lữ đoàn trưởng-Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân), Đội trưởng Đội tuyển HQND Việt Nam khẳng định: “Kết quả đạt được của Đội tuyển HQND Việt Nam ở các nội dung thi đấu trong môn thi Cúp biển đã khẳng định rõ nét khả năng, trình độ của Hải quân nhân dân Việt Nam; phản ánh đúng kết quả huấn luyện của đơn vị và huấn luyện các nội dung tham gia thi đấu. Lần đầu tham dự Army Games, nhưng Đội tuyển HQND Việt Nam đã thể hiện tốt và khẳng định có thể sánh vai với hải quân các nước, cùng thi đấu và thi đấu sòng phẳng”.

 

Bài, ảnh: HẢI ÂU (từ Vladivostok, LB Nga)

Nguồn: qdnd.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.