Chuyên mục
Mỹ trả Nga 90 triệu USD để mua một chỗ lên ISS

Mỹ trả Nga 90 triệu USD để mua một chỗ lên ISS

Thứ sáu 11/09/2020 13:05 GMT + 7

Cơ quan không gian Nga (Roscosmos) hôm 8/9 ra thông báo cho biết, vụ phóng bằng tên lửa Soyuz của Nga sẽ được thực hiện vào mùa Xuân 2021. Trong chuyến bay này sẽ có một phi hành gia của NASA.

 

Theo phát ngôn viên Stephanie Schierholz của NASA, cơ quan này sẽ trả hơn 90 triệu USD cho phía Nga để mua được một chỗ ngồi lên trạm ISS. 


Phi hành gia Mỹ và Nga.


Cả Nga và Mỹ đóng vai trò chính trong xây dựng và vận hành trạm không gian ISS. Báo cáo phát đi cuối năm 2019 của NASA cho biết khoảng 240 phi hành gia đã được đưa lên ISS trên 85 con tàu vũ trụ có người lái Soyuz của Nga và tàu con thoi của Mỹ.

Sau khi chương trình tàu con thoi kết thúc vào năm 2011, các tàu Soyuz của Nga đã trở thành phương tiện duy nhất vận chuyển các phi hành gia đến và rời khỏi ISS. NASA theo đó đã chi trả cho Roscosmos khoảng 4 tỷ USD để duy trì hiện diện trên ISS, với chuyến bay gần nhất xuất phát hồi tháng 4/2020.

Tuy nhiên, gần đây Mỹ đã phàn nàn về việc Nga tăng giá vé lên ISS trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước có nhiều căng thẳng.

Để không phải phụ thuộc vào Nga, từ năm 2014, hãng Boeing và SpaceX đã được NASA đầu tư gần 7 tỷ USD với mong muốn sớm độc lập lên ISS.

Hồi đầu năm 2020, phi hành đoàn Mỹ sẽ cùng lên tàu vũ trụ có người lái mới của Mỹ là Dragon (tàu vũ trụ do SpaceX chế tạo) và tàu vũ trụ Soyuz MS-12 của Nga sẽ cùng được phóng lên Trạm ISS.

Trước đó, tháng 10/2018, Mỹ đã tuyên bố thời điểm tiến hành chuyến bay đầu tiên của phi hành đoàn lên Trạm ISS bằng hai tàu vũ trụ của SpaceX và Boeing.

Theo thông báo của NASA, chuyến bay của tàu vũ trụ Crew Dragon (do SpaceX sản xuất) sẽ được thực hiện vào tháng 6/2019 và sử dụng tên lửa Falcon 9, trong khi chuyến bay của Starliner (thuộc tập đoàn Boeing) sẽ được thực hiện sau đó hai tháng với tên lửa Atlas V.

Các chuyến bay thử nghiệm (không kèm phi hành đoàn) sẽ được thực hiện trước đó - với SpaceX là vào tháng 1/2019, còn Boeing vào tháng 3/2019. Đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ "tự túc" đưa các phi hành đoàn của mình lên trạm nghiên cứu ISS, kể từ khi phi đội tàu con thoi của nước này "nghỉ hưu".

Trong 7 năm qua, toàn bộ các chuyến bay của NASA lên ISS đều thực hiện với phương tiện duy nhất, đó là tàu vũ trụ Soyuz của Nga. Hồi đầu năm 2020, NASA còn phát đi tín hiệu rằng, thành công của hai sứ mệnh này sẽ giúp họ kết thúc hợp đồng với Roscosmos sẽ hết hạn vào tháng 11/2019.

Không rõ thành công của Mỹ trong những lần phóng Crew Dragon nhưng việc Mỹ tiếp tục mua thêm chỗ ngồi trên tàu Nga để lên ISS đã cho thấy, Mỹ sẽ phải mất thêm thời gian để không phải đi ké Nga.


Tuấn Vũ

Nguồn: baodatviet.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.