Chuyên mục
Nga sẽ xây dựng đường lối quan hệ với Mỹ sau các động thái mới của nước này

Nga sẽ xây dựng đường lối quan hệ với Mỹ sau các động thái mới của nước này

Thứ ba 30/03/2021 11:53 GMT + 7

Phát biểu với các phóng viên, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov cho biết, Moscow sẽ xây dựng đường lối quan hệ với Mỹ, sau khi phân tích về các thay đổi trong hành động của chính quyền mới của nước này.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov cho biết, Moscow đang tiến hành phân tích các thay đổi trong hành động của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trên cơ sở đó, Tổng thống Putin sẽ quyết định việc tiếp tục xây dựng quan hệ song phương.

Ông Peskov nêu rõ: "Hiện việc phân tích đang được thực hiện, xem xét lại các hành động của người Mỹ trong chính quyền mới. Sẽ mất thời gian để thực hiện phân tích này. Sau đó, các quyết định sẽ được đưa ra về cách xây dựng đường lối của chúng tôi. Theo hiến pháp, chính sách đối ngoại được xác định bởi nguyên thủ quốc gia. Chính ông sẽ làm việc này”.

 


(Nguồn: Izvestia)


Cũng theo ông Peskov, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov vẫn chưa báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về tình hình quan hệ với Washington. Ông nói thêm rằng, qua kênh của Bộ Ngoại giao và các bộ chuyên ngành thì thường xuyên có các báo cáo.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn ngày 16/3 với đài truyền hình ABC, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, giới lãnh đạo Nga sẽ phải "trả giá" cho những nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Ngoài ra, người đứng đầu Nhà Trắng trả lời khẳng định khi được hỏi liệu ông có coi Tổng thống Putin là "kẻ giết người" hay không. Sau đó, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra các tuyên bố rằng, Washington mong đợi hợp tác mang tính xây dựng với Moscow trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhưng sẽ không làm dịu đi những mâu thuẫn trong quan hệ song phương.

Sau những tuyên bố này, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã được triệu hồi về Moscow để tham vấn về các bước đi tiếp theo nhằm “ngăn chặn sự suy thoái không thể đảo ngược trong quan hệ với Mỹ, vốn trong những năm gần đây đã đi vào ngõ cụt do lỗi của Washington”,

Theo phó chủ tịch thứ nhất của Trung tâm Công nghệ Chính trị, giáo sư Alexei Makarkin tại Trường Kinh tế Cao cấp, ở thời điểm hiện tại, “vấn đề là Mỹ không thấy nhiều giá trị trong quan hệ với Nga. Không có chương trình nghị sự tích cực nào khiến Mỹ phải nhìn lại các lợi ích của Moscow, cân nhắc các cảm xúc và lựa chọn các cách diễn đạt”.

Chuyên gia này cho rằng, khi ông Biden lên nắm quyền, một bước rất quan trọng trong lĩnh vực ổn định chiến lược đã được thực hiện ngay lập tức, đó là Hiệp ước về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START III) được gia hạn. Nhưng không giống như thời Liên Xô, điều này không tạo ra động lực thúc đẩy mối quan hệ Nga-Mỹ ấm lên nói chung.

Theo quan điểm của ông Makarkin, thực tế là Liên Xô được nhìn nhận trong khuôn khổ của mô hình lưỡng cực “chúng ta-họ”, có nghĩa Liên Xô-Mỹ là hai siêu cường. Hơn nữa, Liên Xô đã từng là vấn đề chính của Mỹ, vì vậy người Mỹ phải bằng cách nào đó giải quyết mối quan hệ. Còn giờ đây, Mỹ coi Nga là một trong những quốc gia - không phải là một siêu cường hay thậm chí là vấn đề chính của họ. Hiện tại, vấn đề chính của người Mỹ tất nhiên là Trung Quốc.

Cũng theo GS Makarkin, nếu đề cập chủ đề chống khủng bố, thì sự hợp tác tối thiểu của các cơ quan đặc vụ của hai nước Nga-Mỹ sẽ vẫn còn. Vì ở đây đôi bên cùng có lợi. Các quốc gia sẽ tiếp tục cảnh báo lẫn nhau về bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nào sắp xảy ra trong trường hợp những thông tin như vậy xuất hiện. Đồng thời, GS Makarkin cũng cảnh báo về khả năng xấu đi trong quan hệ Nga-Mỹ với các trừng phạt hà khắc tiếp tục được chính quyền Mỹ đưa ra.

Những cụm từ “chiến tranh lạnh”, “ở ranh giới sụp đổ” trong quan hệ Nga-Mỹ được các phương tiện truyền thông cũng như giới chuyên gia nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây. Mặc dù vậy, vẫn có ý kiến chuyên gia cho rằng, còn sớm để suy đoán, quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển như thế nào./.


Anh Tú (VOV-Moscow)

Nguồn: vov.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.