Chuyên mục
Nhà Trắng bác đề nghị gia hạn New START từ Tổng thống Nga

Nhà Trắng bác đề nghị gia hạn New START từ Tổng thống Nga

Thứ bảy 17/10/2020 04:17 GMT + 7

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nêu rõ: “Phản hồi hôm nay của Tổng thống Putin về việc gia hạn New START mà không giữ nguyên số đầu đạn hạt nhân là một đề nghị không khả thi.”

 

 

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman 3 không mang đầu đạn được phóng từ bang California nhằm vào một mục tiêu ở Thái Bình Dương trong một cuộc tấn giả định. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

 

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien ngày 16/10 đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) thêm 1 năm mà không kèm điều kiện, đồng thời cho rằng cả 2 bên đều phải hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân trong suốt thời gian này.

Trong một tuyên bố trên Twitter, ông O'Brien nêu rõ: “Phản hồi hôm nay của Tổng thống Putin về việc gia hạn New START mà không giữ nguyên số đầu đạn hạt nhân là một đề nghị không khả thi.”

Theo ông O'Brien, Mỹ đã đề xuất gia hạn New START thêm 1 năm để hai bên có thời gian kéo dài đàm phán tới sau thời điểm hiệp ước hết hiệu lực vào tháng 2/2021, qua đó hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới này phải "đóng băng" số lượng đầu đạn hạt nhân trong giai đoạn tạm thời này.

Ông O'Brien nhấn mạnh: "Đề xuất trên (của Mỹ) sẽ là thắng lợi cho cả hai bên, và chúng tôi tin rằng phía Nga sẵn sàng chấp nhận đề xuất này khi tôi gặp người đồng cấp (Nga) tại Geneva. Mỹ nghiêm túc trong vấn đề kiểm soát vũ khí để giữ cho toàn thế giới được an toàn. Chúng tôi hy vọng Nga sẽ đánh giá lại lập trường của mình trước khi một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém xảy ra."

New START giữa Nga và Mỹ được hai cựu Tổng thống Nga và Mỹ, ông Dmitry Medvedev và ông Barack Obama, ký vào năm 2010. Hiệp ước chính thức có hiệu lực vào ngày 5/2/2011.

Các điều khoản trong Hiệp ước này quy định mỗi bên sẽ giảm kho vũ khí hạt nhân của mình sau 7 năm kể từ khi ký hiệp ước và tiếp sau đó tổng số vũ khí không vượt quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng cũng như 1.550 đầu đạn và 800 bệ phóng đã triển khai và chưa triển khai.

Thỏa thuận quy định Nga và Mỹ mỗi năm hai lần phải trao đổi thông tin về số lượng đầu đạn và các phương tiện mang phóng.

Ngày 5/2/2018 là thời hạn chót để Nga và Mỹ đạt được các chỉ tiêu quy định trong New START. Sau đó đến ngày 5/2/2021 hai bên cần phải ký gia hạn hiệp ước./.

 

Trung Kiên 

Nguồn: vietnamplus.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.