Chuyên mục
Nga nhìn thấu nỗi sợ của Mỹ qua ông Biden

Nga nhìn thấu nỗi sợ của Mỹ qua ông Biden

Chủ nhật 21/03/2021 13:24 GMT + 7

Truyền thông Nga chỉ ra thực tế Tổng thống Mỹ không mạnh về diễn thuyết trước đám đông và luôn lẩn tránh các cuộc họp báo công khai.

Điểm yếu của Tổng thống Mỹ

Hãng tin Sputnik của Nga cho biết, ngày 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có phản ứng đáp trả phát biểu của người đồng cấp Mỹ. Ông Putin chúc sức khỏe Biden và cũng mời ông tham gia cuộc tranh luận trực tuyến công khai vào ngày 19/3 hoặc sau kỳ nghỉ cuối tuần.

Thư ký báo chí của Nhà Trắng Jen Psaki đã vội vàng thông báo rằng do bận rộn nên ông Biden sẽ không thể tham gia tranh luận. Sputnik dẫn lời nhà chính trị học nổi tiếng của Nga, ông Alexei Martynov, cho rằng đây là điều hiển nhiên dễ hiểu.

 


Mỹ từ chối khi Tổng thống Nga V. Putin (phải) đề nghị đối thoại


Theo đó, Tổng thống Mỹ không mạnh về khoản diễn thuyết trước đám đông. Ông Biden đã nắm quyền được 2 tháng, nhưng đến nay ông vẫn tránh những cuộc họp báo công khai và thực tế là không giao tiếp với các phóng viên.

Sputnik dẫn lời chuyên gia Martynov: “Toàn bộ câu chuyện mà đội ngũ của ông Biden đưa ra là công nghệ PR khá nổi tiếng về phá vỡ chương trình nghị sự. Tại Mỹ, người ta lại bắt đầu bàn tán về vụ bê bối với những hoạt động tham nhũng của gia đình Biden, về cuộc phiêu lưu của Hunter, con trai ông ở Ukraine. Và còn thêm một đề tài nữa không giảm độ nóng là gian lận trong bầu cử”.

Chuyên gia của Nga cũng không loại trừ rằng trong tương lai gần, giới tinh hoa thượng lưu Mỹ sẽ “tái sắp xếp” vị trí tổng thống đích thực cho bà Kamala Harris. Ông nhấn mạnh rằng chính việc ứng cử của bà này đã đảm bảo cho thành công của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở Mỹ. Chuyên gia Nga nói thêm: “Lần ‘nói nhịu’ mới đây của ông Biden rằng bà Harris là ‘tổng thống Mỹ’ không phải ngẫu nhiên”.


Trước đó, trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình ABC, Tổng thống Biden tuyên bố rằng Moscow “chịu trách nhiệm về việc can thiệp vào cuộc bầu cử” ở Mỹ năm 2020, như thông tin tình báo đã trình bày trước đó.

Ông Biden cũng trả lời khẳng định cho câu hỏi của một nhà báo rằng liệu ông có coi người đồng cấp Nga là “kẻ sát nhân” hay không. Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là biểu hiện của chính sách có mục đích của Washington, “trong hai năm đã cố tình đẩy quan hệ hợp tác Nga-Mỹ vào chỗ bế tắc".

 


Tổng thống Mỹ J. Biden không hề "nói nhịu"


Tờ Le Figaro của Pháp cũng nhận định, câu trả lời và phát biểu của Tổng thống Mỹ hoàn toàn không phải là một hành động bột phát. Theo dó, đây là hành động đi trước một bước trong chiến lược đối với Nga của tân tổng thống Mỹ. Tổng thống Joe Biden đã rút ra bài học và quyết định tỏ thái độ cứng rắn ngay từ đầu đối với ông chủ Điện Kremlin, không phải đợi đến khi chính sách “cài đặt lại” bị thất bại, như dưới thời những người tiền nhiệm, từ George W. Bush đến Barack Obama.

Ngay khi bước chân vào Nhà Trắng, ông Biden đã thỏa thuận với người đồng cấp Nga về việc gia hạn 5 năm Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) mới nhưng trong tất cả những vấn đề còn lại, Tổng thống Mỹ tỏ ra “rất cứng rắn” với Nga. Le Figaro nhận định Tổng thống Biden dường như đã hoàn toàn từ bỏ “chính sách cởi mở” với Nga, với hy vọng Moscow sẽ thay đổi quan điểm.

Không hối hận!

