Chuyên mục
Pháp cử Đại sứ quay lại Australia nhưng tuyên bố khủng hoảng tàu ngầm sẽ kéo dài

Pháp cử Đại sứ quay lại Australia nhưng tuyên bố khủng hoảng tàu ngầm sẽ kéo dài

Thứ năm 07/10/2021 08:10 GMT + 7

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 06/10 thông báo Đại sứ Pháp tại Australia sẽ sớm quay trở lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Australia, nhưng bất đồng vì vụ tàu ngầm giữa Pháp với Australia và các đồng minh khác chưa được giải quyết.

Trong tuyên bố đưa ra tại phiên điều trần trước Quốc hội Pháp chiều ngày 06/10, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, việc Pháp cử Đại sứ nước này quay trở lại Australia nhằm hai mục đích: tái định hình mối quan hệ tương lai giữa Pháp và Australia và bảo vệ lợi ích của nước Pháp trong việc giải quyết hợp đồng tàu ngầm vừa bị hủy bỏ giữa Pháp và Australia.

Tuy nhiên, ông Jean-Yves Le Drian không cho biết khi nào thì Đại sứ Pháp tại Australia, ông Jean-Pierre Thébault sẽ quay lại đảm nhận tiếp nhiệm vụ tại Canberra.

 


Ông Jean-Pierre Thébault rời Canberra hôm 18/9. Nguồn: Reuters


Quan hệ giữa Pháp với Australia xấu đi nghiêm trọng sau sự kiện ba nước Australia - Anh - Mỹ ra mắt liên minh an ninh Aukus hôm 15/09, dẫn đến việc Australia hủy bỏ hợp đồng lịch sử mua 12 tàu ngầm động cơ điện-diesel ký với Pháp năm 2016 để chuyển sang mua các tàu ngầm mang động cơ hạt nhân của Mỹ - Anh.

Pháp coi sự kiện này là một hành động “đâm sau lưng” của các nước đồng minh, đồng thời phản ứng quyết liệt bằng việc cho triệu hồi Đại sứ Pháp tại Mỹ và Australia về nước, gây nên căng thẳng ngoại giao lớn nhất trong nhiều năm qua giữa Pháp với Mỹ và Australia.

Trong vài tuần qua, sau nhiều nỗ lực hàn gắn từ Mỹ, mới nhất là chuyến thăm Pháp của Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken hôm 5/10, quan hệ giữa Pháp-Mỹ đã xoa dịu và Pháp đã cử Đại sứ trở lại Mỹ từ hôm 29/09. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cũng thông báo, vào giữa tháng 10/2021, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tiếp tục có cuộc điện đàm thứ hai với Tổng thống Mỹ Joe Biden, trước khi hai nguyên thủ có cuộc gặp trực tiếp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào cuối tháng 10/2021 tại Roma, Italia.

Tuy nhiên đối với Australia, phía Pháp vẫn chưa đồng ý đối thoại cấp cao. Pháp cũng đã gây sức ép buộc EU tạm ngưng các đàm phán về Hiệp định thương mại tự do EU-Australia. Ngoài ra, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cũng khẳng định, bất đồng giữa Pháp và EU với Vương quốc Anh đang gia tăng trong một loạt các vấn đề, từ nghề cá, điều khoản Bắc Ireland trong thỏa thuận Brexit, đồng thời vấn đề cốt lõi của cuộc khủng hoảng vừa qua vẫn chưa được giải quyết.

“Những gì mà tôi có thể nói đến thời điểm này đó là cuộc khủng hoảng mà nước Pháp vừa trải qua là rất nghiêm trọng và không phải đã được giải quyết chỉ vì các đối thoại được nối lại. Cuộc khủng hoảng này sẽ còn kéo dài và để giải quyết dứt điểm thì cần phải có các hành động mạnh mẽ chứ không chỉ là các lời nói”./.


Quang Dũng (VOV-Paris)

Nguồn: vov.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.