Chuyên mục
Nga triển khai khu vực miễn thuế ở Kuril

Nga triển khai khu vực miễn thuế ở Kuril

Thứ ba 17/08/2021 16:21 GMT + 7

Để thúc đẩy vấn đề phát triển kinh tế và hợp tác với Nhật Bản ở Kuril, Nga đặt mục tiêu mở hải quan và miễn thuế trên quần đảo.

Bộ trưởng Bộ Phát triển vùng Viễn Đông và Bắc Cực của Nga Alexei Chekunkov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia được đăng trên tờ Izvestia đã tiết lộ rằng, Nga có kế hoạch phát triển khu vực Hải quan và đặt mục tiêu miễn thuế ở Kuril.

 

Nga muốn thúc đẩy Kuril thành nơi miễn thuế để thu hút các doanh nghiệp khai thác thủy sản cũng như du lịch.

 

"Chúng tôi đặt mục tiêu miễn hoàn toàn cho các nhà đầu tư trong thời gian dài đối với tất cả các loại thuế, giảm đóng góp bảo hiểm xã hội xuống 7,6% và áp dụng chế độ khu hải quan tự do. Công việc đó sẽ được hoàn thành vào ngày 1 tháng 9 tới" - ông Chekunkov nói.

Theo Bộ trưởng, Nga sẽ công bố các thông số cụ thể tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông EEF và mục tiêu trong ngắn hạn vẫn là giai đoạn miễn thuế.

Bộ trưởng nói, có một khu vực phát triển tiên tiến trên quần đảo Kuril, mặc dù chỉ có diện tích 31,5 ha, trong khi quần đảo Kuril có thể vừa là khu vực hình thành các doanh nghiệp mới liên quan đến chế biến tài nguyên sinh vật thủy sinh vừa là một điểm đến du lịch "rất thú vị".

Khi được hỏi liệu Nhật Bản có quan tâm đến việc hợp tác với Nga hay không, ông nói rằng các công ty Nhật Bản có thể trở thành nhà đầu tư vào các dự án chế biến nguồn lợi sinh vật thủy sản hoặc các dự án du lịch.

 

"Rõ ràng, quần đảo Kuril là một phần không thể tách rời của Nga. <…> Chúng tôi sẽ chào đón các nhà đầu tư Nhật Bản cũng như các nhà đầu tư từ tất cả các quốc gia khác, với các dự án của họ và trong khuôn khổ những gì chúng tôi hy vọng sẽ trở thành khu vực phát triển tiên tiến cạnh tranh nhất" - Bộ trưởng Chekunkov nói, nhấn mạnh đến chủ quyền của Nga tại đây.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga, Đặc mệnh toàn quyền của Tổng thống Nga, và là Chủ tịch Ủy ban Tổ chức EEF, ông Yury Trutnev cũng trả lời tờ kênh truyền hình VGTRK Vladivostok cho biết, việc hỗ trợ khu vực miễn thuế mang lại lợi ích thực chất nhất.

“Chế độ ưu đãi thực chất là ở ngoài khơi của Nga, một vùng lãnh thổ chỉ còn thuế đánh vào thu nhập cá nhân. Những động lực ưu đãi như vậy đối với sự phát triển của quần đảo sẽ được cả các doanh nhân Nga và các nước láng giềng của chúng ta lắng nghe” - Phó Thủ tướng nói.

Ông Trutnev lưu ý rằng việc tạo ra một "khu vực miễn thuế ở ngoài khơi" sẽ giải quyết các tranh cãi ở Kuril.

Ông nói: “Trong vòng 5 năm tới, chúng tôi sẽ khám phá các hòn đảo để kết thúc những cuộc tranh cãi này."

 

Nga muốn cùng Nhật Bản hợp tác cho một tương lai cùng phát triển ở lãnh thổ của Nga.


Ngày 23/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức một cuộc họp thường lệ với các thành viên thường trực của nội các và nói rằng ông đã nghe một số đề xuất hấp dẫn trong việc phát triển quần đảo Kuril cùng với Nhật Bản từ phía Thủ tướng Mikhail Mishustin.

"Tôi sẽ nói rằng những gì chúng ta đã hướng đến là hoàn toàn độc đáo, thậm chí chưa từng có" - ông Putin nhấn mạnh.

 

Sau đó, Thủ tướng Mikhail Mishustin nói rằng họ đã lên kế hoạch tạo ra một lãnh thổ hải quan tự do ở Quần đảo Kuril và miễn hầu hết các loại hoạt động khỏi các loại thuế cơ bản. Đặc biệt, họ có thể được miễn thuế thu nhập, thuế VAT, thuế tài sản, thuế đất, thuế xe cộ, ông nói. Đồng thời, các biện pháp đề xuất sẽ không ảnh hưởng đến thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Hiện nay những vấn đề cấp bách tại vùng đất này đòi hỏi chính quyền liên bang phải nhanh chóng đưa ra giải pháp về nhà ở, thuốc men, cũng như các chính sách về phát triển kinh tế chung đối với vùng lãnh thổ nằm cách xa Moscow, hợp tác và tận dụng nguồn lực của Tokyo được xem là chìa khóa giải quyết khó khăn và mang lại lợi ích cho cả hai.

 


Thủ tướng Mishustin - người từng đứng đầu cơ quan thuế liên bang - đã hỗ trợ ông Putin cho vấn đề Kuril.


Trước đó, cơ quan báo chí của vùng Sakhalin đã thông báo về việc khí hóa các đảo Iturup và Kunashir vào năm 2023 - một cơ sở hạ tầng tiếp nhận, lưu trữ và tái hóa khí tự nhiên hóa lỏng sẽ được xây dựng ở đó.

Ông Mishustin đã thực hiện chuyến công tác quan trọng ở Viễn Đông và vụ việc này đã gây nên tranh cãi từ phía Nhật Bản.   

Chuyến thăm đã khiến nhiều người dân Nhật Bản không hài lòng, họ bày tỏ sự không hài lòng với hành động phát triển kinh tế do Nga tiến hành trên quần đảo Kuril, nhất là khi chưa thống nhất được với Tokyo. Bởi vậy sự đồng thuận giữa hai quốc gia trong việc phát triển càng trở nên cần thiết.

 

Hải Lâm

Nguồn: datviet.trithuccuocsong.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.