Chuyên mục
Mỹ: Trung Quốc đang thách thức quân đội Mỹ trên Biển Đông trong dịch COVID-19

Mỹ: Trung Quốc đang thách thức quân đội Mỹ trên Biển Đông trong dịch COVID-19

Thứ năm 21/05/2020 04:02 GMT + 7

Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc đang thách chức quân đội Mỹ với nhiều cuộc chạm trán 'không an toàn' trên Biển Đông trong giai đoạn dịch COVID-19.

 

 
Tàu chiến trang bị tên lửa dẫn đường USS Mustin của Mỹ - Ảnh: US Navy


Theo trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách đông nam Á Reed Werner, có ít nhất 9 vụ chạm mặt trên không giữa máy bay Trung Quốc và Mỹ tại khu vực này kể từ giữa tháng 3-2020. Trên tờ Fox News ngày 19-5, giờ địa phương, ông Werner cho biết Trung Quốc tiếp tục có "hành xử leo thang và nguy hiểm". Một số quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết nhiều vụ chạm trán "không an toàn".

Ngoài ra, một chiếc hộ tống tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc cũng di chuyển "không chuyên nghiệp và không an toàn" gần tàu chiến USS Mustin của Mỹ vào tháng trước, ông Werner xác nhận. Theo truyền thông Trung Quốc, đội tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tham gia nhiều cuộc diễn tập tại Biển Đông trong 4-2020.

Theo ông Werner, Lầu Năm Góc đánh giá khuynh hướng hiện tại rất đáng lo ngại và Mỹ đã gửi nhiều khiếu nại chính thức lẫn không chính thức về các vụ việc nói trên.

Trong một tuyên bố mới đây, người phát ngôn Lầu Năm Góc Dave Eastburn nói rằng Mỹ "quan ngại việc Trung Quốc gia tăng hoạt động cơ hội, đe dọa các nước láng giềng, đưa ra những tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông trong khi khu vực và thế giới tập trung đối phó đại dịch COVID-19".

Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó cũng cảnh báo các đối thủ đang lợi dụng dịch bệnh trên toàn cầu, nhưng khẳng định quân đội Mỹ sẵn sàng bảo vệ các lợi ích quốc gia.

Mỹ đang tăng cường sự hiện diện tại khu vực Biển Đông và vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, thông qua các hoạt động tự do hàng hải, tuần tra qua eo biển Đài Loan cũng như đưa máy bay ném bom đến khu vực này.

Các lực lượng Không quân Thái Bình Dương (PACAF) ngày 19-5 thông báo các máy bay ném bom B-1B Lancer vừa "thực hiện một sứ mệnh ở Biển Đông". Theo South China Morning Post, bốn chiếc B-1B tham gia hoạt động diễn ra ngày 1-5 "nhằm hỗ trợ PACAF, đào tạo và tham gia các chiến dịch với đồng minh và đối tác".

 

Trần Phương

Nguồn: tuoitre.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.