Chuyên mục
Thủ tướng Serbia đến thẳng Nga hỏi mua vũ khí
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Thủ tướng Serbia đến thẳng Nga hỏi mua vũ khí

Thứ ba 28/03/2017 03:15 GMT + 7
Ngày 27/3, Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic đã đến thăm Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bàn về những thương vụ vũ khí lớn.

Thông tin này đã được Phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskv xác nhận, cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo Serbia và Nga diễn ra ở Moscow, nhưng không nêu chi tiết thông tin.

Theo ông Vucic, các chủ đề thảo luận trong Điện Kremlin bao gồm hợp tác quân sự và kỹ thuật trong nền công nghiệp vũ khí và hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Thủ tướng Serbia cho hay, ông sẽ có một cuộc nói chuyện thân mật riêng tư với Tổng thống Nga Putin và phái đoàn Serbia sẽ có một cuộc họp riêng với các quan chức chính phủ Nga.

"Chủ đề đàm phán đầu tiên của 2 nước là hợp tác kinh tế, đặc biệt là hợp tác trong ngành công nghiệp sản xuất và việc Nga xuất khẩu vũ khí. Chúng tôi hy vọng một phần của sự hợp tác sẽ sớm được hoàn thành" ông Vucic tuyên bố.

Tiêm kích MiG-29.

Trước khi ông Vucic có cuộc gặp Tổng thống Putin, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn nguồn tin của hãng Tanjug cho biết, rất có thể trong thời gian tới Moscow sẽ chuyển giao cho Serbia 6 chiếc tiêm kích MiG-29 và các loại vũ khí khác, ví dụ như một số xe bọc thép, với điều kiện là Belgrade sẽ chỉ trả tiền tu sửa những máy bay này.

Hiện nay, Serbia chỉ có vẻn vẹn 4 chiếc máy bay được coi là hiện đại nhưng cũng chỉ thuộc dòng MiG-29. Ngoài ra, không quân nước này cũng chỉ còn 20 chiếc MiG-21, thuộc diện đã quá già lão, thời hạn vận hành sẽ kết thúc trong hai năm 2018-2019.

Lực lượng phòng không Serbia cũng bị đánh giá là quá yếu kém với lực lượng chủ lực là 32 bệ phóng tên lửa phòng không thế hệ cũ từ thời Liên Xô là S-125 (SA-3) Neva-M1T; 53 hệ thống SK12 (SA-6) Kub-M2 Liên Xô, được hiện đại hóa vào năm 2015.

Ngoài ra, nước này còn có một số lượng không rõ các hệ thống tên lửa phòng không vác vai tầm thấp thuộc dòng 9K38 Igla (SA-16 và SA-18) từ Liên Xô và một số hệ thống pháo tự động Bofors 40 mm của Thụy Điển để bảo vệ các căn cứ không quân.

Theo dữ liệu của tờ Kommersant, về cơ bản giới quân sự Serbia quan tâm đến các hệ thống phòng không tầm trung như Buk, Tor và tầm ngắn như Pantsir-S1. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Serbia cũng muốn bổ sung cho không quân nước mình một số chiến đấu cơ dòng MiG-29.

Nguồn tin của báo Kommersant khẳng định rằng, nếu Moscow và Belgrade đạt thỏa thuận về số lượng hệ thống phòng không và máy bay cần thiết thì việc cung cấp sẽ lấy luôn từ số mà Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đang sẵn có, lại là mẫu hiện đại hóa đời chót.

Theo giới chức công nghiệp quốc phòng Nga, phương án cung cấp như vậy dành cho quân đội Serbia sẽ nhanh hơn mà giá thành cũng rẻ hơn. Sự hiện diện của những hệ thống phòng không mạnh mẽ của Moscow sẽ giúp Belgrade duy trì sự cân bằng lực lượng trong khu vực Balkan.

Tuấn Hưng
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.