Chuyên mục
NÓNG: Iran ''vào cuộc'', chiến sự Israel và Palestine bùng nổ - Cả thế giới lo ngại, LHQ họp khẩn, Nga-Mỹ đồng loạt lên tiếng

NÓNG: Iran ''vào cuộc'', chiến sự Israel và Palestine bùng nổ - Cả thế giới lo ngại, LHQ họp khẩn, Nga-Mỹ đồng loạt lên tiếng

Thứ năm 13/05/2021 17:36 GMT + 7

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố nóng, thề hỗ trợ "tối đa" cho người Palestine trong cuộc xung đột đẫm máu ở Gaza với Israel. Chiến sự đi đến giai đoạn cực kỳ nguy hiểm.


Ảnh minh họa.

 

Iran "vào cuộc", chiến sự Israel và Palestine nóng hơn bao giờ hết

Từ đêm 10/5, phong trào Hamas từ Dải Gaza đã liên tục bắn rocket nhằm vào lãnh thổ Do Thái. Ngay lập tức, Israel đã không kích trả đũa khốc liệt nhằm vào nhiều mục tiêu tại Dải Gaza.

Đến hôm nay 13/05, dải Gaza đã liên tiếp trải qua 4 ngày rực lửa. Các nhóm vũ trang Palestine vẫn dồn dập nã rocket vào lãnh thổ Do Thái còn Quân đội Israel cũng tiến hành các đòn trả đũa khốc liệt.

 

Không những thế, Iran dường như đang đổ thêm dầu vào lửa khi Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) của nước này vừa bày tỏ quan ngại sâu sắc về những vụ tấn công của Israel chống lại dân thường ở Dải Gaza và cáo buộc Nhà nước Do Thái đã gây ra cái chết cho hàng chục người Palestine.

Đồng thời, IRGC tuyên bố thề sẽ ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ người dân Palestine.

Lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ bậc nhất của Iran này đang cân nhắc "cung cấp sự hỗ trợ về quân sự" cho các phong trào hồi giáo ở Palestine để phản kháng Israel.

Giới quan sát quốc tế nhận định tuyên bố của IRGC về việc cung cấp hỗ trợ cho Palestine là một phần trong kế hoạch trả thù cho tướng Qassem Soleimani - Tư lệnh huyền thoại của lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc IRGC bị UAV Mỹ ám sát tại Baghdad, Iraq hồi đầu năm ngoái.

Với sự "vào cuộc" của Iran, chiến sự vốn đang cực kỳ nóng bỏng giữa Israel và người Palestine có thể sẽ tiến tới một bước ngoặt quan trọng và rất dễ mất kiểm soát, lan rộng đến mức không thể kiềm chế nổi.

Quyết định của IRGC khiến cả thế giới lo ngại, Liên Hợp quốc họp khẩn, Nga họp khẩn, Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm khẩn. Tất cả đều đang chạy đua với thời gian để tìm mọi cách chấm dứt càng sớm càng tốt cuộc xung đột nóng bỏng này, trước khi tình hình mất kiểm soát hoàn toàn.

 

Chiến sự giữa Israel và Palestine đang leo thang căng thẳng.


Bạo lực lại quay trở lại

Những mâu thuẫn nội tại và dai dẳng trong quá khứ giữa Israel và Palestine lại đang bùng lên những tuần gần đây. Không khí căng thẳng và bạo lực leo thang tại Đông Jerusalem khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.

 

Thực ra, căng thẳng ở Đông Jerusalem bùng phát mạnh từ hồi tháng 4/2021 khi người Palestine biểu tình phản đối cảnh sát Israel ngăn không cho họ vào Thành cổ Jerusalem (Old City), trong đó có nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, trong tháng diễn ra lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Người Palestine coi đây hành vi hạn chế quyền tự do tụ họp, trong khi phía cảnh sát Israel cho rằng đó là biện pháp duy trì trật tự.

Ngoài ra, họ cũng tức giận vì các nhà chức trách Israel trục xuất một số người Palestine ra khỏi nhà để nhường chỗ cho người định cư Israel.

Thực tế, đây là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ đụng độ kể từ đầu năm nay, khi Tòa án vùng Jerusalem ra phán quyết ủng hộ người định cư Do Thái, những người đòi khu đất ở Sheikh Jarrah mà đang là nhà của nhiều gia đình Palestine.

Điều này đã khiến đụng độ qua lại và gây thương vong cho cả hai phía. Mới nhất, cảnh sát chống bạo động của Israel đã trấn áp mạnh tay đối với hàng trăm người Palestine tại đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem, khiến khoảng 170 người bị thương.

 

Giao lưu tên lửa giữa Hamas và Israel.


Xung đột bùng lên sau khi một số người Palestine quá khích ném đá, chai lọ và pháo hoa về phía cảnh sát Israel và lực lượng này đáp trả bằng đạn cao su và lựu đạn. Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Palestine đã phải dựng bệnh viện dã chiến ở gần khu vực xảy ra xung đột.

 

Không những vậy, liên tiếp trong những ngày qua, cả Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza còn phóng hơn 1.500 quả rocket về phía lãnh thổ của nhau.

Nhóm vũ trang Palestine Jihad Hồi giáo ở Dải Gaza ngày 12/5 tuyên bố đã bắn 100 quả rocket vào Israel.

Trước đó một ngày, phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza cho biết đã phóng 130 quả rocket vào thành phố Tel Aviv và khu vực miền Trung của Israel "nhằm đáp trả việc kẻ thù tấn công các tòa nhà dân sự cao tầng".

Vụ tấn công đã khiến Israel phải kích hoạt hệ thống đánh chặn và báo động tại tất cả các khu vực nơi có đạn pháo hướng tới.

Trước đó cũng trong ngày 11/5, quân đội Israel đã mở chiến dịch tấn công vào 140 địa điểm của Hamas tại Dải Gaza, khiến 1 chung cư 13 tầng tại Gaza đã bị đổ sập do trúng không kích. Các nguồn tin báo chí Palestine cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong các vụ không kích của Israel.

Cuộc xung đột giữa Israel và các tay súng Palestine ở Dải Gaza đang ngày càng leo thang, gây nên mối lo ngại về cuộc chiến tranh toàn diện.

 

N. Tuấn Sơn 

Nguồn: doanhnghieptiepthi.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.