Chuyên mục
Tân Đại sứ VN tại Nga: “Trong thời đại kỹ thuật số, cần tăng cường giao lưu”
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tân Đại sứ VN tại Nga: “Trong thời đại kỹ thuật số, cần tăng cường giao lưu”

Thứ năm 08/02/2018 12:00 GMT + 7
Cần tăng cường sự giao lưu giữa mọi người với nhau trong thời đại kỹ thuật số – đó là nhận định của ông Ngô Đức Mạnh tân Đại sứ CHXHCN Việt Nam tại Nga khi ông tiếp đại diện các tổ chức xã hội Nga có mối liên hệ hiệp lực mật thiết nhất với Việt Nam.

Đến dự cuộc gặp thân mật trong trụ sở Đại sứ quán có các nhà lãnh đạo Hội Hữu nghị Nga-Việt, Hội Cựu chiến binh của chiến tranh Việt Nam, Quỹ Hòa bình Matxcơva cũng như Liên đoàn các lực lượng phụ nữ thống nhất toàn bộ các hội phụ nữ trong cả nước. Một số vị khách là những người mà Đại sứ Ngô Đức Mạnh quen biết ngay từ thời kỳ đầu tiên ông sống lâu dài ở nước Nga, khi ông học tập tại Khoa Luật Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva và tốt nghiệp 28 năm về trước.

"Tôi đến Nga lần này như trở về quê hương ruột thịt, — Đại sứ nói trong lời chào mừng các vị khách. — Và tôi rất vui mừng được gặp những người bạn thân thiết của Việt Nam. Tôi biết rằng đất nước tôi chiếm một phần trong cuộc đời của mỗi vị. Quý vị đã giúp đỡ Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh, trong thời xây dựng hòa bình, giúp đỡ cả hiện nay, khi hai nước chúng ta gắn kết bởi mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Và nhiệm vụ chung của chúng ta là nỗ lực phát triển quan hệ đó bằng mọi cách có thể".
Tại cuộc gặp đã bàn về yêu cầu mở rộng đáng kể quan hệ đối tác thương mại và đầu tư giữa hai nước Nga-Việt. Đại sứ Ngô Đức Mạnh nhận xét, năm ngoái kim ngạch trao đổi thương mại của chúng ta đã tăng 30%. Và trên bình diện đầu tư có điển hình tốt đẹp là tập đoàn "TH True milk",  đã rót vốn vào sự nghiệp phát triển ngành sữa của Nga với phần đầu trong kế hoạch là 2,7 tỷ USD.

Đại sứ chú ý nghe giới thiệu kế hoạch kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Hữu nghị Nga-Việt trong năm nay. Ông Ngô Đức Mạnh rất quan tâm với việc Ban Việt ngữ của đài Sputnik dày công thu thập thông tin về đóng góp của nhóm tình nguyện viên người Việt tham gia bảo vệ Matxcơva trong những năm Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại chống bọn phát-xít xâm lược.


© SPUTNIK/ ALEXEI SYUNNERBERG.
Tân Đại sứ Việt Nam tại Nga Ngô Đức Mạnh khi tiếp đại diện các tổ chức xã hội Nga có mối liên hệ hiệp lực mật thiết nhất với Việt Nam.

Các thành viên cuộc hội ngộ trong Đại sứ quán Việt Nam cũng đã thảo luận về hướng khôi phục những chuyến đi đã ngắt quãng những năm gần đây, đưa các trẻ em Việt Nam sang Nga nghỉ hè, và việc đào tạo các chuyên gia Việt Nam tại Nga. Như Đại sứ Ngô Đức Mạnh thông báo, thời gian gần đây mỗi năm Nga đều dành khoảng một nghìn suất học bổng cho sinh viên Việt Nam — như vậy còn nhiều hơn cả thời Liên Xô.

Trong cuộc gặp, các đại biểu Nga và Việt Nam đã nêu vấn đề xây dựng tại Việt Nam Đài tưởng niệm ghi danh tính tất cả các quân nhân Nga đã hy sinh ở nước bạn khi phục vụ trong thời gian kháng chiến chống Mỹ xâm lược, cũng như khả năng gửi các cựu chiến binh Nga sang Việt Nam an dưỡng và chữa bệnh.

"Không có vấn đề và câu hỏi nào mà chúng ta không thể cùng nhau giải quyết. Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, điều đặc biệt quan trọng là tăng cường giao lưu giữa mọi người. Hơn thế nữa, giữa người Việt Nam và người Nga luôn luôn thấm đượm sự tôn trọng và tình cảm quý mến chân thành nhất", — Đại sứ Ngô Đức Mạnh khẳng định.

Nguồn: vn.sputniknews.com
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.