Chuyên mục
Nga tung ra mẫu máy bay ném bom 'Thiên nga trắng' Tu-160M hoàn toàn mới

Nga tung ra mẫu máy bay ném bom 'Thiên nga trắng' Tu-160M hoàn toàn mới

Thứ hai 06/12/2021 11:30 GMT + 7

Nga sẽ sớm ra mắt mẫu máy bay ném bom chiến lược hoàn toàn mới "Thiên nga trắng" Tu-160M có tốc độ siêu vượt âm. Quá trình thử nghiệm Tu-160M sẽ kết thúc năm 2021.

Quân đội Nga sẽ sớm bổ sung một máy bay ném bom chiến lược hoàn toàn mới - Tupolev Tu-160M có tốc độ siêu vượt âm. Quá trình thử nghiệm Tu-160M sẽ kết thúc năm 2021. Động thái này một phần nằm trong các nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Nga.

Máy bay quân sự nặng nhất thế giới

Theo hãng tin TASS, người ta cho rằng máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược hoàn toàn mới Tu-160M sẽ được ra mắt trên đường băng của công ty hàng không Kazan trong tháng 12 này.

Máy bay đã được chế tạo và đang được tiếp nhiên liệu tại nhà chứa máy bay. Tu-160M sẽ cất cánh trước cuối năm 2021.

 


Oanh tạc cơ "Thiên nga trắng" Tu-160M của Nga. Ảnh: Wikipedia Commons


“Hiện chưa có kế hoạch cho chuyến bay” – TASS dẫn lời một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga cho biết. Thời gian cụ thể vẫn chưa chốt và phụ thuộc vào ban quản lý sẽ tham dự sự kiện.

Dù vậy, thời điểm Tu-160M cất cánh khả năng sẽ không thể lâu hơn một tháng. Máy bay này rất có khả năng sẽ nắm giữ danh hiệu máy bay quân sự nặng nhất thế giới một khi hoàn tất các cuộc thử nghiệm.

Hồi tháng 7, CEO Yuri Slyusar của công ty United Aircraft Corporation thông báo Công ty phi cơ Tupolev đang làm việc để chế tạo một máy bay ném bom Tu-160 hoàn toàn mới. Ông Slyusar còn cho biết Công ty phi cơ Tupolev sắp hoàn thành việc chế tạo máy bay thứ hai vốn sẽ được chế tạo từ một máy bay ném bom Tu-160 lỗi thời.

Tu-160M là phiên bản nâng cấp của Tu-160 vốn được phát triển trong những năm 1970 và vẫn là máy bay chiến đấu siêu thanh Mach 2 lớn nhất và nặng nhất từng được chế tạo.

Phi đội Tu-160 mang tên lửa của Nga liên tục được nâng cấp. Đợt nâng cấp gần đây nhất diễn ra ngay trước thềm năm mới 2020. Hôm 30-12-2019, mẫu thử nghiệm thứ hai của chiếc Tu-160 được cải tiến cơ bản đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm trên mặt đất tại cơ sở bay thử nghiệm thuộc nhà máy máy bay Gorbunov ở Kazan, theo chuyên san quân sự National Interest.

Máy bay ném bom chiến lược tiên tiến “Thiên nga trắng” Tu-160

Tu-160 (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gọi là Blackjack) là máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa siêu thanh có thiết kế cánh cụp cánh xòe, được phát triển trong thời Liên Xô. Tu-160 cùng với oanh tạc cơ Tu-95MS là xương sống của lực lượng hàng không tầm xa của Không quân Nga.

Tu-160M được thiết kế để sử dụng bom thông thường lẫn bom hạt nhân, nhằm tấn công các mục tiêu của đối phương ở những nơi xa xôi. Khả năng này sẽ cho phép Nga đánh trúng các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ của kẻ thù và gây tàn phá trên diện rộng.

 


Máy bay ném bom Tu-160M của Nga. Ảnh: TWITTER


Lớp sơn màu trắng bao phủ toàn bộ khung máy bay khiến Tu-160 có biệt danh “thiên nga trắng”. Lớp phủ màu trắng như vậy được chế tạo để bảo vệ phi hành đoàn trong trường hợp vũ khí hạt nhân được kích hoạt.

