Chuyên mục
Belarus và Nga sẵn sàng ''cứu'' Ukraine một lần nữa

Belarus và Nga sẵn sàng ''cứu'' Ukraine một lần nữa

Thứ sáu 29/10/2021 08:13 GMT + 7

Bất chấp việc chính quyền Ukraine từ chối mua điện từ Belarus, hoạt động nhập khẩu có thể sẽ tiếp tục vào đầu tuần tới.

Hồi năm 2020, Bộ Năng lượng Ukraine đã áp đặt lệnh cấm mua điện từ Belarus, liên quan đến các lệnh trừng phạt đối với tổng thống của quốc gia láng giềng - ông Alexander Lukashenko.

Nhưng đến đầu năm nay, do tình hình khó khăn về trữ lượng than nên việc mua bán điện đã trở lại, bất chấp lệnh cấm. Tuy nhiên ngay khi trời ấm lên, các nhà chức trách Ukraine một lần nữa (lần thứ 11) áp đặt lại lệnh cấm.

Mùa xuân và mùa hè trôi qua nhanh chóng, và bây giờ mùa thu sắp kết thúc, có nghĩa là một lần nữa luật sẽ bị hủy bỏ.

Hơn nữa tình hình trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine thực sự tồi tệ - không có than dẫn đến một số nhà máy nhiệt điện đã ngừng hoạt động. Trong hoàn cảnh như vậy, cần phải nhắm mắt làm ngơ trước điện từ "nước xâm lược", tức là Nga theo cách gọi của Ukraine.

Một cuộc đấu giá từ Ukrenergo để giành quyền cung cấp điện cho Ukraine đã diễn ra, kết quả là Energoatom đã mua lại từ Belarus 885 MW. Điện cũng sẽ được cung cấp từ Nga - 2.200 MW từ ngày 1/11 đến ngày 30/11.

Tất nhiên cho đến nay tất cả mới chỉ là kế hoạch, vì theo kết quả đấu giá, các công ty chỉ mua quyền nhập khẩu điện cho Ukraine. Trên thực tế, điều này là dành cho khả năng kỹ thuật để nhập khẩu điện, nhưng các công ty trúng thầu thậm chí không có hợp đồng và các giao dịch sẽ chỉ diễn ra trong một trường hợp - nếu lệnh cấm mua điện từ Belarus không được gia hạn.

 

Belarus sẵn sàng giúp người dân Ukraine vượt qua khủng hoảng năng lượng

 

Về phía Belarus, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết, nếu cần thiết, đất nước của ông luôn sẵn sàng giúp đỡ các quốc gia láng giềng vượt qua thời kỳ khó khăn.

Đồng thời, ông Lukashenko nhấn mạnh rằng Belarus có thể cấm vận cả Lithuania và Ukraine, nơi Tổng thống Belarus bị tuyên bố là giành chiến thắng trong bầu cử bất hợp pháp, nhưng ông ta sẽ không làm điều này.

“Tôi nói cụ thể: chúng tôi sẽ giúp đỡ. Thật là đáng khinh khi có thể sản xuất năng lượng mà không tiêu thụ hoàn toàn, ngồi trên đó, có dự trữ và không giúp đỡ một người hàng xóm đau khổ. Đây không phải là hành động của một người Slavic, không phải là Chính giáo.

Nhiều người nói: bạn phải trừng phạt. Nghe này, chúng ta sẽ trừng phạt ai? Chúng tôi sẽ trừng phạt một người bình thường", ông Lukashenka nhấn mạnh.

Tuy nhiên trong mọi trường hợp, tình hình sẽ được giải quyết không sớm hơn ngày 1/11, khi Ủy ban Điều tiết Điện lực Quốc gia Ukraine có gia hạn lệnh cấm nhập khẩu điện từ Belarus hay không.

Nhưng những ngày còn lại này phải vượt qua bằng cách nào đó, khi báo cáo về lượng than dự trữ tại các nhà máy nhiệt điện Ukraine đã nhắc nhở những quan chức tại Kiev phải đưa ra hành động hợp lý.

 

Tùng Dương

Nguồn: datviet.trithuccuocsong.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.