Chuyên mục
Sang Nga 'du lịch' 3 tháng mà tưởng sang Đức làm việc
BÌNH LUẬN
Toàn thấy lừa đảo mà vẫn cứ tin
Đúng là chó cắn áo rách !

Sang Nga 'du lịch' 3 tháng mà tưởng sang Đức làm việc

Thứ sáu 28/04/2017 19:49 GMT + 7
Thủ đô Moskva.

Bốn lao động bị lừa, được hứa hẹn nộp mỗi người hơn 15.500 USD để "sang nước Đức làm việc", nhưng lại được cho bay sang Nga "du lịch 3 tháng" rồi phải quay về Việt Nam.

Ngày 2-4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Triều (42 tuổi, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Hoàng Niêm (43 tuổi, trú xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc) về tội tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài.

Theo điều tra của Cơ quan An ninh điều tra công an Nghệ An, năm 2016, Triều nghe lời Trần Đình Hữu (31 tuổi, quê xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) - đang sinh sống ở Nga, đi tư vấn, tuyển người đi xuất khẩu lao động "chui" sang Đức.

Sau đó, Triều đến gặp và rủ Niêm tham gia đường dây đưa người lao động sang Đức làm việc. Chi phí mỗi người là 15.500 USD. Triều hứa sẽ chia tiền công "hoa hồng" cho Niêm.

Tin lời Triều, Niêm đi tìm được bốn người ở huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và hướng dẫn họ làm hồ sơ, nộp tiền đặt cọc 1.000 USD/người để làm thủ tục đi nước Đức. Niêm bảo gia đình người lao động không có tiền thì đi vay, nếu không đưa được sang Đức thì Niêm sẽ trả lại đủ ngoại tệ và cả lãi suất vay hàng tháng.

Niêm thu được hồ sơ và tiền đặt cọc của bốn người trên rồi bàn giao hết cho Triều. Khoảng một tuần sau, Hữu từ Nga gọi điện về chỉ đạo Triều thu thêm mỗi người lao động hơn 10 triệu đồng "để kịp làm visa".

Tiếp theo Hữu gọi điện yêu cầu Niêm thu mỗi lao động 5.000 USD còn lại để làm thủ tục xuất cảnh sang Đức.

Sau khi bốn người lao động nộp đủ số tiền trên, ngày 18-9-2016, Niêm đưa bốn người ra Hà Nội để "bay đi nước ngoài làm việc". Cả bốn người lên máy bay rồi không bay sang Đức như đã cam kết mà dừng chân ở nước Nga. Sau hơn ba tháng ở Nga chờ đợi, những người này bị bỏ rơi, không được đưa sang Đức như đã hứa trước đó, nên cả bốn lao động phải quay trở về Việt Nam. Sau khi về quê nhà biết mình bị lừa, các lao động đã trình báo cơ quan công an.

Đ.LAM
Nguồn: plo.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.