Chuyên mục
Ông Putin tiết lộ về cách chọn quà Năm mới cho các cháu

Ông Putin tiết lộ về cách chọn quà Năm mới cho các cháu

Thứ hai 27/12/2021 04:56 GMT + 7

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tiết lộ ông tự tay chọn quà Năm mới cho các cháu của mình.

 

“Đúng là một phần như vậy. Nhưng, thật đáng tiếc là tôi không thể đi cửa hàng để mua sắm. Nhưng bây giờ có những cơ hội khác nhau để kiếm thứ gì đó và tôi cố gắng tự mình lựa chọn, hy vọng là chúng sẽ thích”, ông Putin chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình có tựa đề “Moscow. Kremlin. Putin” được phát sóng trên kênh Russia-1, khi đó ông trả lời câu hỏi liệu tổng thống có tự tay chọn quà cho các cháu hay không.

Cũng trong cuộc phỏng vấn ông Putin nói đùa rằng trong đêm giao thừa, ông sẽ lắng nghe lời chúc mừng của tổng thống.

“Chà! Tôi sẽ ngồi bên những người thân yêu, đón Năm mới và nghe lời chúc mừng của tổng thống”, ông Putin nói thêm.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RIA).


Trước đó, vào tháng 6/2020, ông Putin nói rằng các cháu ngoại của ông có thể gọi điện đến chỗ làm việc tại Điện Kremlin. “Đúng vậy, chúng có thể gọi điện cho tôi”, ông Putin cho biết.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Andrei Vandenko của TASS vào tháng 10/2020, ông Putin nói ông rất vui khi được dành thời gian cho các cháu ngoại và “biết ơn” vì được trải nghiệm điều này.

“Tôi từng nói đã có cháu, tôi rất hạnh phúc, chúng rất ngoan và dễ thương. Tôi thực sự thích dành thời gian cho chúng”, ông Putin chia sẻ.

“Chúng là những đứa trẻ đáng yêu. Cũng như mọi người, cảm giác này đến thật tự nhiên và tôi biết ơn vì tôi được trải nghiệm nó”, ông Putin cho hay.

Vào năm 2017, khi diễn ra “đường dây trực tiếp”, ông Putin đã nói về việc gần đây ông có cháu trai thứ hai, và cháu lớn nhất đang đi học mẫu giáo. Tuy nhiên, ông không nêu danh tính các cháu vì muốn chúng có một cuộc sống bình thường.

“Tôi chỉ mong muốn chúng được lớn lên như những con người bình thường. Nếu tôi tiết lộ danh tính thì e rằng cuộc sống của cháu ngoại tôi có thể bị xáo trộn”, ông Putin nói.

Được biết, Tổng thống Vladimir Putin kết hôn với bà Lyudmila Shkrebneva vào ngày 28/7/1983. Trước đó, ông Putin đã gặp bà Lyudmila ở Leningrad, nay là thành phố Saint Petersburg, khi bà còn làm tiếp viên hàng không cho hãng Aeroflot của Nga. Trong cuộc hôn nhân này, ông Putin và vợ cũ đã có hai cô con gái tên là Maria và Yekaterina.


Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn: vietnamnet.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.