Chuyên mục
Nóng: Nga đưa tên lửa Iskander tới sát biên giới Ukraine

Nóng: Nga đưa tên lửa Iskander tới sát biên giới Ukraine

Chủ nhật 31/10/2021 17:20 GMT + 7

Đã có ít nhất 7 bệ phóng tên lửa Iskander của Nga đã di chuyển về phía biên giới Ukraine, trong bối cảnh tình hình khu vực đang ngày càng căng thẳng.

 

Trong bối cảnh tình hình khu vực Miền Đông Ukraine diễn biến căng thẳng, thông tin về sự xuất hiện của ba đoàn tàu chở xe tăng, pháo tự hành, pháo phản lực phóng loạt (MLRS) và các thiết bị quân sự khác gần biên giới Ukraine và vùng lãnh thổ của các nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) đã làm dấy lên lo ngại.



Chưa hết, vào ngày 29/10 vừa qua, theo một đoạn video được đăng trên mạng xã hội, có ít nhất 7 bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga cũng đã di chuyển về khu vực biên giới Ukraine. Mặc dù nguồn tin cho rằng, các tổ hợp này được phát hiện rời Bryansk và có thể đang hướng tới Orel.



Hoạt động vận chuyển trang thiết bị quân sự và vũ khí được quan sát gần biên giới Ukraine, của cả hai phía Nga và Ukraine với tần xuất lớn dần; trong bối cảnh hoạt động quân sự của Quân đội Ukraine ở khu vực Donbass trong những ngày qua tăng cao.



Một số nguồn tin cho rằng, các hệ thống tên lửa đạn đạo và vũ khí trên của Nga có thể được chuyển đến lãnh thổ của DPR và LPR; trong khi những người khác bày tỏ quan điểm rằng, số vũ khí trên sẽ được sử dụng để bảo vệ biên giới Nga trước bối cảnh tình hình trở nên trầm trọng hơn ở Donbass.



Và rất có thể, số vũ khí trên để Nga để tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, nhằm “hạ nhiệt” các hành động quân sự của Ukraine gần đây. Hiện tại, không có tuyên bố chính thức nào, về sự xuất hiện của những hệ thống tên lửa Iskander, gần Bryansk từ Bộ Quốc phòng Nga.



Trong khi đó tình hình chiến sự không ngừng leo thang, vào chiều ngày 30/10, các đơn vị Ukraine đã mở một loạt các cuộc tấn công mạnh mẽ vào các khu định cư của Telmanovo và Horlivka, thuộc khu vực cộng hòa tự xưng Donetsk.



Tại các khu vực bị tấn công, lực lượng thiết giáp của DPR có số lượng vượt trội, tuy nhiên phía Quân đội Ukraine đã sử dụng vũ khí tiến công chính xác từ trên không, đó là số máy bay không người lái vũ trang Bayraktar TB2 nhập của Thổ Nhĩ Kỳ để “tìm diệt” số xe bọc thép của DPR.



Hiện tại, chưa có thông tin chi tiết về số xe bọc thép bị phá hủy, quân số thương vong của lực lượng dân quân DPR và LPR. Đáng chú ý là thực tế là các cuộc tấn công được gây ra theo chiều kim đồng hồ, điều này cho thấy rằng, có một số mục tiêu nhất định đã bị đánh trúng.



Các cuộc đụng độ giữa Lực lượng vũ trang Ukraine và dân quân DPR được quan sát thực tế dọc theo toàn bộ tuyến liên lạc chiến đấu. Cùng lúc đó, ít nhất ba đơn vị của Quân đội Ukraine đang di chuyển về khu vực Donbass bằng đường sắt, cùng với nhiều xe tăng và pháo tự hành.



Cũng vào tối qua, một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trên khu vực lãnh thổ cộng hòa ly khai Luhansk (LPR), khi chiếc UAV này đang cố gắng xâm nhập vào vùng lãnh thổ này để thực hiện nhiệm vụ trinh sát và sửa bắn cho pháo binh Ukraine.



Tuy nhiên chiếc UAV trên đã bị phát hiện và bị lực lượng vũ trang LPR bắn hạ bằng pháo tự động gần làng Molodezhnoye. Chiếc UAV bị rơi là loại Mavic-Pro của Ukraine; nguồn tin từ Marochko Live Telegram cho biết.



Từ việc bắn hạ chiếc UAV tầm thấp chiều qua của LPR cho thấy, Quân đội Ukraine vẫn chưa sử dụng UAV tầm cao để điều chỉnh hỏa lực của pháo binh. Nếu điều này xảy ra, tình hình đối với lực lượng dân quân sẽ rất khó khăn, vì họ hầu như không thể bắn hạ những chiếc máy bay không người lái như vậy, với các vũ khí nhỏ.



Còn theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, trong vài tháng qua, các UAV Bayraktar TB2 của Ukraine (mua của Thổ Nhĩ Kỳ) đã tiến hành ít nhất 30 cuộc không kích ở Donbass. Trang tin Milliyet của Thổ thì cho rằng, UAV TB2 đã “làm mù” các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của DPR.



Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã nêu ra lý do về “sự im lặng” của lực lượng phòng không và các hệ thống tác chiến điện tử của DPR, khi không thể phát hiện và bắn hạ nhưng UAV tấn công TB2 của Ukraine.



Tờ Milliyet của Thổ Nhĩ Kỳ còn cho rằng, số UAV TB2 đã sử dụng hệ thống tác chiến điện tử trên máy bay, do đó chúng trở nên vô hình trước các hệ thống phòng không của các nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass.



“Bayraktar TB2 lần đầu tiên được sử dụng để tấn công và chế áp các hệ thống vũ khí của Nga, theo lệnh của Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Trung tướng Valery Zaluzhny”, tờ Milliyet của Thổ Nhĩ Kỳ viết.



Đáng chú ý là tờ Milliyet cũng đề cập đến khả năng phản ứng các hệ thống phòng không của Nga ở bán đảo Crimea, khi UAV TB2 của Ukraine cố gắng tiếp cận biên giới Nga và khu vực bán đảo này.



Tuy nhiên các dữ liệu tài liệu chỉ ra rằng, UAV TB2 của Ukraine chỉ dám tiếp cận biên giới Crimea ở khoảng cách dưới 80 km và những UAV này không có hệ thống tác chiến điện tử mạnh mẽ như vậy.



Với việc vũ khí của cả phía Ukraine và Nga đổ về khu vực Donbass và tình hình căng thẳng leo thang trong những ngày qua; việc này cho thấy rằng, trong những ngày tới, tình hình trong khu vực sẽ chỉ còn tồi tệ hơn.


Tiến Minh

Nguồn: kienthuc.net.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.