Chuyên mục
Photo - Đại hội XIII: Đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

Photo - Đại hội XIII: Đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

Thứ sáu 05/02/2021 19:46 GMT + 7

Đại hội XIII thành công tốt đẹp, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy ý chí, sức mạnh toàn dân tộc, sự thống nhất của "ý Đảng, lòng dân" đưa đất nước bước vào giai đoạn phá triển mới.

 


Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội, tại phiên họp trù bị, sáng 25/1. (Nguồn: TTXVN)

 


Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội, tại phiên họp trù bị, sáng 25/1. (Nguồn: TTXVN)

 


Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội tại phiên họp trù bị, sáng 25/1. (Nguồn: TTXVN)

 


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các thành viên Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tại phiên họp trù bị, sáng 25/1/2021. (Nguồn: TTXVN)

 


Đại hội XIII là một trong những Đại hội thành công nhất trên các mặt, truyền được cảm hứng và quyết tâm, ý chí, bản lĩnh để đưa đất nước phát triển ở tầm cao mới. Trong ảnh: Đại hội chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự phiên họp trù bị, sáng 25/1/2021. (Nguồn: TTXVN)

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội, sáng 26/1/2021. (Nguồn: TTXVN)

 


Tại phiên khai mạc, trình bày Báo cáo chính trị của BCHTW Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện nhấn mạnh: Phát huy ý chí, sức mạnh của toàn dân tộc, sự thống nhất của ý Đảng, lòng dân, chúng ta quyết tâm thực hiện thật tốt hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp mà các văn kiện trình Đại hội XIII đã đề ra để đưa đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới. (Nguồn: TTXVN)

 


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc Đại hội. (Nguồn: TTXVN)

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành ngày làm việc chính thứ hai của Đại hội (27/1). (Nguồn: TTXVN)

 


Trả lời phỏng vấn của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong ngày khai mạc, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saddi Salama Altumaizi chia sẻ ấn tượng về nội dung báo cáo chính trị và tin chắc Việt Nam sẽ tiếp tục con đường đấu tranh để trở thành quốc gia ngày càng có uy tín trên bản đồ chính trị thế giới; Việt Nam sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại đóng góp vào phát triển an ninh, hòa bình trên thế giới. (Nguồn: TTXVN)

 


Tham dự Đại hội có 125 đại biểu Quân đội, trong đó 61 đại biểu chính thức được Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI bầu; 64 đại biểu được Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bầu. (Nguồn: TTXVN)

 


Nét hân hoan trên gương mặt các đại biểu sau khi kết thúc phiên thảo luận về các văn kiện đại hội (27/1). (Nguồn: TTXVN)

 


Công tác tổ chức Đại hội được tổ chức rất tốt, chu đáo, cẩn thận, từ nơi ăn chốn ở, phương tiện đi lại cho các đại biểu, đến cách thức làm việc, tạo mọi điều kiện cho các đại biểu về dự Đại hội; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang xảy ra. (Nguồn: TTXVN)

 


Đại hội XIII đã phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ cao, đề ra đường lối tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng với đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)

 


Đồng chí Nguyễn Đức Lợi (giữa), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc TTXVN dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)

 


Tham dự Đại hội XIII có 1.587 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trên cả nước. Trong ảnh: Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đến dự Đại hội. (Nguồn: TTXVN)

 


Các bài tham luận tại Đại hội đều nói lên tiếng nói của ngành, của lĩnh vực, của địa phương để làm rõ hơn những quan điểm đã được trình bày trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII. Trong ảnh: Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương trình bày tham luận. (Nguồn: TTXVN)

 


Đại biểu Hà Đức Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, sinh năm 1987, dân tộc Tày là đại biểu trẻ tuổi nhất dự Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)

 


Trả lời phỏng vấn của phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái chia sẻ về một không khí thảo luận rất dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu. Các bài tham luận đều thể hiện tính khái quát cao nhưng cũng đi thẳng vào những vấn đề theo gợi ý của Đoàn Chủ tịch. (Nguồn: TTXVN)

 


Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận các văn kiện đại hội, sáng 28/1. (Nguồn: TTXVN)

 


Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đại biểu dự Đại hội. (Nguồn: TTXVN)

 


Các đại biểu thảo luận trước giờ họp đoàn, sáng 29/1. (Nguồn: TTXVN)

 


Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và đại biểu tham quan Trưng bày ảnh 'Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh' do Ban Tuyên giáo Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức. (Nguồn: TTXVN)

 


Tham dự Đại hội XIII có 1.587 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trên cả nước. Trong ảnh: Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đến dự Đại hội. (Nguồn: TTXVN)

 


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội, sáng 29/1. (Nguồn: TTXVN)

 


Chủ đề của Đại hội là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. (Nguồn: TTXVN)

 


Niềm hân hoan trên gương mặt đại biểu dân tộc thiểu số thuộc đoàn Đảng bộ tỉnh Hà Giang tham dự Đại hội. (Nguồn: TTXVN)

 


Các đại biểu đều có chung mong đợi một kỳ Đại hội Đảng thành công rực rỡ và đặt nhiều kỳ vọng đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ ngày càng ổn định, tiếp tục phát triển toàn diện về kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới. (Nguồn: TTXVN)

 


Tham dự Đại hội XIII có 1.587 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trên cả nước. (Nguồn: TTXVN)

 


Trong số 1.587 đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%. (Nguồn: TTXVN)

 


Các đại biểu gặp gỡ bên lề phiên họp sáng 30/1. (Nguồn: TTXVN)

 


Tham dự Đại hội có 222 đại biểu là nữ, chiếm tỷ lệ 13,99%. (Nguồn: TTXVN)

 


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, chiều 30/1/2021. (Nguồn: TTXVN)

 


Các đại biểu đến dự phiên họp chiều 30/1/2021. (Nguồn: TTXVN)

 


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biêu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, chiều 30/1/2021. (Nguồn: TTXVN)

 


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. (Nguồn: TTXVN)

 


Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, chính thức bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)

 


BCHTW khóa XIII ra mắt tại phiên bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. (Nguồn: TTXVN)

 


Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay mặt BCHTW khóa XIII phát biểu ý kiến tại lễ ra mắt trong phiên bế mạc, sáng 1/2/2021. (Nguồn: TTXVN)

 


Các đại biểu bày tỏ niềm hân hoan, phấn khởi sau phiên bế mạc Đại hội XIII, sáng 1/2/2021. (Nguồn: TTXVN)

 


Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam chủ trì họp báo thông báo kết quả Đại hội ngay sau phiên bế mạc, sáng 1/2/2021. (Nguồn: TTXVN)

 


Phát biểu tại buổi họp báo thông báo kết quả Đại hội ngay sau phiên bế mạc, sáng 1/2/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp, rút ngắn được gần 2 ngày so với kế hoạch; là một trong những Đại hội thành công nhất trên các mặt, truyền được cảm hứng và quyết tâm, ý chí, bản lĩnh để đưa đất nước phát triển ở tầm cao mới. (Nguồn: TTXVN)

 


Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sáng 31/1/2021. (Nguồn: TTXVN)

 


Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Nguồn: TTXVN)

 


Thay mặt Bộ Chính trị khóa XIII, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, sáng 31/1. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 


Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp, rút ngắn được gần 2 ngày so với kế hoạch; là một trong những Đại hội thành công nhất trên các mặt, truyền được cảm hứng và quyết tâm, ý chí, bản lĩnh để đưa đất nước phát triển ở tầm cao mới. Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)

Nguồn: daihoidang.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.