Trong khi đó, hãng tin AP của Mỹ thừa nhận mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đã tụt dốc thê thảm hôm 18/3 sau khi nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin phản ứng trước bình luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo AP, động thái của ông Biden nêu bật mong muốn của ông ta nhằm thoát khỏi cách tiếp cận mềm mỏng của cựu Tổng thống Donald Trump.

Với việc thể hiện lập trường cứng rắn đối với Nga, ông Biden nói rằng những ngày tháng Mỹ "ve vãn" Putin đã chấm hết. Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 17/3, khi được hỏi liệu ông có tin Putin là “kẻ giết người” hay không, Biden trả lời “Có”. Cũng trong ngày hôm đó, tình báo Mỹ đã công bố một báo cáo cho thấy Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2020.

 


Đại sứ Nga tại Mỹ A. Antonov ra sân bay J.F.Kennedy ở New York để về nước ngày 20/3


Cuối ngày hôm đó, Tổng thống Putin đã triệu hồi Đại sứ Nga tại Mỹ và đến ngày 18/3, ông Putin đã nhắc lại lịch sử chế độ nô lệ của Mỹ và hành động tàn sát người Mỹ bản địa cũng như vụ ném bom nguyên tử vào Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ Hai.

Trong cuộc phỏng vấn qua video đánh dấu kỷ niệm ngày Nga sáp nhập Crimea năm 2014, khi được hỏi về các bình luận trước đó của ông Biden, ông Putin trả lời rằng đó là hành động “suy bụng ta ra bụng người”. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng phát biểu của người đồng cấp Mỹ phản ánh các vấn đề riêng của Mỹ. Đồng thời, ông đề nghị có một cuộc điện thoại với Biden để thảo luận về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Sau đòn đáp trả của Nga, Nhà Trắng cho biết ông Biden sẽ tiếp tục tìm cách hợp tác với ông Putin trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm nhưng nhấn mạnh rằng ông "sẽ không nương tay" khi ông nhận thấy quan ngại về các hành động của Nga.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Biden sẽ tiếp tục tìm cách hợp tác để nỗ lực ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran và rộng hơn là chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, bà cho biết ông Biden không hối hận về phát biểu trên kênh ABC News và bác bỏ những ý kiến cho rằng những phát biểu lớn tiếng đó không hề mang lại lợi ích gì.

 


Người Mỹ khẳng định ông Biden không "hối hận" về những phát biểu nhằm vào ông Putin


Bà Psaki nói: “Tổng thống Biden đã biết Tổng thống Putin từ lâu. Cả hai đều đã xuất hiện trên trường quốc tế trong một thời gian dài và đã nhiều lần làm việc qua lại với nhau. Tổng thống Biden tin rằng chúng tôi có thể tiếp tục làm được điều đó”.


Bà Psaki cũng bác bỏ câu trả lời của Putin về việc Biden đang "suy bụng ta ra bụng người” và nói rằng ông Biden nhận thức rõ về các vấn đề của Mỹ. Bà nói: “Tổng thống tin rằng một trong những đặc tính lớn nhất của Mỹ là khả năng tự nhận thức bản thân và phấn đấu không ngừng cho sự tiến bộ của nước Mỹ và chúng tôi luôn có nhiều việc phải làm hơn nữa”.

Trong khi đó, truyền thông quốc tế dành sự chú ý đặc biệt khi nhà lãnh đạo Nga nói: “Tôi sẽ chỉ chúc ông ấy sức khỏe và tôi sẽ nói điều đó mà không có bất kỳ sự mỉa mai hay giễu cợt nào”.

Ông lưu ý rằng Nga sẽ vẫn hợp tác với Mỹ ở bất cứ đâu và khi nào Mỹ ủng hộ lợi ích của Moscow, đồng thời nói thêm rằng “rất nhiều người trung thực và tử tế ở Mỹ muốn có hòa bình và hữu nghị với Nga”.

Còn ông Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, người từng giữ chức tổng thống nhiệm kỳ 2008-2012, nói rằng "thời gian không còn nhiều" đối với ông Biden và trích lời bác sĩ nổi tiếng Sigmund Freud rằng “Không có gì gây tổn hại lớn trong cuộc sống như bệnh tật và sự ngu ngốc".

Ông Andrei Turchak, lãnh đạo của đảng Nước Nga Thống nhất, đã mô tả những nhận xét của ông Biden là sự phản ánh “tình trạng rối loạn chính trị của Mỹ”.


Thái Minh

Nguồn: datviet.trithuccuocsong.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.