Chuyên mục
Nga cảnh báo binh sĩ Anh gặp nguy hiểm nếu tàu chiến áp sát Bán đảo Crimea

Nga cảnh báo binh sĩ Anh gặp nguy hiểm nếu tàu chiến áp sát Bán đảo Crimea

Thứ năm 15/07/2021 13:42 GMT + 7

Quan chức quân sự cấp cao của Nga cảnh báo Anh không nên đưa tàu chiến đi vào vùng lãnh hải gần bán đảo Crimea trên Biển Đen, nếu không tính mạng của binh sĩ Anh sẽ gặp nguy hiểm.

 

 Tàu khu trục HMS Defender vượt eo biển Bosphorus trên hành trình tiến vào Biển Đen hồi cuối tháng 6/2021. Ảnh: Reuters


Đây là cảnh báo được ông Mikhail Popov, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, đưa ra sau sự cố tàu khu trục HMS Defender của Anh đi vào vùng biển 12 hải lý gần bờ biển Crimea hôm 23/6. Crimea sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, nhưng nhiều nước, trong đó có Anh, chưa công nhận bán đảo này là lãnh thổ của Nga. 

Nga đã phản ứng gay gắt trước vụ "xâm phạm" của tàu chiến Anh. Bộ Quốc phòng Nga điều tàu, máy bay bắn cảnh cáo và thả bom chặn đường đi của tàu khu trục HMS Defender. Vụ việc được Bộ trưởng quốc phòng Anh Ben Wallace chỉ trích là “thiếu an toàn và không chuyên nghiệp”. Moskva cũng triệu Đại sứ Anh tại Nga để thông báo tình hình, yêu cầu London đưa ra lời giải thích. 

Trong bài trả lời phỏng vấn tờ Rossiyskaya Gazeta hôm 14/7, ông Popov cho rằng hành xử của Anh trong vụ tàu HMS Defender và những phản ứng sau đó của London là rất khó hiểu. Ông đặc biệt chỉ trích phát biểu của Thủ tướng Boris Johnson và Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, những người nói rằng Anh có thể sẽ lặp lại việc điều tàu chiến qua lại Crimea. 

“Trong tương lai, những hành động tương tự sẽ bị đập tan bởi các biện pháp cứng rắn nhất của Nga, bất chấp bên vi phạm có ngoan cố tới đâu. Chúng tôi muốn nói rằng những nước đối địch cần suy nghĩ cẩn trọng, xem có đáng để thực hiện những hành vi khiêu khích kiểu vậy hay không khi xét đến sức mạnh của lực lượng vũ trang Nga”, ông Popov cảnh báo. 

Quan chức cấp cao Nga bình luận thành viên của Chính phủ Anh không có mặt trên tàu chiến của Anh được sử dụng cho mục đích gây hấn kia. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Boris Johnson và Ngoại trưởng Dominic Raab cần phải tính kỹ sẽ phải nói gì với gia đình và thân nhân những thủy thủ Anh - số sẽ bị thương, gặp nguy hiểm về tính mạng vì chót thực hiện những ‘ý tưởng lớn” của giới chức lãnh đạo Anh. 


Hoài Thanh (The National)

Nguồn: baotintuc.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.