Chuyên mục
Nga nói rõ việc cấp hộ chiếu cho người dân Donbass

Nga nói rõ việc cấp hộ chiếu cho người dân Donbass

Thứ bảy 14/08/2021 09:55 GMT + 7

Chuẩn bị bầu cử Hạ viện Nga, công dân Nga ở Cộng hòa tự xưng ly khai miền Đông Nam Ukraine sẽ không gặp trở ngại.

Thông tấn TASS hôm 13/8 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, cuộc bầu cử Hạ viện Nga đang được chuẩn bị cẩn trọng và công dân Nga ở các vùng lãnh thổ, bao gồm cả những người sống trên lãnh thổ các nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ly khai khỏi Ukraine cũng vậy.

 

Nga đảm bảo công dân Nga ở Donbass được tham gia bầu cử Hạ viện đầy đủ, không gặp khó khăn.

 

Theo ông Lavrov, việc bỏ phiếu ở các vùng lãnh thổ này sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì. Cư dân Donbass có hộ chiếu Nga sẽ được bỏ phiếu hợp pháp, có quyền như công dân Nga cư trú tại Nga.

"Công dân Nga ở bất cứ nơi nào họ có thể cư trú, trên khắp thế giới, đều có các quyền giống như công dân Nga cư trú tại Nga" - Ngoại trưởng Nga trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc tổ chức bỏ phiếu ở Donbass.

Ông nói thêm: "Mỗi lần chúng tôi đều sắp xếp cẩn trọng cho những cử tri ở nước ngoài được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử Tổng thống và Hạ viện. Các điểm bỏ phiếu được mở ở các quốc gia khác. Nếu một công dân Nga sống ở quốc gia khác muốn đến Nga để bỏ phiếu tại đây, họ có quyền làm như vậy. Tôi không thấy có vấn đề gì với việc này."

Tháng 4/2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh về việc đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu Liên bang Nga cho các công dân của Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Donetsk tự xưng (DPR và LPR).

Moscow giải thích rằng việc cấp quyền công dân là đặc quyền của các quốc gia có chủ quyền, không bị giới hạn bởi luật pháp quốc tế - đồng thời biết động thái này hoàn toàn mang tính nhân đạo trong bối cảnh Kiev phong tỏa giao thông và kinh tế, xã hội của Donbass.

 

Từ năm 2016 đến năm 2020, khoảng 1 triệu người Ukraine đã nhận quốc tịch Nga, bao gồm cả cư dân của Donbass.

Theo lời Ngoại trưởng Lavrov, Moscow không vi phạm luật pháp quốc tế khi cấp hộ chiếu Nga cho cư dân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng.

"Đầu tiên, Công ước Châu Âu về Nhân quyền nói rằng mọi quốc gia có quyền quyết định cung cấp quốc tịch cho ai. Các công ước khác nói rằng mọi người có quyền lựa chọn quốc tịch" - ông Lavrov nhận định.

Ông Lavrov lưu ý rằng, Ba Lan, Hungary và Romania cũng cấp hộ chiếu của họ cho người Ukraine với số lượng lớn. Vì vậy, trong tay các công dân Ukraine, theo nhiều ước tính, hiện có khoảng 300.000 hộ chiếu Ba Lan, 300.000 hộ chiếu Hungary và 200.000 hộ chiếu Romania.

Đồng thời, chính Ukraine cũng tích cực cấp quyền công dân cho người dân Transnistria, "những người có khoảng 120.000 hộ chiếu Ukraine".

 


Kiev bỏ bê người Donbass, Nga cưu mang cấp hộ chiếu bị coi là "trái luật pháp quốc tế"?

 

Vấn đề này đã xảy ra trong nhiều thập kỷ và không ai đề cập đến hay đặt câu hỏi. Tuy nhiên, ngay sau khi Nga bắt đầu cấp hộ chiếu cho người dân Donbass, các nhà chức trách Ukraine bắt đầu bày tỏ sự phẫn nộ.

"Mỗi khi chúng tôi gửi viện trợ nhân đạo đến miền đông Ukraine - Bộ Tình trạng khẩn cấp gần đây đã gửi một chuyến hàng khác - họ lớn tiếng phản đối và yêu cầu chúng tôi dừng lại. Dừng lại cái gì? Dừng hỗ trợ nhân đạo cho những người mà họ thực sự đang cố gắng gây khó khăn?"  - nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết.

Ông Lavrov kết luận: "Chúng tôi cần giúp Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, những nước đã đồng ý chấp nhận các Thỏa thuận Minsk vào năm 2015 và từ bỏ các yêu cầu độc lập, miễn là họ có những đảm bảo cho việc bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ và mối quan hệ lịch sử với các khu vực lân cận của Nga."

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đã từng cáo buộc Moscow vi phạm luật pháp quốc tế khi cấp hộ chiếu Nga cho người dân khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine.

 

Theo ông Zelensky, việc cấp hộ chiếu Nga ở Donbass không khác gì việc “hộ chiếu hóa” người dân Bán đảo Crimea.

Tổng thống Zelensky nêu rõ trong cuộc phỏng vấn của kênh Dom TV: “Đầu tiên, họ cấp hộ chiếu Nga, sau đó họ nói: Tôi bảo vệ người dân của mình”.

Ông Zelensky cũng tuyên bố rằng những người đang sinh sống ở Donbass cảm thấy rằng họ là công dân Nga nên rời khỏi Ukraine và di cư sang Nga, vì Donbass sẽ "không bao giờ thuộc về Nga". Ông nói rằng việc họ tiếp tục ở lại Donbass khi không thấy mình là người Ukraine là một "sai lầm lớn".

Về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ.

 

Bà nói: "Thật đáng tiếc khi Tổng thống Ukraine coi những công dân của mình đang sống trong tình trạng bị phong tỏa ở miền Đông và buộc phải nhập quốc tịch Nga còn tệ hơn những người Ukraine được phép nhập quốc tịch các nước khác."

Bà Zakharova bình luận: "Thay vì đoàn kết dân tộc, thì ông Zelensky lại gieo mầm bất hòa."

Trên thực tế cho đến nay, chính quyền ở Kiev vẫn từ chối đối thoại với lực lượng ly khai tuyên bố độc lập ở Donbass - một điều kiện quan trọng trong thỏa thuận hòa bình Misnk để giải quyết mọi xung đột ở miền đông nam Ukraine.

 

Hải Lâm

Nguồn: datviet.trithuccuocsong.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.