Chuyên mục
Philippines: Sân bay Tacloban náo loạn khi cơn bão mới chuẩn bị đổ bộ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Philippines: Sân bay Tacloban náo loạn khi cơn bão mới chuẩn bị đổ bộ

Thứ tư 13/11/2013 12:39 GMT + 7
Tại TP Tacloban (Philippines), trong ngày 12/11, hàng ngàn người sống sót đã bao vây sân bay để tìm cách rời khỏi nơi này. 

9 giờ sáng ngày 12/11 (giờ địa phương), bão Zoraida đã vượt qua bờ biển tại Caraga thuộc tỉnh Đông Davao đổ bộ vào Philippines cách khu vực bị siêu bão Haiyan ảnh hưởng 465 km.

Báo Wall Street Journal (Mỹ) ghi nhận bão Zoraida yếu hơn siêu bão Haiyan. Bão Zoraida sẽ gây mưa nhẹ trong ba ngày từ 12/11.

Người dân rất giận dữ

Tại TP Tacloban (tỉnh Leyte), trong ngày 12/11, hàng ngàn người sống sót đã bao vây sân bay để tìm cách rời khỏi nơi này. Hai máy bay C-130 của không quân Philippines cùng lực lượng đặc nhiệm đã đáp xuống sân bay Tacloban rạng sáng cùng ngày nhưng chưa thể bốc dỡ hàng hóa xuống do tình hình mất trật tự.

Người bệnh, người già, trẻ sơ sinh được ưu tiên lên máy bay để được đưa về thủ đô Manila. Báo Chicago Tribune (Mỹ) mô tả rất nhiều người khóc lóc, van xin cho họ lên máy bay.


Một thanh niên sống sót ngồi vái lạy trời đất sau khi được máy bay vận tải quân sự C-130 của quân đội Philippines đưa từ Tacloban về căn cứ Villamor ở thủ đô Manila. Ảnh: NBC NEWS

Theo tường thuật của hãng tin Reuters, các xe tải chở hàng cứu trợ rất khó ra vào sân bay vì dòng người đi ngược chiều quá đông. Họ đi bộ, đi xe máy, đi xe tải; ai cũng choàng khăn để ngăn mùi xú uế bốc lên từ các thi thể phân hủy.

Các phóng viên Reuters đi trên đoàn xe tải cứu trợ do chính quyền bố trí đến Tacloban đã được báo trước: “Rất nguy hiểm. Dân đang giận dữ”. Trung úy Jewel Ray Marcia cho biết rất nhiều người dường như đã mất trí.

Chỉ ở Tacloban, hơn 10.000 người chết?

Ông Asaka Nyangara, Phó giám đốc Chương trình Lương thực thế giới của LHQ tại Philippines, thông báo quân đội hiện là cách duy nhất để tiếp cận các khu vực bị bão ảnh hưởng. Về an ninh, ông ghi nhận hàng cứu trợ phải được cảnh sát hộ tống, tuy nhiên ông nhận định mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Ban đầu LHQ cho rằng tổng cộng số người chết có thể trên 10.000 nạn nhân. Tuy nhiên ngày 12/11, LHQ lo ngại chỉ riêng tại Tacloban đã có trên 10.000 người chết.

Ông John Ging, Giám đốc Văn phòng Điều phối các hoạt động nhân đạo của LHQ, ghi nhận ở nhiều địa phương xác chết vẫn còn nằm đầy đường.

Theo báo Washington Post (Mỹ), TP Guiuan (tỉnh Samar) đã bị tiêu hủy gần như hoàn toàn nhưng các tổ chức cứu trợ chưa thể vào. Tỉnh trưởng tỉnh Samar cho biết TP Basey đã bị san bằng và theo thống kê đã có 2.000 người tại đây mất tích.

Tướng Paul Kennedy cùng với khoảng 90 lính thủy đánh bộ Mỹ và hai máy bay vận tải C-130 chở đầy hàng cứu trợ từ đảo Okinawa (Nhật) đã đến tỉnh Leyte. Ông nhận định ngắn gọn: “Tất cả đều bị phá hủy”.

Mỹ, Anh gia tăng cứu trợ

Ngày 12/11, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đưa tàu sân bay USS George Washington (đang ở Hong Kong) đến Philippines nhằm tăng cường phân phát thực phẩm và đưa người bị thương đến bệnh viện.

Tàu USS George Washington chở 5.000 binh sĩ và hơn 80 máy bay, có thể lọc đến 1,5 triệu lít nước mỗi ngày. Tháp tùng cùng tàu sân bay còn có tàu tuần dương USS Antietam, tàu USS Cowpens và tàu khu trục USS Mustin. Mỹ cũng đã chi thêm 20 triệu USD viện trợ nhân đạo.

Thủ tướng Anh David Cameron quyết định gửi đến Philippines tàu khu trục HMS Daring có trang bị hệ thống lọc nước biển và một máy bay vận tải quân sự Boeing C17 tham gia cứu trợ. 200 binh sĩ Anh sẽ giúp chuyển hàng cứu trợ.

Anh cũng sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Philippines thêm 10 triệu bảng. Canada thông báo cử một đội từ 35-50 nhân viên cứu nạn đến Philippines. Nhật đã cử đội cứu hộ y tế khẩn cấp đến Philippines. Indonesia điều động máy bay và các dịch vụ hậu cần gồm nhân viên y tế, nước uống, thực phẩm, thuốc men.

Phó Tổng thư ký LHQ Valerie Amos thông báo chi 25 triệu USD từ Quỹ trung tâm can thiệp khẩn cấp. Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã nêu rõ chính phủ sẽ dành 18,7 tỉ peso (9.072 tỉ đồng VN) cho công tác tái thiết.

Đã liên lạc được với công dân Việt Nam mắc kẹt

Ngày 12/11, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông báo cho biết thông qua đường dây nóng +00639982756666, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã liên lạc được với các công dân Việt Nam mắc kẹt tại Tacloban và đề nghị công dân Việt Nam tập trung tại trung tâm thành phố để tiện cho công tác cứu hộ.

Đại sứ quán đã liên hệ khẩn cấp với quân đội Philippines (lực lượng chủ trì cứu trợ và khắc phục hậu quả bão Haiyan) đề nghị cho cán bộ Đại sứ quán đi cùng trực tiếp xuống hiện trường thăm hỏi bà con và phát cứu trợ. Quân đội Philippines cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ Đại sứ quán mang hàng cứu trợ bằng máy bay chuyên dụng C-130 đến Tacloban.

Hiện Đại sứ quán Việt Nam đã chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết (thuốc men, quần áo, lương khô, mì ăn liền…), đồng thời làm thủ tục cử hai cán bộ đi nhờ máy bay C-130 của quân đội Philippines xuống Tacloban trong thời gian sớm nhất. Hiện có khoảng 100 người Việt Nam làm ăn và sinh sống tại khu vực Tacloban (tỉnh Leyte).

Theo Đại sứ Việt Nam tại Philippines Trương Triều Dương, hiện hệ thống thông tin liên lạc của Philippines chưa được thông suốt, các sân bay hầu như bị tàn phá nặng nề, số hàng cứu trợ sẽ được đưa tới sân bay gần Tacloban nhất trước khi được vận chuyển bằng các phương tiện khác tới trực tiếp bà con.

Theo Pháp Luật TP.HCM
Nguồn: doisongphapluat.com
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.