Năm 2015, giới lãnh đạo Nga quyết định khởi động lại việc chế tạo một phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom Tu-160. Một oanh tạc cơ chiến lược mang tên lửa Tu-160M đã được sửa đổi nhiều được lắp động cơ NK-32-02 đã lần đầu tiên bay từ sân bay của Kazan Aviation Enterprise hồi đầu tháng 11-2020.

Động cơ Kuznetsov NK-32, ban đầu được lắp cho Tu-160, thường được coi là động cơ mạnh nhất trên thế giới từng được lắp cho máy bay chiến đấu. Động cơ này tạo ra lực đẩy hơn 245 kN khi sử dụng chế độ đốt sau.

Mẫu máy bay ném bom chiến lược này của Nga sẽ là một sự bổ sung đáng kể cho phi đội Tu-160 khi đứng trước mối đe dọa an ninh trong khu vực. Khi các lực lượng NATO tiếp tục mở rộng hiện diện tại Đông Âu với các máy bay ném bom của Mỹ, việc Nga tung ra một mẫu máy bay ném bom siêu thanh của riêng mình sẽ cho phép Nga tạo ra sự răn đe chiến lược với kẻ thù trong khu vực.

Tháng 12-2020, máy bay ném bom Tupolev TU-95MS của Nga và máy bay ném bom Xian H-6K của Trung Quốc đã thực hiện cuộc tuần tra phối hợp trên vùng biển Nhật Bản và biển Hoa Đông. Hiện nay, Trung Quốc chế tạo cho riêng nước này một máy bay chiến lược cận âm gọi là H-20.

Máy bay ném bom của Nga và của Mỹ

Chiếc Tu-160 giống như máy bay ném bom Rockwell B-1 Lancer của Không quân Mỹ nhìn từ bên ngoài. Cả hai loại máy bay ném bom của Mỹ và Nga đều có thiết kế cánh cụp cánh xòe và có thể đạt vận tốc siêu thanh. Tuy vậy, B-1 Lancer nhỏ hơn và được thiết kế để trở thành máy bay ném bom theo nghĩa truyền thống, trong khi đó Tu-160 được chế tạo để trở thành nền tảng mang vũ khí.

 


Máy bay ném bom B-21 Raider của Mỹ. Ảnh: TWITTER


Năm 2020, Tu-160M được tạp chí Aviation Week & Space Technology có trụ sở tại Mỹ đánh giá là một trong những thành tựu máy bay quân sự quan trọng nhất trên thế giới.

Trong khi Không quân Mỹ liên tục nâng cấp phi đội máy bay ném bom B-1, B-2 và B-52 những năm gần đây thì Không quân Nga quyết định khôi phục sản xuất Tu-160M phiên bản nâng cấp cách đây vài năm.

Hiện nay, Không quân Mỹ đang phát triển máy bay ném bom tàng hình tiên tiến nhất B-21 Raider, điều này khiến cho Tu-160M của Nga càng trở nên quan trọng hơn.

Máy bay tối mật Northrop Grumman B-21 vốn được cho là máy bay kế nhiệm của B2, được cho là máy bay ném bom tầm xa tiên tiến nhất và tiết kiệm chi phí nhất trên thế giới. Không quân Mỹ hiện có năm chiếc B-21 đang trong quá trình lắp ráp cuối cùng. Máy bay này có khả năng thực hiện các nhiệm vụ có người lái cũng như không người lái.

Loại máy bay B-21 đời mới được thiết kế để thay thế loại cũ hơn, song những máy bay ném bom nguy hiểm của Mỹ có thể được chuyển giao cho Úc theo thỏa thuận AUKUS và thay đổi diện mạo của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Điều này cũng có thể thúc đẩy Nga triển khai Tu-160M trong khu vực để hỗ trợ đối tác thân cận của nước này là Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo trang The EurAsian Times, tất cả những điều trên chỉ là suy đoán và chỉ có thời gian mới trả lời hai máy bay ném bom Mỹ và Nga sẽ cạnh tranh nhau như thế nào.

 

Tri Túc

Nguồn: plo.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.